Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Giá vàng 14/5 có nơi tăng 250.000 đồng mỗi lượng
An An - 14/05/2020 10:38
 
Vượt qua ngưỡng tâm lý 1.700 USD/oz, giá vàng đã tăng khá mạnh chiều tối qua và hiện ở mức 1.715 USD/oz với giá vàng giao ngay. Cùng xu hướng tăng của giá vàng, tỷ giá USD/VND sáng nay cũng quay đâu nhích tăng 10-20 đồng sau một thời gian giảm khá mạnh trước đó.

Sáng 14/5, giá vàng miếng SJC được các hãng vàng mua vào đều đồng loạt được nâng lên trên 48 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua bán ở đa số hãng vàng đều giảm sâu.

Như tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, giá vàng miếng SJC bán ra tăng mạnh 250.000 đồng/lượng, lên tới 48,35 triệu đồng/lượng. Đồng thời, giá mua vào cũng tăng lên 48,2 triệu đồng/lượng kéo chênh lệch giá mua bán về mức rất thấp (150.000 đồng mỗi lượng).

Trong khi đó, các hãng vàng khác phần lớn yết giá bán ở mức 48,4-48,45 triệu đồng mỗi lượng. Vàng bạc Đá quý Sài Gòn sáng nay đã nâng giá vàng thêm 200.000 đồng chiều mua vào lên 48,1 triệu đồng và tăng 100.000 đồng  chiều bán ra lên 48,45 triệu đồng mỗi lượng.  

Giá vàng bán ra trong nước hiện ngang ngửa giá thế giới quy đổi (48,4 triệu đồng/lượng). Sau khi vượt qua ngưỡng tâm lý 1.700 USD/oz, xu hướng tăng của giá vàng vẫn đang được duy trì. Giá vàng giao ngay có thời điểm vọt lên 1.723 USD/oz, nhưng hiện điều chỉnh nhẹ về mức 1.715 USD/oz. Giá vàng giao tháng 6/2020 nhỉnh hơn, giao dịch ở mức 1.722 USD/oz.

Giá vàng hồi phục mạnh sau khi vượt ngưỡng tâm lý 1.700 USD/oz
Giá vàng hồi phục mạnh sau khi vượt ngưỡng tâm lý 1.700 USD/oz - Nguồn: Kitco

Tại cuộc họp mới đây, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã đưa ra cảnh báo về khả năng kinh tế còn suy yếu vì Covid-19. Quan điểm tiêu cực về kinh tế Mỹ khiến thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm phiên hôm qua. Dù vậy, Chủ tịch Fed cũng hàm ý sẽ không đẩy lãi suất về dưới 0.

Chỉ số US Dollar Index hiện lại giao dịch ở trên mốc 100 điểm, tăng nhẹ 0,01% so với phiên trước đó.

Tỷ giá trong nước tại các ngân hàng sáng nay quay đầu tăng. Vietcombank đã nâng tỷ giá thêm 20 đồng, lên 23.280 đồng/USD chiều mua vào và 23.460 đồng/USD chiều bán ra. Đây cũng là mức giá coa nhất đang được yết trên hệ thống các ngân hàng. VietinBank và BIDV yết ở mức giá thấp hơn 10 đồng/USD mỗi chiều.

Các ngân hàng cổ phần tư nhân như Eximbank, ACB cũng tăng tỷ giá thêm 10 đồng. Hiện giá USD tại ACB giao dịch ở mức 23.295 đồng/USD (mua vào) và 23.445 đồng/USD (bán ra). Trong khi, tỷ giá tại Eximbank thấp hơn 5 đồng mỗi USD giao dịch.

Tỷ giá trung tâm cũng được NHNN ấn định ở mức 22.253 đồng/USD, tăng 9 đồng so với hôm qua.

Fed tính kế dài hơi để “hồi sức” nền kinh tế Mỹ
Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell giờ đây hướng mắt tới việc liệu việc gỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội tại các bang...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư