-
Cảnh báo ứng dụng “GDPX” mạo danh Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi nhận token -
Hàng nghìn người sập bẫy đường dây lừa đảo theo mô hình “hai vai” -
Phú Thọ: Giám đốc, Hiệu trưởng “ăn chặn” tiền trợ cấp của người yếu thế -
Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ việc rút trộm tiền trong thẻ Visa -
TP.HCM tổng kiểm tra hơn 300 doanh nghiệp, cơ sở cung cấp suất ăn, thực phẩm trường học
Vừa qua, dư luận hết sức bức xúc trước thông tin về việc một số đối tượng đã thu gom lợn nhiễm dịch bệnh, tổ chức giết mổ và cung cấp cho nhiều cơ sở ngoài thị trường; cung cấp thực phẩm, suất ăn cho nhiều trường mầm non, tiểu học trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận.
Trao đổi với báo chí, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng chức năng truy xuất tận cùng đường đi của số thịt lợn mang mầm bệnh; đồng thời sẽ kiến nghị xử phạt kịch khung các đối tượng vi phạm.
![]() |
| Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP. Hà Nội. |
“Công an thành phố đã đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy vào cuộc, làm rõ trách nhiệm của cán bộ liên quan, với tinh thần kiên quyết, không có vùng cấm”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nói, đồng thời thể hiện những quan điểm chỉ đạo quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cũng theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, ngay từ khi nghe báo cáo ban đầu về vụ việc, ông đã yêu cầu các bộ phận điều tra phải chứng minh bằng được việc đưa lợn bệnh vào bếp ăn, trường học. Công tác điều tra, xác minh phải chính xác, khách quan, quyết liệt; không thể chung chung là “có biểu hiện” hay “nghi vấn”, mà phải thu thập bằng được chứng cứ.
Đến khi các dấu hiệu tội phạm đã rõ ràng, cùng với việc xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo cơ quan điều tra tiếp tục phối hợp để “truy” những câu hỏi lớn: có hay không sự buông lỏng quản lý, có dấu hiệu tiếp tay của các cơ quan chức năng tại cơ sở? Vì sao hàng trăm tấn lợn bệnh lại có thể “qua mặt” hàng rào kiểm dịch để ra thị trường; và hành vi vi phạm diễn ra trong thời gian dài, vậy ở đây có hay không sự thông đồng để trục lợi?
“Tôi đã trực tiếp báo cáo đồng chí Bí thư Thành ủy và đề nghị giao cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra ngay dấu hiệu vi phạm của 2 đơn vị: Trung tâm kiểm dịch và Đảng ủy, UBND các xã nơi xảy ra vụ việc. Tại sao để hàng trăm tấn lợn ốm chết ra vào địa bàn trong thời gian dài mà chính quyền cơ sở lại không hay biết”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nói.
![]() |
| Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ án. |
Cũng theo ông Tùng, chuyên án sẽ không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng thu gom, mà tiếp tục truy xuất xem nguồn thực phẩm này đã được đưa vào các đơn vị, bếp ăn tập thể nào.
Đặc biệt, trước tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của hành vi kinh doanh thực phẩm bẩn, các cơ quan tiến hành tố tụng cần nghiên cứu, nâng mức xử phạt lên cao nhất đối với loại tội phạm này.
Việc cố tình thu mua lợn ốm chết, mang mầm bệnh để tuồn vào bếp ăn của học sinh và công nhân không chỉ là hành vi trục lợi kinh tế đơn thuần, mà còn là tội ác đầu độc thế hệ tương lai.
Do đó, việc kiến nghị áp dụng mức hình phạt cao nhất chính là biện pháp thiết thực để trừng trị đích đáng những kẻ hám lợi, đồng thời tạo sức răn đe tuyệt đối, góp phần giải quyết triệt để “điểm nghẽn” về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thủ đô.
Liên quan tới vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can: Nguyễn Thị Hiền (chủ lò mổ Vạn Phúc, xã Nam Phù, Hà Nội); Đỗ Văn Thanh (đối tượng thu gom lợn bệnh); vợ chồng Nguyễn Thị Bình và Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát (xã Hồng Vân, Hà Nội), về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.
Có 4 bị can khác nguyên là cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ tại TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.
Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2026 đến nay, Đỗ Văn Thanh đã tiến hành thu gom 3.600 con lợn (tương đương khoảng 300 tấn thịt) nghi bị nhiễm bệnh tại các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang rồi chuyển cho Nguyễn Thị Hiền giết mổ, bán ra thị trường.
Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát là 1 trong những đơn vị nhập thịt lợn bệnh, sau đó pha lọc, sơ chế, đóng gói và dán nhãn “thịt lợn sạch”, có truy xuất nguồn gốc nhằm hợp thức hóa trước khi đưa ra thị trường.
Sản phẩm của doanh nghiệp này tiếp tục được phân phối cho nhiều đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn công nghiệp, và nhiều trường mầm non, tiểu học trên địa bàn TP. Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh, như: Công ty cổ phần Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội, Công ty TNHH Thương mại thực phẩm Thanh Ngọc, Công ty cổ phần Thực phẩm Hương Sơn, Công ty TNHH Dịch vụ ẩm thực Gia An…
-
Giám đốc Công an Hà Nội: Cần nghiêm trị hành vi đầu độc thế hệ tương lai -
Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng lĩnh 4 năm tù -
TP.HCM: Rà soát, thu hồi nhà đất tái định cư để hoang phí -
Buôn lậu không còn “đi lối cũ”, lan mạnh lên môi trường số -
Gần 250 vụ án đặc biệt nghiêm trọng được phát hiện tại Hà Nội trong quý I/2026 -
Khởi tố vụ 8 bị can trong đường dây tuồn gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch vào trường học -
Nhiều nhóm tội phạm nước ngoài “dạt” vào hoạt động tại Việt Nam
-
6 năm liên tiếp OPSWAT dùng khảo sát nhân viên để xây dựng “Nơi làm việc tốt nhất”
-
Công bố Top 10 ngân hàng ESG Việt Nam Xanh 2026 -
Mở ra không gian liên kết mới cho kinh tế hợp tác trong hệ sinh thái hiện đại -
Agribank lan tỏa giá trị số từ mô hình Kiosk thông minh phục vụ hành chính công -
Danko Group “bắt tay” BIDV: Bảo chứng vàng cho tiến độ Danko Royal -
Rót 37 tỷ đô vào hạ tầng, Đông Bắc TP.HCM hưởng được lợi ích gì?


