Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Hà Nội xử lý hơn 10.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông trong đợt cao điểm
Hồng Minh - 25/10/2022 06:29
 
Trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, Công an Thành phố Hà Nội đã xử lý hơn 10.000 trường hợp vi phạm.

Hà Nội đứng thứ 2 cả nước về xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

Theo báo cáo của Hội nghị trực tuyến Tổng kết cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, do Bộ Công an tổ chức chiều 24/10, qua 3 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch số 299 ngày 13/6/2022 về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (Kế hoạch 299), nhất là sau khi thực hiện mệnh lệnh của đồng chí Bộ trưởng tại Điện số 76 ngày 13/7/2022 đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực.

Trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, Công an Thành phố Hà Nội đã xử lý hơn 10.000 trường hợp vi phạm.

Qua đó, góp phần ổn định tỉnh hình trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông trên phạm vi toàn quốc, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với thời gian trước khi thực hiện cao điểm.

Cụ thể, trong 3 tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý 788.607 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; xử lý 47.224 trường hợp vi phạm quy định về “cơi nới” thùng xe, chở hàng quá trọng tải, quá khổ; xử lý 112.337 trường hợp vi phạm về tốc độ trên đường bộ… trong nước xảy ra 2.595 vụ, làm chết 1.406 người, bị thương 1.828 người; so với thời gian trước liền kề, giảm 360 vụ (giảm 12.18%), giảm 239 người chết (giảm 14,53%), giảm 148 người bị thương (giảm 7,49%).

Báo cáo của Bộ Công an cũng cho biết, Hà Nội là một trong số những địa phương tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt so với thời gian trước khi thực hiện cao điểm.

Tham luận tại Hội nghị trực tuyến tổng kết cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch số 299 của Bộ Công an về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, Công an Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 170, tổ chức thực hiện rất quyết liệt; đặc biệt quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Bộ trưởng, tham mưu để Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội có công văn chỉ đạo UBND các cấp tổ chức thực hiện kế hoạch này.

Công an Thành phố Hà Nội đã xử lý hơn 7.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; hơn 3.000 trường hợp vi phạm về quá khổ, quá tải, xếp thứ 2 toàn quốc về xử lý vi phạm. Đồng thời, Công an Hà Nội đã vận động, tuyên truyền các doanh nghiệp, cá nhân, tháo cắt thành thùng trên 700 phương tiện.

Xử lý vi phạm tốc độ chiếm 94,6%

Theo Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, việc kiểm tra xử lý các lỗi vi phạm trọng tâm còn thấp trong cơ cấu xử phạt vi phạm đường bộ theo Kế hoạch 299, là do đặc thù địa bàn Thủ đô, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an Thành phố Hà Nội phải xử lý rất nhiều vi phạm đặc trưng khác như lỗi dừng, đỗ; không đội mũ bảo hiểm; lấn làn, lấn đường…

Đặc thù tổ chức giao thông của đô thị đặc biệt với 12 quận nội thành, trong 4 nhóm hành vi trọng tâm của Kế hoạch số 299, chủ yếu Công an các quận xử lý nồng độ cồn. 

Trong khi đó, các địa bàn khu vực cửa ngõ Thủ đô gồm 18 huyện, thị xã, tỷ lệ xử lý các lỗi vi phạm theo Kế hoạch 299 trong cơ cấu xử phạt chung lên đến 30,5%; xử lý vi phạm tốc độ chiếm tới 94,6% tổng xử lý vi phạm tốc độ của toàn Thành phố; vi phạm về quá khổ, quá tải chiếm 76,3%.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Công an Thành phố Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và cơ bản giải quyết được tình trạng phương tiện cơi nới quá thùng, quá tải. 

Tuy nhiên các đối tượng vi phạm vẫn sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng như lén lút hoạt động trong cung đường ngắn. Đặc biệt gần đây phát hiện thủ đoạn cơi nới thành thùng bằng nút điều khiển bộ phận thủy lực trong cabin xe...

Kết thúc cao điểm, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã có công văn chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn Thành phố tiếp tục duy trì các nhóm hành vi xử lý trọng tâm như Kế hoạch 299; chỉ đạo các đơn vị tập trung lực lượng, phương tiện, phát hiện các kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trọng tâm; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tập trung tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện, đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải đường bộ, quản lý chặt chẽ số phương tiện đã vận động tháo cắt thành thùng, không để tái vi phạm.

Ban Giám đốc Công an Thành phố yêu cầu Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an các quận, huyện, thị xã thực hiện việc ký cam kết không để xảy ra vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới thành thùng xe. Mọi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm.

Liên quan đến xử lý nồng độ cồn, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cho biết Công an Thành phố Hà Nội cũng đã triển khai rất quyết liệt. 

Nhiều đơn vị đã có biện pháp hay như Công an quận Hoàng Mai tuyên truyền chủ cơ sở, quán bia, rượu cam kết không để “khách say đi về” hoặc “đã uống rượu bia thì không lái xe”…

Trong năm 2022, Công an Thành phố Hà Nội đã phát hiện 38 vụ với 600 đối tượng, trong khởi tố 100 đối tượng là các đối tượng đi xe lạng lách, đánh võng trên địa bàn. Hiện Công an Thành phố Hà Nội đang duy trì các tổ tuần tra phòng chống đua xe trên địa bàn, tuần tra, trinh sát hóa trang để phát hiện các trường hợp vi phạm tốc độ, lạng lách, đánh võng…

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư