-
Hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng hầu tòa -
Cuộc đấu trí phía sau dòng hàng xuất nhập khẩu -
Vụ án Cây xanh Công Minh: Chỉ dùng 50% giá trị gói thầu để thi công dự án -
Vốn điều lệ Tập đoàn Egroup 32 tỷ, Shark Thủy nâng khống lên 962,5 tỷ -
Cấu kết với chủ đầu tư, Cây xanh Công Minh “vừa đá bóng, vừa thổi còi” -
TP.HCM: Bắt giám đốc công ty in, phát hành 21.000 quyển sách trái phép
Mua thiết bị tiền tỷ về phủ bạt
Những ngày qua, người dân phát hiện nhiều trang thiết bị được tập kết tại khuôn viên sân của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai). Đây là những thiết bị dùng để lắp đặt trạm quan trắc thuộc Dự án Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị quan trắc môi trường tỉnh Gia Lai.
![]() |
| Các thiết bị quan trắc môi trường được phủ bạt ở sân của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường. |
Năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị quan trắc môi trường, thuộc Dự án Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị quan trắc môi trường tỉnh Gia Lai.
Các nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty cổ phần MOPHA, Công ty cổ phần Uy tín Toàn cầu và Công ty cổ phần Tư vấn Công nghệ - Thiết bị Phan Lê. Giá đề nghị trúng thầu là hơn 121 tỷ đồng. Loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng 720 ngày.
Mới đây, ngày 13/1/2023, ông Bùi Xuân Dũng, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần MOPHA, 1 trong 3 nhà thầu cung cấp trang thiết bị trên ký công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai, nêu: “Hiện nay, hàng hóa cho Dự án đã được tập kết tại TP. Pleiku, Gia Lai, sẵn sàng cho việc lắp đặt. Để chuẩn bị cho công tác lắp đặt, vận hành thử, đào tạo, nghiệm thu hàng hóa thiết bị, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai bàn giao mặt bằng để thi công trước ngày 27/1/2023 như đã quy định trong hợp đồng”.
Tuy nhiên, đến hiện nay, đống thiết bị vẫn đang nằm trong thùng carton, thùng gỗ, chưa bóc tem được phủ bạt, mặc mưa nắng tại sân Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai.
Lãnh đạo Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cho hay, số máy móc này xuất xứ từ Nhật Bản, lên đến hàng tỷ đồng.
Nguy cơ “đắp chiếu” vì các vị trí đặt Trạm quan trắc không nằm trong quy hoạch
Một lãnh đạo Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường cho biết, số trang thiết bị trên được tập kết vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, chưa biết khi nào mới lắp đặt được vì các vị trí khảo sát đặt Trạm quan trắc không nằm trong quy hoạch theo Quyết định số 568 của UBND tỉnh Gia Lai và không phù hợp với Quyết định số 254 của UBND tỉnh Gia Lai.
Được biết, vào tháng 12/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai mới thành lập Đoàn khảo sát, đề xuất vị trí lắp đặt các Trạm quan trắc môi trường không khí, nước mặt tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh theo hợp đồng đã ký kết với 3 công ty liên danh trên.
Đến ngày 17/1/2023, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Lương Thị Tuyết Vinh (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai) đã có báo báo kết quả khảo sát về vị trí dự kiến lắp đặt các Trạm quan trắc ở tỉnh Gia Lai.
Theo báo cáo, đối với khảo sát vị trí đặt Trạm quan trắc không khí tự động, liên tục tại các huyện: Kông Chro, Đak Pơ, Mang Yang, Đak Đoa, Chư Pưh, Ia Pa, Phú Thiện... nhận thấy mật độ dân cư, mật độ giao thông, hoạt động của các doanh nghiệp có phát sinh khí thải không lớn, chưa thật sự cần thiết phải theo dõi, quan trắc. Đoàn khảo sát đề xuất không lắp đặt Trạm quan trắc.
Đối với Trạm quan trắc nước mặt tự động liên tục, đoàn khảo sát vị trí tại 7 huyện: Kông Chro, Đak Pơ, Mang Yang, Đak Đoa, Chư Pưh, Ia Pa, Phú Thiện thì chỉ duy nhất vị trí tại huyện Đak Pơ đủ điều kiện, đáp ứng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường để đề xuất lắp đặt Trạm quan trắc.
Đối với kết quả rà soát vị trí lắp đặt Trạm quan trắc so với quy hoạch của UBND tỉnh Gia Lai về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung mạng lưới quan trắc trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 thì vị trí khảo sát lắp đặt không nằm trong quy hoạch tại Quyết định số 560 (ngày 22/6/2020) về bổ sung mạng lưới quy hoạch của tỉnh và vị trí không phù hợp với Quyết định số 254 (ngày 17/3/2021) của UBND tỉnh Gia Lai.
-
Vốn điều lệ Tập đoàn Egroup 32 tỷ, Shark Thủy nâng khống lên 962,5 tỷ -
Cấu kết với chủ đầu tư, Cây xanh Công Minh “vừa đá bóng, vừa thổi còi” -
TP.HCM: Bắt giám đốc công ty in, phát hành 21.000 quyển sách trái phép -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến không đủ điều kiện được hưởng án treo -
Công an Đà Nẵng “bóc gỡ” vỏ bọc đường dây chuyển tiền trái phép qua biên giới -
Xin giảm tiền khắc phục nhưng cựu Bộ trưởng Y tế vẫn nộp đủ 108 tỷ đồng -
Đề nghị làm rõ trách nhiệm để xử lý lãnh đạo nhiều sở ngành Đồng Nai giai đoạn 2008 - 2019
-
Một lần trả chậm có thể để lại dấu vết thế nào trên lịch sử tín dụng? -
SeABank: Từ hành trình kiến tạo đến khát vọng vươn mình cùng đất nước
-
Năng lực sản xuất đứng sau lợi thế cạnh tranh của Hải Anh -
Giải thưởng Nhà Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026 đánh giá dựa trên dữ liệu -
Mỗi phút online Viettel Tammi, tặng 1 phút thoại nội mạng miễn phí -
Vietcombank nối dài hành trình chuyển đổi số cùng tiểu thương trên cả nước

