Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Hàng không toàn cầu "gãy cánh" bởi COVID-19, Airbus báo lỗ 1,3 tỷ USD
T.T - 19/02/2021 11:36
 
Công ty sản xuất máy bay Airbus của châu Âu ngày 18/2 thông báo lỗ ròng năm 2020 ở mức 1,1 tỷ euro (1,3 tỷ USD).

Công ty sản xuất máy bay Airbus của châu Âu thông báo lỗ ròng năm 2020 ở mức 1,1 tỷ euro (1,3 tỷ USD) giữa bối cảnh ngành hàng không toàn cầu “sụp đổ” do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Kết quả kinh doanh trên cải thiện chút ít so với khoản lỗ 1,4 tỷ euro cuối năm ngoái khi "gã khổng lồ" ngành sản xuất máy bay của châu Âu chịu khoản phạt 3,6 tỷ euro do vụ bê bối tham nhũng.

Theo Giám đốc điều hành Airbus Guillaume Faury, “kết quả kinh doanh năm 2020 chứng minh khả năng phục hồi của Airbus trong cuộc khủng hoảng được xem là thách thức nhất đối với ngành hàng không vũ trụ”.

Airbus cho hay doanh thu của hãng giảm từ 70,5 tỷ euro năm 2019 xuống còn 49,9 tỷ euro trong năm 2020 do môi trường kinh doanh rất khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh máy bay thương mại, với lượng máy bay bàn giao giảm 34% so với năm trước đó”.

Trong năm 2020, Airbus đã bàn giao tổng cộng 566 chiếc máy bay thương mại cho các khách hàng, ít hơn so với 863 chiếc của năm 2019.

Airbus nhận định triển vọng năm nay vẫn không có sự cải thiện. CEO Faury cho rằng nhiều yếu tố bất ổn vẫn còn ảnh hưởng đến ngành hàng không trong năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống, kinh tế và xã hội.

HNA Group - Tập đoàn hàng không tư nhân lớn nhất Trung Quốc bên bờ vực phá sản
HNA Group cho hay họ phải đối mặt với nguy cơ phá sản và tái cơ cấu để xử lý các khoản nợ của mình, giữa lúc đang vật lộn để giải quyết...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư