-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
![]() |
| Chỉ số Nikkei 225 giảm 0,74% trong phiên giao dịch sáng nay 17/8. Ảnh: AFP |
Chứng khoán Nhật Bản sáng nay nhuốm đỏ sau công bố số liệu kinh tế, với chỉ số Nikkei 225 giảm 0,74% còn Topix trượt nhẹ hơn 0,48%. Theo Reuters, kinh tế Nhật Bản trong quý II/2020 suy giảm sâu nhất trong lịch sử. Số liệu của chính phủ Nhật Bản công bố sáng nay cho thấy nền kinh tế này trong quý II/2020 suy giảm 27,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức giảm 27,2% được dự đoán trước đó.
Trái lại, chứng khoán Trung Quốc đại lục sáng nay vẫn tăng điểm bất chấp căng thẳng với Mỹ gia tăng. Chỉ số Shanghai Composite tăng khoảng 0,8% trong khi Shenzhen Component nhích 0,63%.
Khởi động tuần giao dịch mới không mấy thuận lợi, chứng khoán Australia sáng nay đỏ lửa với chỉ số S&P/ASX 200 giảm gần 1%. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc hôm nay đóng cửa nghỉ lễ. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) nhích nhẹ 0,1%.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành sắc lệnh hành pháp nhằm buộc Công ty công nghệ internet ByteDance của Trung Quốc phải bán hoặc cắt đứt hoạt động kinh doanh TikTok tại Mỹ trong vòng 90 ngày. Theo lệnh cấm này, ông Trump đã trích dẫn "bằng chứng đáng tin cậy" rằng ByteDance "có thể làm suy yếu an ninh quốc gia Mỹ".
Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết, cuộc họp giữa quan chức Mỹ và Trung Quốc nhằm đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vào ngày 15/8 đã bị hoãn lại và hai bên chưa thống nhất được ngày họp sắp tới. Các nguồn tin cho biết việc trì hoãn cuộc họp là do hai bên bất đồng về lịch họp.
Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh gia tăng trong những tuần gần đây. Ông Rodrigo Catril, chuyên gia tiền tệ tại Ngân hàng Quốc gia Australia cho biết, hiện không có dấu hiệu nào cho thấy thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung cùng với động thái hoãn đánh giá kết quả thực hiện là biện pháp để Trung Quốc có thêm thời gian để nhập khẩu nông sản Mỹ do kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đang thấp hơn so với cam kết trong thỏa thuận.
Thị trường tiền tệ sáng nay ghi nhận đồng bạc xanh trượt giá. Chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác rớt từ mốc 93,6 xuống 93,048 điểm. Đồng yên Nhật Bản sáng nay cũng trượt giá nhẹ xuống mức 106,47 JPY/USD, trong khi đô la Australia lên giá và quy đổi 1 AUD “ăn” 0,7188 USD.
Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay đi lên, với dầu thô Brent giao kỳ hạn tăng giá 0,51% lên 45,03 USD/thùng, còn giá dầu thô Mỹ giao sau cũng nhích 0,69% lên 42,30 USD/thùng.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ

