-
Thị trường địa ốc vào giai đoạn “chọn lọc”: Tiến độ và giá trị thực lên ngôi -
Masterise Group chuẩn bị ra mắt thương hiệu Masterise Towers -
Sức bền của bất động sản bán lẻ -
Báo Tài Chính - Đầu tư tổ chức Hội thảo Thị trường bất động sản 2026 “Vượt gió ngược đón chu kỳ mới” -
Quỹ đất thấp tầng phía Tây dần cạn, Vinhomes Wonder City hút dòng tiền nhờ “lá chắn” lãi suất 0-6%/năm suốt 5 năm -
Từ định chuẩn sản phẩm đến định chuẩn sống hàng hiệu, Masterise Homes giới thiệu ấn phẩm Branded Living Magazine
Đó là nội dung đáng chú ý trong báo cáo về việc đầu tư xây dựng công trình trường học, hạ tầng xã hội thiết yếu mà Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND TP Hà Nội. Theo báo cáo này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã và đang thu hồi đất của 35 tổ chức với diện tích 827,8 ha. Trong số 35 dự án có 3 dự án đã giao UBND các quận, huyện xây dựng trường học.
![]() | ||
| Sở TNMT vừa thu hồi đất bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả của 35 tổ chức và đề xuất các quận, huyện xây trường |
Trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường và các quận huyện đã hu hồi hàng loạt đất dự án để chuyển sang làm trường học. Cụ thể, thu hồi đất do công ty phát triển Hà Nội Cali hữu hạn thuê tại số 53 phố Lê Đại Hành (Hai Bà Trưng) do vi phạm luật đất đai giao cho quận Hai Bà Trưng để dựng trường mầm non công lập.Thu hồi đất do công ty TNHH Nhà nước một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội đang quản lý, sử dụng giao cho UBND quận để xây trường mầm non Lê Đại Hành.
Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường còn nhận được đề xuất của các quận, huyện gửi lên thu hồi đất của các công ty đang quản lý trên địa bàn để xây trường. Quận Tây Hồ đề xuất 10 địa điểm xây trường và mở rộng trường công lập trong đó có các khu đất bỏ hoang hoặc sử dụng không hiệu quả của các công ty trên địa bàn quận.
Cụ thể, UBND quận Tây Hồ đề xuất thu hồi 3.100 m2 đất tại số 4 ngõ 108 An Dương do Công ty CP đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội đang quản lý để xây dựng trường mần non Yên Phụ cơ sở 2. Ngoài ra, quận này cũng đề nghị thu hồi 2.100 m2 đất tại 17-19 Thụy Khuê do Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội đang quản lý nhưng hiện trạng đang để hoang hóa, sử dụng không hiệu quả để mở rộng xây dựng trường mầm non Chu Văn An.
Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường hiện nay có 9 quận, huyện báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường gồm Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Thanh Oai, Ba Vì, Quốc Oai, Mê Linh, Hà Đông, Đan Phượng, Thanh Trì có nhu cầu bổ sung quỹ đất làm trường học công lập.
Theo báo cáo mới đây của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hiện nay trên địa bàn Thủ đô nếu so với quy chuẩn thiết kế xây dựng trường học thì hiện tại Hà Nội còn thiếu 7 triệu m2 đất xây trường. Trong đó bậc mầm non thiếu 2,3 triệu m2, bậc tiểu học thiếu 1,9 triệu m2, bậc THCS và THPT thiếu hơn 2 triệu m2. Sở này cũng đánh giá hiện nay nhiều trường học đang rơi vào cảnh quá tải, điển hình là các trường khối mầm non.
T.Chí
Theo Dân trí
-
Masterise Group chuẩn bị ra mắt thương hiệu Masterise Towers -
Sức bền của bất động sản bán lẻ -
Báo Tài Chính - Đầu tư tổ chức Hội thảo Thị trường bất động sản 2026 “Vượt gió ngược đón chu kỳ mới” -
Quỹ đất thấp tầng phía Tây dần cạn, Vinhomes Wonder City hút dòng tiền nhờ “lá chắn” lãi suất 0-6%/năm suốt 5 năm -
Từ định chuẩn sản phẩm đến định chuẩn sống hàng hiệu, Masterise Homes giới thiệu ấn phẩm Branded Living Magazine -
Đề xuất cấp sổ đỏ cho đất mua bán bằng giấy viết tay giai đoạn 2014 - 2024 -
Sửa đổi Luật Đất đai tập trung vào hai nhóm nội dung lớn
-
Acecook Việt Nam khởi động dự án trồng 10.500 cây xanh tại tỉnh Quảng Trị - “Gieo mầm hạnh phúc - phủ xanh tương lai” -
CEO Anh Tuấn và Untra Group - Kiến tạo hệ sinh thái ESG cho doanh nghiệp Việt -
Fenica - Căn hộ TOD dành riêng cho giới trẻ chính thức chào sân tại Đông Bắc TP.HCM -
AMY GRUPO kỷ niệm 10 năm kiến tạo hệ sinh thái vật liệu xây dựng -
SeABank thông báo mời thầu
-
Kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên vươn mình: EVF tinh gọn, tinh nhuệ hóa bộ máy để phát triển bền vững

