-
Quảng Trị kéo dài thời gian giải ngân 121 tỷ đồng vốn đầu tư công sang năm 2026 -
Đà Nẵng yêu cầu tăng cường quản lý tài sản công
-
Hưng Yên: Chủ động đón cơ hội đầu tư từ Hoa Kỳ -
Thủ tướng: Dự kiến nâng ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng -
Đề xuất giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân -
Quảng Ninh thúc tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm
Mới đây, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã chủ trì tiếp và làm việc với bà Oh YoungJu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại hàn Dân quốc tại Việt Nam cùng đoàn công tác.
![]() |
| Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại hàn Dân quốc tại Việt Nam Oh YoungJu. Ảnh: Đàm Thanh |
Tại buổi làm việc, bà Oh YoungYu trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố. Nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, giữa Hải Phòng và các địa phương của Hàn Quốc nói riêng, bà Oh Young Yu cho biết, các nhà đầu tư của Hàn Quốc rất quan tâm, lựa chọn đầu tư tại Hải Phòng, nhất là các lĩnh vực liên quan đến sản xuất linh kiện điện tử, logistics.
“Thành phố Hải Phòng là một trọng điểm đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc với nhiều thành công, nổi bật là các dự án của Tập đoàn LG. Nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đang tìm hiểu đầu tư vào Khu công nghiệp Nam Đình Vũ và mong muốn lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp của Hàn Quốc hoạt động tại Hải Phòng”, Đại sứ cho biết.
![]() |
| Tập đoàn LG (Hàn Quốc) đã đầu tư hơn 7,24 tỷ USD vào KCN Tràng Duệ, TP. Hải Phòng. Ảnh: Đức Thanh |
Trước cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố, Đoàn đã tới thăm và gặp gỡ các học sinh lớp tiếng Hàn tại Trường THPT chuyên Trần Phú. Bà Oh YoungYu rất vui khi các em yêu thích học tiếng Hàn và nói tiếng Hàn rất giỏi.
Theo bà Oh Young Yu, hiện có khoảng 5.000 chuyên gia, người lao động Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc tại Hải Phòng, bà mong lãnh đạo thành phố đồng ý chủ trương để Hiệp hội Doanh nghiệp người Hàn Quốc tại Hải Phòng đầu tư xây dựng trường tiểu học quốc tế dành cho con em người Hàn Quốc...
![]() |
| Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đàm Thanh |
Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam tới thăm và làm việc tại Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, những nội dung bà Đại sứ trao đổi là vấn đề thành phố đang quan tâm.
Hiện, Hải Phòng là địa phương đi đầu cả nước trong việc đưa tiếng Hàn vào giảng dạy trong các trường học, tiến tới mở rộng số lượng người Hải Phòng biết tiếng Hàn. Bên cạnh đó, trước nhu cầu nguồn nhân lực kỹ thuật cao của các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng rất lớn.
Ông Châu mong muốn với tình cảm và trách nhiệm của mình, Đại sứ sẽ là cầu nối để Hải Phòng tiếp cận các cơ sở đào tạo nghề của Hàn Quốc, hợp tác với nhiều hình thức đào tạo phong phú. Với đề xuất của Đại sứ về việc thành lập trường quốc tế phục vụ con em người Hàn Quốc tại Hải Phòng, lãnh đạo thành phố sẽ xem xét cụ thể trên tinh thần ủng hộ cao chủ trương và có thể thành lập trường liên cấp.
Về vấn đề hợp tác đầu tư, Bí thư Thành ủy khẳng định hiệu quả, đóng góp của các doanh nghiệp Hàn Quốc đối với sự phát triển của thành phố thời gian qua, mong muốn sự hợp tác này tiếp tục phát triển đầy đủ, toàn diện hơn, có thể tạo ra hệ sinh thái trong đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hải Phòng. Thành phố xem xét, tạo điều kiện tốt nhất để dự án của doanh nghiệp Hàn Quốc về logistics tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ sớm đi vào hoạt động.
Ông Châu cũng đề nghị Đại sứ quán cùng thành phố Hải Phòng rà soát lại kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ đã ký kết giữa hai bên và triển khai ngay những công việc chưa làm để xúc tiến khẩn trương; tiếp tục quan tâm, làm cầu nối giới thiệu để Hải Phòng hợp tác với phía Hàn Quốc trong xây dựng một số mô hình nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu. Được biết sắp tới Hàn Quốc sẽ tổ chức hội chợ thương mại quốc tế tại Busan, thành phố Hải Phòng sẽ đăng ký tham gia nhằm góp phần quảng bá, xúc tiến thương mại, đầu tư.
![]() |
| Đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Ảnh: Đàm Thanh |
Tại thành phố, Hàn Quốc là nhà đầu tư đứng đầu cả về vốn lẫn số dự án. Hải Phòng hiện có 178 dự án đến từ Hàn Quốc (chiếm 21% tổng số dự án FDI của thành phố) và tổng vốn đầu tư là 9,7 tỷ USD (chiếm 39,6% tổng số vốn FDI của thành phố). Trong các khu công nghiệp, khu kinh tế tại Hải Phòng, Hàn Quốc là quốc gia hiện đang đứng vị trí số một về số dự án và tổng vốn đầu tư với 106 dự án (chiếm 60% tổng dự án Hàn Quốc tại Hải Phòng); với tổng vốn đầu tư là 8,65 tỷ USD chiếm 37,6% tổng vốn đầu tư FDI toàn khu công nghiệp, khu kinh tế.
Năm 2022, doanh thu của các doanh nghiệp Hàn Quốc trong khu công nghiệp, khu kinh tế đạt gần 12 tỷ USD; nộp ngân sách khoảng 2.700 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho hơn 40.000 người; trong đó, có 39.230 lao động Việt Nam và 1.710 lao động nước ngoài (lao động người Hàn Quốc là 1.530 người), thu nhập bình quân khoảng 11 triệu đồng/người/tháng.
-
Đề xuất giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân -
Quảng Ninh thúc tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm -
Quốc hội đồng ý xem xét sửa một số điều của 4 luật về thuế -
Quảng Ninh sắp có thêm khu công nghiệp quy mô 347 ha, vốn đầu tư 2.578 tỷ đồng -
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Mở rộng hợp lý chính sách tài khóa, có trọng tâm, trọng điểm -
TP.HCM chốt thời hạn rà soát, cắt giảm thủ tục sản xuất kinh doanh -
Quảng Trị thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thuộc UBND tỉnh
-
Acecook Việt Nam tổ chức lễ động thổ dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới -
Kích hoạt thị trường bất động sản phía Đông với ưu đãi khủng từ The Parkland -
Hơn cả một giải chạy: Cách Carlsberg Việt Nam cùng nhau kiến tạo văn hóa phát triển bền vững -
EVF duy trì đà tăng trưởng, lợi nhuận quý I/2026 tăng 8,1% -
FE CREDIT khởi động chu kỳ tăng trưởng mới: Từ tái cấu trúc đến tăng tốc bền vững -
Công ty Cổ phần Tôn Pomina kiện toàn bộ máy lãnh đạo, tăng cường năng lực quản trị chiến lược




