Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Giá vàng 31/1 điều chỉnh, đến lượt tỷ giá tăng nóng
Thanh Thủy - 31/01/2020 11:09
 
Sau ngày tăng nóng gần triệu đồng mỗi lượng, đà tăng đã chững lại khi giá vàng mở cửa đầu giờ sáng nay duy trì, thậm chí giảm nhẹ. Tỷ giá trung tâm hai ngày đầu sau Tết đã được Ngân hàng Nhà nước chủ động điều chỉnh tăng mạnh, thiết lập kỷ lục mới. Tỷ giá thị trường cũng đang diễn biến theo cùng xu hướng. Tỷ giá USD bán ra phổ biến ở mức 23.260 - 23.270 đồng/USD.

Mở cửa ngày 31/1, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài gòn giảm 50.000 đồng so với cuối ngày hôm qua, chỉ còn ở mức 44,15 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 44,55 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Các hãng vàng khác phần lớn đều duy trì mức giá ngày hôm qua. Giá vàng mua vào phổ biến trong khoảng 44,2 - 44,22 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra nằm ở quanh mức 44,5-44,6 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji đang là hãng vàng yết giá bán cao nhất (44,6 triệu đồng mỗi lượng).

Tuy nhiên, mặt bằng giá trên hiện đang cao hơn đáng kể giai đoạn trước Tết. Phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, giá vàng trong nước đã bật tăng mạnh, gần 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Giai đoạn Tết nguyên đán, vàng thế giới có thời điểm tăng  lên mức 1.585 USD/oz, cao hơn 20 USD/oz so với hôm 22/1. Mối lo ngại về tác động của dịch cúm từ chủng virus mới Corona (nCov-2019) lên nền kinh tế toàn cầu khiến giới đầu tư tìm đến các kênh đầu tư an toàn. Không riêng vàng, lãi suất trái phiếu kho bạc cũng lùi về mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10.

Giá vàng thế giới vẫn đang duy trì ở mức cao các ngày gần đây, giá giao dịch quanh khoảng 1.570 USD/oz. Ở thời điểm hiện tại, giá vàng giao ngay đang giao dịch ở mức 1.571 USD/oz. Giá vàng thế giới tương lai (giao tháng 4/2020) sau phiên tăng hôm qua cũng đã giảm 12,7 USD/oz, về còn 1.576 USD/oz.

Trong khi giá vàng đang thiết lập mặt bằng mới, tỷ giá USD/VND ghi nhận biến động đáng chú ý. Đầu giờ sáng nay, Vietcombank bất ngờ tăng thêm 25 đồng/USD mỗi chiều, nâng tỷ giá lên mức 23.130 đồng/USD (mua vào) và 23.270 đồng/USD (bán ra). Một số ngân hàng cổ phần khác, tỷ giá USD/VND bán ra cũng đã tăng lên 23.260 đồng/USD.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã chủ động nâng tỷ giá trung tâm trong hai ngày đầu giao dịch sau kỳ nghỉ lễ. Hiện, tỷ giá trung tâm đã thiết lập mức kỷ lục mới 23.196 đồng/USD, cao hơn 26 đồng so với hôm 22/1.

Cũng trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán, đồng nhân dân tệ đã mất giá đáng kể từ vùng đáy 3 tháng. Giới đầu tư lo ngại dịch bệnh bùng phát tại Trung Quốc sẽ trực tiếp tác động đến tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Tỷ giá USD/CNY hiện đã trở lại mức 6,9776 nhân dân tệ đổi 1 đôla, tăng 1,33% trong 10 ngày qua.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư