Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Hàng loạt giáo viên 'dính bẫy' lừa đảo qua mạng
Trường Văn - 21/11/2014 07:21
 
Tra cứu số điện thoại từ các trang web giáo dục, Đinh Văn Thái (SN 1992) trú tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã lừa nhiều giáo viên "dính bẫy" trúng thưởng.  
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Hàng loạt giáo viên 'dính bẫy' lừa đảo qua mạng
Bắt giữ nhóm tội phạm mạo danh tổng đài, lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ
Giả chữ ký Thủ tướng Chính phủ, lừa đảo gần 100 tỷ đồng
Dân Singapore phẫn nộ với cửa hàng điện thoại chèn ép du khách Việt
Lại dồn dập lừa đảo qua điện thoại cố định
 
   
  Đối tượng Đinh Văn Thái tại cơ quan công an  

Thái đã thực hiện lừa đảo tổng cộng 7 vụ. Nạn nhân bị Thái lừa nhiều nhất là chị Nguyễn Hà Mai, cấp dưỡng tại trường mẫu giáo Hồ Tùng Mậu. Mạo danh là Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc cửa hàng giao dịch Viettel ở Hà Nội, Thái đã gọi điện và thông báo chị trúng giải thưởng của Viettel với số tiền lên đến gần 200 triệu đồng. Để nhận được số tiền trúng thưởng, chị Mai phải cung cấp cho "ông giám đốc" thông tin cá nhân và mã số thẻ điện thoại để... hoàn chỉnh hồ sơ. Tin lời "ông giám đốc" chị Mai đã cào và cung cấp mã số thẻ cho Thái với tổng mệnh giá là 15,4 triệu đồng.


Số thẻ điện thoại bị cơ quan công an thu giữ

Tại CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Đinh Văn Thái khai nhận ngoài vụ việc lừa chị Nguyễn Hà Mai, Thái còn gây ra 6 vụ khác nữa, hầu hết đều nhắm vào các cô giáo vì ngành giáo dục có rất nhiều trang web nên dễ lấy số điện thoại của các cô. Sau khi có số điện thoại, Thái gọi điện và nói nạn nhân trúng thưởng, để hoàn thiện hồ sơ, bị hại cần cung cấp cho Thái nhân thân và gửi mã số thẻ cho Thái. 

Thái sẽ liên tục yêu cầu gửi mã số thẻ đến khi ngoài người bị hại nghi ngờ và không gửi nữa thì thôi. Sau mỗi lần lừa đảo thành công, Thái sẽ vứt bỏ sim số điện thoại đi và thay bằng số mới để tiếp tục lừa đảo. Đến nay Thái đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền gần 40 triệu đồng. 

Ai là bị hại trong các vụ việc do Thái gây ra với thủ đoạn trên đề nghị liên lạc với Đội CSHS CAQ Bắc Từ Liêm gặp đồng chí Nguyễn Minh Hải để cung cấp thông tin. 

Giả hài cốt liệt sỹ,

Giả hài cốt liệt sỹ, "cậu Thủy" chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng

Ngày 29-10, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định gia hạn thời hạn điều tra vụ án và gia hạn tạm giam lần thứ ba, thời hạn 4 tháng đối với các bị can Nguyễn Thanh Thúy (tức “cậu Thủy” - SN 1959) và vợ là Mẫn Thị Duyên (SN 1962), cùng trú tại thị xã Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh để điều tra về các tội danh lừa đảo chiếm tài sản, xâm phạm hài cốt. 

60 lái xe taxi bị 'thần chém gió' là 'thiếu gia Hà thành' lừa đảo

60 lái xe taxi bị 'thần chém gió' là 'thiếu gia Hà thành' lừa đảo

Với dáng người to cao cùng những sợi dây chuyền… mỹ ký cỡ lớn, một xấp tiền đô la… âm phủ và khả năng “chém gió” thành thần, Nghĩa đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của gần 60 lái xe taxi và lái xe của các doanh nghiệp cho thuê xe có lái.

Vụ lừa đảo tại Cty Khải Thái: Nhân viên giỏi được thưởng nóng xe máy SH, iphone

Vụ lừa đảo tại Cty Khải Thái: Nhân viên giỏi được thưởng nóng xe máy SH, iphone

Saga áp dụng cơ chế thưởng tiền và hiện vật sang trọng cho các nhân viên giỏi lôi kéo khách hàng ủy thác vốn.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư