-
Mở lại phiên tòa vụ “lừa đảo mua bán phần vốn góp” kéo dài 15 năm -
Truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 đồng phạm -
Triệt xóa nhiều nhóm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp tại Phú Thọ -
Thêm một sàn tiền số "đóng băng" tính năng nạp, rút tiền tự động sau sự cố sàn ONUS -
Lâm Đồng yêu cầu quản lý chặt chẽ hóa đơn thuế đối với việc mua bán khoáng sản -
Hợp đồng “Sở hữu kỳ nghỉ" và “Thẻ tích điểm du lịch” gây thiệt hại lớn cho người dân
![]() |
| Những hạng mục hoang lạnh tại Khu tái định cư làng chài Khe Mừ |
Giấc mơ làng chài “treo” cùng dự án
Vốn, phương pháp thực hiện, dự báo kém… được xác định là các nguyên nhân chính dẫn đến một số dự án di dân khẩn cấp khỏi vùng thiên tai, sạt lở; giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị chậm tiến độ. Điển hình là Dự án Tái định cư làng chài Khe Mừ ở huyện Thanh Chương, đã triển khai hơn 10 năm, tiêu hơn 70 tỷ đồng (gần 82% tổng mức đầu tư), nhưng vẫn đang dang dở.
Hơn 10 năm trước, năm 2009, UBND tỉnh Nghệ An đã đồng ý chủ trương, phê duyệt Dự án Tái định cư làng chài tại Khe Mừ, do Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 86 tỷ đồng. Năm 2010, Dự án được khởi công xây dựng trước sự vui mừng của hàng trăm hộ dân vạn chài ven sông Lam.
Theo kế hoạch, đầu năm 2011, Dự án sẽ bàn giao đất sản xuất, nền đất ở cho 120 hộ dân vào sinh sống tại vùng Khe Mừ, xã Thanh Thủy và 45 hộ vùng đập Triều Dương, xã Thanh Lâm. Tuy nhiên, đến giờ, nhà không thấy, đất cũng chẳng có, hàng trăm hộ dân làng chài vẫn sống đói nghèo, phó mặc theo con nước.
Tại khu vực triển khai Dự án, nhiều ngôi nhà tái định cư đã bị bỏ hoang, hay trở thành nơi chăn thả trâu bò. Nhiều hạng mục công trình, như nhà trẻ mẫu giáo, nhà văn hóa cộng đồng... mới chỉ xong phần thô và đang xuống cấp trầm trọng. Tại khoảng 300 ha đất thu hồi phục vụ Dự án, đã xảy ra tình trạng tái lấn chiếm để dựng lán trại, trồng keo, khoanh nuôi chè…
Giấc mơ thay đổi cuộc sống của các hộ dân thuộc vùng Dự án Đầu tư di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai, sạt lở đất tại địa bàn xã Châu Tiến và xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp cũng bị “treo” nhiều năm nay. Dự án do UBND huyện Quỳ Hợp làm chủ đầu tư có tổng vốn 48 tỷ đồng này hiện vẫn chưa được triển khai vì không bố trí được nguồn vốn, trong khi quyết định phê duyệt dự án đã hết hiệu lực.
Làm rõ trách nhiệm
Theo HĐND tỉnh Nghệ An, hiện toàn tỉnh có 19 dự án thuộc diện cấp bách phải di dời, tái định cư cho người dân, nhưng đã kéo dài thời gian thực hiện trên dưới 10 năm. Điểm chung ở các dự án này là nguồn vốn từ ngân sách trung ương đã được bố trí khá đầy đủ, nhưng vốn đối ứng từ ngân sách địa phương rất thấp.
Tại cuộc họp thường kỳ tháng 9/2021 HĐND tỉnh Nghệ An, các ý kiến đề nghị làm rõ trách nhiệm ở khâu kế hoạch phân bổ vốn. Đồng thời, các chủ đầu tư phải nhận rõ trách nhiệm, thiếu sót của mình để có hướng khắc phục, triển khai hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất.
“Để hoàn thành các dự án này, phải tính toán lại thứ tự ưu tiên phân bổ vốn, các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm hơn trong thực hiện. HĐND đề nghị UBND tỉnh rà soát lại tất cả các dự án di dân, tái định cư chậm tiến độ để có giải pháp phù hợp; chỉ đạo thanh, kiểm tra các dự án có dấu hiệu vi phạm trong quá trình thực hiện”, ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.
Ông Lê Hồng Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, UBND tỉnh cam kết sẽ chỉ đạo các sở, ngành xác định, ưu tiên nguồn vốn bố trí ngay từ đầu kỳ giai đoạn 2021 - 2025; đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, quản lý, sửa chữa các hạng mục đã hoàn thành và đang xuống cấp. Và trên hết, sự phối hợp giữa các ngành sẽ phải chặt chẽ, không đùn đẩy trách nhiệm.
-
Hợp đồng “Sở hữu kỳ nghỉ" và “Thẻ tích điểm du lịch” gây thiệt hại lớn cho người dân -
Siết chặt kiểm soát buôn lậu xăng dầu tại cửa khẩu, cảng biển -
Thêm doanh nghiệp "được yêu cầu phối hợp điều tra" khi sàn ONUS "đóng băng" -
Nhiều chủ doanh nghiệp ở Đà Nẵng bị khởi tố vì mua bán trái phép hóa đơn -
HVA Group nói gì sau sự cố sàn tiền số Onus bị "đóng băng" -
Bùng nổ lừa đảo "lấy lại tiền" sau sự cố sàn giao dịch tiền số ONUS -
Gia Lai “thận trọng” trong phê duyệt dự án chăn nuôi mới
-
SeABank thông báo mời thầu -
SHINEC kỳ vọng hút dòng vốn xanh từ Australia, thúc đẩy phát triển khu công nghiệp sinh thái -
Khi văn hóa thiện nguyện trở thành nền tảng gắn kết nội bộ -
LA Home nhận chứng chỉ xanh EDGE, khẳng định tiêu chuẩn phát triển bền vững -
AMDI Group khởi công Swiss Eden: Đánh thức “Mỏ vàng” khoáng nóng Thanh Thủy, định hình chuẩn sống “Wellness” ven đô -
Cathay Life hướng đến cung cấp sản phẩm bảo hiểm ổn định và bền vững

