-
Quy định về xét tôn vinh, trao tặng giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp -
Doanh nghiệp và kỳ vọng 2026: Sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng mới
-
Toyota Việt Nam có Chủ tịch và Tổng giám đốc mới
-
Doanh nhân Đỗ Tiến Thành: Kinh doanh tử tế không lo cô độc trên mạng xã hội -
CEO Tống Thị Phương Nhi: Gieo chữ “nghĩa”, gặt thành công -
“Đi ngang” không phải lùi bước, mà là bản lĩnh của người làm hạ tầng
Một loạt các nhà đầu tư đang chuẩn bị mua Chivas USA, đội bóng đang thi đấu tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Đáng chú ý nhất trong số này là doanh nhân Henry Nguyễn Bảo Hoàng, Giám đốc Quỹ Đầu tư IDGVV. Không chỉ là doanh nhân, ông còn là người đam mê thể thao.
Ông Hoàng hiện đang sở hữu đội bóng Sài Gòn heat, đội bóng rổ số 1 Việt Nam hiện nay. Mục tiêu của ông trong tương lai là nâng tầm bóng rổ Việt Nam trở thành số 1 Đông Nam Á. Ông cũng là người đưa chuỗi cửa hàng ăn nhanh Mc Donald về Việt Nam vào năm 2013.
Trở lại với thương vụ mua đội bóng Chivas. Đội bóng này đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng về phong độ. Hiện tại, họ đang do MLS quản lý, không thuộc sở hữu của một cá nhân hay tập đoàn nào. Bởi vậy, một nhóm doanh nhân đã quyết định chi khoảng 100 triệu USD để mua đội bóng này.
![]() | ||
| Ông Henry Nguyễn Bảo Hoàng, Giám đốc Quỹ Đầu tư IDGVV hiện cũng đang sở hữu đội bóng Sài Gòn heat, đội bóng rổ số 1 Việt Nam (Ảnh: Anh Hoa) |
Theo tin từ Sports Illustrated, nhóm đầu tư này bao gồm ông Henry Nguyễn, giám đốc quỹ đầu tư mạo hiểm IDG; ông Peter Guber, Chủ tịch kiêm CEO của Mandalay Entertainment và cựu giám đốc điều hành NBA và hiện là chuyên gia phân tích của ESPN Tom Penn, cùng với ông chủ hiện tại của Cardiff City, Vincent Tan.
Mới đây, Vincent Tan cũng trả lời báo chí Mỹ rằng, ông đang tìm mua một CLB nữa ở châu Âu, và sau đó có thể đầu tư vào một CLB khác ở Mỹ, cụ thể hơn là MLS.
Cũng theo Sports Illustrated, sau khi thương vụ mua bán hoàn thành, Henry Nguyễn sẽ chiếm cổ phần lớn trong hội đồng quản trị. Được biết ông sẽ chuyển tới Los Angeles để qua đó thỏa mãn điều khoản mua bán của MLS rằng cổ đông chính của hội đồng quản trị phải sống tại đây.
Một điều khoản nữa trong hợp đồng mua Chivas USA là đội bóng sẽ vẫn ở Los Angeles và các ông chủ mới sẽ phải xây sân vận động tại khu vực này. Sân đấu hiện tại của Chivas USA được đưa vào sử dụng từ năm 2013, với sức chứa 27000 chỗ ngồi. Hai vị trí được cân nhắc để xây sân vận động mới đều ở trung tâm Los Angeles (không xa Staples Center) và gần Hollywood Park.
Tuy nhiên, theo kế hoạch, sau thương vụ này, nhóm nhà đầu tư sẽ lập ra một câu lạc bộ lớn hơn, và sau đó giải thể Chivas USA.
Chivas thuộc sở hữu của MLS từ tháng 2/2014, khi các ông chủ Jorge Vergara và Angelica Fuentes quyết định không đầu tư vào họ nữa. Kể từ đó, MLS đã rao bán Chivas USA và dự kiến sẽ hoàn tất mục tiêu vào cuối năm. Được biết, sau khi hoàn tất việc mua Chivas USA, các ông chủ sẽ đóng cửa CLB này trong tối thiểu hai năm để tái thiết lại, từ việc kiếm SVĐ mới, đổi tên cũng như thương hiệu của đội bóng.
| TIN LIÊN QUAN | |
| Doanh nhân Việt biến thị trấn Mỹ thành thủ phủ cà phê | |
| Chuyện Nguyễn Bảo Hoàng đi gõ cửa nhà McDonald’s | |
| Henry Nguyễn Bảo Hoàng đưa McDonald’s về Việt Nam | |
Anh Hoa
-
Doanh nhân Đào Hải Nghĩa, Chủ tịch HĐQT M.Homes Holdings: Kiến tạo hệ giá trị sống bền vững cho cộng đồng -
Doanh nhân Đỗ Tiến Thành: Kinh doanh tử tế không lo cô độc trên mạng xã hội -
Kim Ha-kyun, nhà sáng lập Hanu Craft Studio: Chạm vào đất sét để thấy lòng tĩnh lặng -
CEO Tống Thị Phương Nhi: Gieo chữ “nghĩa”, gặt thành công -
“Đi ngang” không phải lùi bước, mà là bản lĩnh của người làm hạ tầng -
Bà Mai Kiều Liên được vinh danh Lãnh đạo truyền cảm hứng sáng tạo tại Vạn Xuân Awards 2025 -
Doanh nhân Nguyễn Thị Thu Huyền: Giữ hồn cốm Hà Nội từ những điều rất mộc
-
Ông David Stanley De Brito làm Tổng quản lý Pullman Hotels & Resorts Ninh Bình -
TTC Phú Quốc kick-off Selavia - Công bố định vị "Thành phố bản sắc Việt" tại Nam đảo Ngọc -
Khởi công dự án cụm công nghiệp 765 tỷ đồng tại Bắc Ninh -
Coteccons bắt tay Workday chuyển đổi số nhân sự -
Vedan lần thứ 20 được vinh danh "Hàng Việt Nam chất lượng cao" -
Doanh nghiệp Việt đầu tư bảo mật nhưng chỉ 1/3 đạt mức bảo vệ tương xứng

