Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
Hải Phòng hỗ trợ Hải Dương 5 tỷ đồng và 500.000 khẩu trang để chống dịch
Thanh Sơn - 19/02/2021 17:02
 
Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã quyết định hỗ trợ tỉnh Hải Dương 500.000 khẩu trang y tế và 5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2021 để tiếp sức cùng Hải Dương chống dịch.

Tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra sáng nay (19/2), Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Văn Thành đã có bàn về việc hỗ trợ chính quyền và nhân dân Hải Dương để chống dịch. Ngay sau cuộc họp, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã quyết định trích 5 tỷ đồng và mua 500.000 khẩu trang để chi viện cho Hải Dương trong ngày hôm nay. Toàn bộ việc triển khai chi viện, TP Hải Phòng giao cho lãnh đạo Sở Y tế thực hiện.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất hỗ trợ tỉnh Hải Dương 500.000 khẩu trang và 5 tỷ đồng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng
Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất hỗ trợ tỉnh Hải Dương 500.000 khẩu trang và 5 tỷ đồng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 29/2/2020 đến ngày 18/2/2021, Hải Phòng đã lấy 30.162 mẫu xét nghiệm, 28.650 mẫu âm tính, 1.512 mẫu chờ kết quả. Hiện, còn 4.662 người đang cách ly tập trung, 8.214 người cách ly tại nhà, nơi cư trú. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát đợt 3 tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, thành phố tập trung chỉ đạo và có nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn dịch bệnh.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh và những đề xuất của UBND tỉnh Hải Dương trong hỗ trợ tiêu thụ và lưu thông hàng hóa xuất, nhập khẩu. Đồng thời thống nhất tập trung cao để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tháo gỡ các thủ tục đầu tư kinh doanh, tháo gỡ cho sản xuất của các doanh nghiệp, nhất là liên quan đến người lao động.

Đoàn công tác của thành phố Hải Phòng trao tặng 5 tỷ đồng và 500.000 khẩu trang cho tỉnh Hải Dương
Đoàn công tác của thành phố Hải Phòng trao tặng 5 tỷ đồng và 500.000 khẩu trang cho tỉnh Hải Dương tại trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Ảnh: Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cũng trong ngày 19/2, thông tin từ UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết vừa thực hiện cách ly tập trung 1 nữ giáo viên H.T.T. ở Trường THPT Trần Nguyên Hãn và những người liên quan sau khi trở về từ vùng dịch nhưng không khai báo trung thực. Nữ giáo viên này đã về quê ở Hải Dương ăn Tết nhưng lại khai báo là đón Tết ở Hà Nội.

Trước sự việc này, tối 18/2, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã có cuộc họp khẩn với Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 quận Lê Chân và thống nhất đưa nữ giáo viên đi cách ly y tế tập trung. Sau khi hoàn tất cách ly, Sở sẽ dựa vào kết quả thực hiện để áp dụng các biện pháp xử lý. Ông Lê Quốc Tiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết kết quả xét nghiệm lần 1 nữ giáo viên âm tính SARS-CoV-2. Hiện, sức khỏe của nữ giáo viên bình thường, không ho sốt.

Một trường hợp khác là anh P.H.P. (sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố 16, phường Thành Tô, quận Hải An) cũng vừa bị xử phạt 20 triệu đồng và đưa đi cách ly y tế tập trung do không không khai báo y tế khi trở về từ vùng dịch.

Trước đó ngày 08/02, anh P.H.P. một mình về nhà bố mẹ đẻ tại đội 8, thôn Phượng Đồng, xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà (Hải Dương) ăn Tết. Đến 14h ngày 15/02, P. trở về gia đình tại phường Thành Tô, nhưng không thực hiện khai báo theo quy định.

Hải Dương: Đề nghị Hải Phòng, Quảng Ninh tạo điều kiện thông thương hàng hóa
UBND tỉnh Hải Dương vừa có công văn số 517/UBND-VP ngày 16/02 gửi Bộ Công thương, UBND TP Hải Phòng, Quảng Ninh, các tỉnh, thành phố có cửa khẩu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư