Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Hải Dương: Sumidenso Việt Nam khánh thành nhà máy số 4 trị giá 25 triệu USD
Thanh Sơn - 06/07/2018 07:53
 
Ngày 05/7, tại Khu công nghiệp Đại An (tỉnh Hải Dương), Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam (Nhật Bản) đã chính thức khánh thành nhà máy sản xuất, kinh doanh mạng dây điện và điện tử sử dụng trong công nghiệp điện tử, ô tô. Đây là nhà máy số 4 của Sumidenso Việt Nam tại Khu công nghiệp này.

Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, là công ty thành viên của Tập đoàn Sumitomo Wiring Systems Ltd với ngành nghề chính là sản xuất và kinh doanh để xuất khẩu toàn bộ sản phẩm là mạng dây điện và điện tử sử dụng trong ngành công nghiệp điện tử và ô tô.

Các sản phẩm của Sumidenso Việt  Nam được cung cấp cho những dòng xe cao cấp như Camry, Noah, Lexus, Harrier, Toyota, Mazda, Ford, Volks Wagen...

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cùng Đại diện CTCP KCN Đại An và Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam cắt băng khánh thành nhà máy số 4.
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cùng Đại diện CTCP KCN Đại An và Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam cắt băng khánh thành nhà máy số 4.

Được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ tháng 3/2004 với số vốn pháp định ban đầu là 5 triệu USD, đến nay, sau hơn 14 năm hoạt động, Sumidenso Việt Nam đã đưa vào vận hành 4 nhà máy sản xuất, kinh doanh mạng dây điện và điện tử sử dụng trong công nghiệp điện tử, ô tô tại Khu công nghiệp (KCN) Đại An với tổng vốn đầu tư lên đến gần 120 triệu USD, thu hút và giải quyết việc làm cho hơn 12.000 lao động.

Nhà máy số 4 này nằm trong dự án thứ ba của Công ty được xây dựng trên diện tích 47.053 m2 với tổng vốn đầu tư 25 triệu USD, quy mô sản xuất 2.400 KMH/năm. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ đi vào hoạt động trong tháng 8/2018, tạo việc làm cho khoảng 3.000 - 5000 lao động.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBDN tỉnh Hải Dương ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng trong việc triển khai dự án của Tập đoàn Sumitomo và Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Sau gần 30 năm thực hiện thu hút đầu tư nước ngoài, chúng tôi luôn ưu tiên trong hợp tác phát triển và đánh giá cao hoạt động đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản tại Hải Dương. Trong thời gian tới, tỉnh Hải Dương cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ mọi khó khăn, mang lại lợi ích thiết thực cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản khi đầu tư vào tỉnh.

Tại lễ khánh thành, ông Nobuo Toyoda, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sumidenso cho biết, hiện nay, Tập đoàn Sumitomo chúng tôi đa có 103 nhà máy sản xuất tại 33 nước trên thế giới với quy mô 26.000 công nhân viên. Sau khi khánh thành nhà máy số 4 này, công ty sẽ tập trung các nguồn lực để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả cao, từng bước nâng cao đời sống người lao động và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương.

Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh tiêu thụ điện ngày nắng nóng tăng mạnh
Trong đợt nắng nóng đầu tiên ở miền Bắc, tiêu thụ điện ngày 17/5 đã tăng tới 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái và cao nhất từ đầu năm tới nay.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư