Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Hà Tĩnh - Khăm Muộn ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác
Việt Hương - 06/12/2018 22:54
 
Hội nghị cấp cao thường niên Hà Tĩnh - Khăm Muộn (nước CHDCND Lào) diễn ra tại TP Hà Tĩnh thành công tốt đẹp. Tại đây, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các nội dung quan trọng, lâu dài…
TIN LIÊN QUAN

Tại Biên bản ghi nhớ được hai địa phương ký kết từ năm 2017 (tại thị xã Thà Khẹc, Khăm Muộn, Lào) đến nay cả hai bên đều thông báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của hai bên, đồng thời đã khẳng định, trên tinh thần hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Theo đó, trong thời gian qua, hai tỉnh đã tổ chức các hoạt động thúc đẩy hợp tác thương mại, phát triển kinh tế, tăng cường giao lưu văn hóa; tích cực, chủ động phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trên tuyến biên giới; đấu tranh phòng chống các vụ việc vi phạm pháp luật; tiếp tục quản lý, bảo vệ và giữ gìn hệ thống mốc quốc giới; hợp tác sâu trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo hai tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận kết quả hợp tác vẫn còn một số khó khăn, hạn chế; một số lĩnh vực hợp tác chưa đi vào chiều sâu, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và đặc biệt chưa tạo được bước đột phá trong mối quan hệ hợp tác phát triển kinh tế giữa hai tỉnh.

Trên cơ sở đó, hai bên đã thảo luận và đi đến thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các nội dung quan trọng: Hà Tĩnh - Khăm Muộn sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, hệ thống mốc quốc giới; tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành tăng cường gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và giúp đỡ, tập huấn trong công tác xây dựng Đảng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường giúp đỡ, hỗ trợ lĩnh vực giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu, khảo sát để sớm xây dựng công trình y tế ở thôn, bản với quy mô nhỏ ở Khăm Muộn; tạo điều kiện thuận lợi cho các sở, ban ngành, địa phương và các tổ chức chính trị, xã hội của hai tỉnh luân phiên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, hợp tác phát triển kinh tế.

Hai bên khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai tỉnh đầu tư, kinh doanh trên các lĩnh vực nông nghiệp, khai thác, chế biến nông, lâm sản, khoáng sản, thương mại và các lĩnh vực khác; kiến nghị Chính phủ mỗi nước sớm triển khai mở tuyến vận tải hành khách cố định liên vận Hà Tĩnh (Việt Nam) – Thà Khẹc (Lào) – Nakhon Phanom đến Băng Cốc (Thái Lan) và ngược lại...

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cho biết, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung trong biên bản ghi nhớ hợp tác, hai tỉnh cần tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể triển khai có hiệu quả các nội dung trên lĩnh vực phụ trách; động viên, khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư tích cực tìm hiểu và triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn của hai địa phương.

Tại hội nghị, Bí thư - Tỉnh trưởng Ô Đay Sủ Đa Phon cùng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muộn đánh giá cao tính chuyên nghiệp, hiện đại, thuận tiện trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Và mong muốn đây sẽ là mô hình mà địa phương này sẽ nghiên cứu học tập và sớm áp dụng trong thời gian tới.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư