Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
GS Nguyễn Đức Khương được đề cử tham gia HĐQT Xây dựng Hoà Bình
Hồng Phúc - 04/04/2022 17:24
 
Giáo sư Nguyễn Đức Khương, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế Thủ tướng Chính phủ vừa được đề cử tham gia HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HoSE: HBC).

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HoSE: HBC) vừa công bố thông tin hai ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027 bao gồm GS Nguyễn Đức Khương và Giám đốc Tài chính Nguyễn Trung Thành.

GS Nguyễn Đức Khương sinh năm 1978, tốt nghiệp thủ khoa Trường đại học Thương mại (năm 2000), sau đó lấy bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ Tài chính tại Đại học Grenoble Alpes (Pháp).

Ông cũng hoàn thành chương trình "Các nhà lãnh đạo phát triển" tại Trường chính sách công John F. Kennedy thuộc Đại học Harvard vào năm 2013 và là người Việt đầu tiên được lọt vào tốp 10 chuyên gia kinh tế trẻ hàng đầu của thế giới do dự án RePEc bầu chọn tháng 1/2016.

GS Khương hiện là giáo sư tài chính, Phó giám đốc phụ trách nghiên cứu và Trưởng khoa Tài chính - kiểm toán - kế toán tại Trường Kinh doanh IPAG (IPAG Business School) ở Pháp; thành viên của Hội đồng khoa học của Tổ chức kinh tế Pháp ngữ (OFE); Chủ tịch Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) có trụ sở tại Paris từ năm 2011.

.
GS Nguyễn Đức Khương là thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2017 đến nay. (Ảnh: Internet).

Một ứng viên cho thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027 của Hoà Bình còn có ông Nguyễn Trung Thành, sinh năm 1977, thạc sĩ tài chính doanh nghiệp Đại học kinh tế TP.HCM. 

Ông Thành từng làm việc tại Ngân hàng Á Châu trong 4 năm trước khi có một năm làm Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Á Châu. 

Từ năm 2010, vị này đầu quân vào Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín và có 10 năm làm việc tại đây trước khi trở thành Giám đốc tài chính Hoà Bình từ tháng 5/2021.

Ngoài việc công bố thông tin hai ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027, Hoà Bình cũng vừa nhận hai đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 của ông Park Seok Bae và ông Phan Ngọc Thạnh. 

Trong đó, vì sức khoẻ cá nhân, ông Thạnh xin từ nhiệm vị trí nêu trên từ ngày 25/4/2022 sau 4 năm tại vị.

Ông Thạnh bắt đầu làm việc tại Hoà Bình từ năm 1992 với vị trí nhân viên văn phòng, trước khi được bổ nhiệm làm kế toán trưởng, giám đốc tài chính…

Ngoài vị trí thành viên HĐQT, ông Thạnh còn là Giám đốc khối hành chính quản trị Hoà Bình từ năm 2019 đến nay. 

Còn ông Park Seok Bae trở thành thành viên HĐQT Hoà Bình từ năm 2019 đến nay. Ngoài ra, vị này còn là Tổng giám đốc Công ty thang máy Hyundai Thành Công Việt Nam từ năm 2014. 

Xây dựng Hoà Bình kỳ vọng lãi ròng năm 2022 đạt mức kỷ lục
Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HoSE: HBC) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu 20.000 tỷ đồng và lãi ròng 420 tỷ đồng, tương ứng mức cao...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư