-
Hậu “pháo” muốn được khắc phục toàn bộ hậu quả trong vụ bán đất Sân bay Nha Trang -
Thuế TP.HCM công khai 2.131 người nộp thuế còn nợ hơn 11.177 tỷ đồng -
TP.HCM: Yêu cầu thu hồi hơn 700 loại thực phẩm liên quan vụ án Công ty Herbitech -
Kết thúc điều tra vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty Tư vấn đầu tư GFDI -
Móc nối với cơ quan quản lý để “ra lò” thực phẩm chức năng giả -
“Ma trận” đa cấp lừa đảo đầu tư tiền ảo
Sở Công Thương Hà Nội vừa có báo cáo đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2019. theo đó, Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 31 doanh nghiệp, qua đó xử lý vi phạm 20 doanh nghiệp 311,5 triệu đồng.
![]() |
| Nhiều đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm đã được tổ chức. Ảnh minh họa |
Theo báo cáo của Sở Công thương, các lỗi vi phạm chủ yếu: Hàng hóa có nhãn không ghi đủ, hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa; sử dụng người trực tiếp sản xuất thực phẩm không đáp ứng kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; chủ cơ sở sản xuất thực phẩm không đáp ứng kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; khu vực chứa đựng, kho bảo quản không đầy đủ giá, kệ; rãnh thoát nước không được che kín.
Về công tác kiểm tra đột xuất, Sở Công Thương đã kiểm tra 2 doanh nghiệp đột xuất theo thông tin báo chí nêu; kiểm tra đột xuất 1 doanh nghiệp qua thông tin công dân phản ánh. Ngoài ra, phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hà Nội và các đơn vị liên quan trong kiểm tra về an toàn thực phẩm. Điển hình trong tháng 1/2019, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã thực hiện kiểm tra 1.012 vụ việc, tổng số tiền xử lý hơn 11,7 tỷ đồng…
Thực hiện Quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND thành phố về việc thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019, Đoàn kiểm tra liên ngành Sở Công Thương đã kiểm tra tại 8 quận, huyện (Đống Đa, Hà Đông, Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ, Hoàng Mai, Mê Linh, Ứng Hòa) về công tác triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 và tiến độ, nội dung thực hiện chủ đề UBND thành phố yêu cầu.
Tại các địa phương này, Đoàn kiểm tra liên ngành số 3 đã kiểm tra thực tế tại 8 cơ sở gồm: 4 bếp ăn tập thể, 2 cơ sở kinh doanh thực phẩm, 1 siêu thị và 1 cơ sở sản xuất. Qua đó, xử lý vi phạm 3 cơ sở, giao Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm quận, huyện tiếp tục xử lý, giám sát việc khắc phục các lỗi vi phạm của cơ sở.
Ngoài ra, Sở Công Thương còn cử cán bộ tham gia 3 đoàn liên ngành thành phố kiểm tra tại 22 quận, huyện, thị xã trên địa bàn và kiến nghị xử lý nghiêm nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm, bảo đảm sức khỏe người dân trên địa bàn thành phố.
-
Móc nối với cơ quan quản lý để “ra lò” thực phẩm chức năng giả -
“Ma trận” đa cấp lừa đảo đầu tư tiền ảo -
Hải quan siết chặt đấu tranh, chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới -
Buôn lậu qua đường biển tăng gần gấp đôi -
Cựu Chủ tịch MediUSA thu lợi gần 265 tỷ từ 88 loại thực phẩm chức năng giả -
ACV công bố thông tin bất thường về Chủ tịch Vũ Thế Phiệt -
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dự trữ quốc gia
-
Japfa đầu tư bền vững trong ngành công nghiệp thực phẩm -
QueenLand Group trở thành Đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Hải Vân Bay -
Doanh nghiệp Pháp ngữ tăng cường kết nối đầu tư tại Djibouti -
Thị trường tuyển dụng "tăng nhiệt", Vieclam24h tạo cú hích chiến lược với quà tặng Vàng 24K và iPhone 17 Pro -
Dệt may Việt Nam có cơ hội định hình tương lai mới nhờ đầu tư vào công nghệ -
NovaGroup bắt tay với bệnh viện, đón sóng du lịch chăm sóc sức khỏe và “kinh tế bạc”

