Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Hoa Kỳ tài trợ xây dựng Trung tâm Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai tỉnh Ninh Thuận
Ngọc Tân - 07/03/2017 11:19
 
Công trình chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 có mức đầu tư 10 tỷ đồng gồm: toà nhà 3 tầng, rộng 420m 2. Giai đoạn 2, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống Đài Thông tin truyền thông liên lạc kết nối giữa các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa qua đã phối hợp với Đại sứ quán và Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao, đưa vào sử dụng Trung tâm Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai tỉnh Ninh Thuận. 

Đây là dự án hỗ trợ nhân đạo theo chương trình Hỗ trợ Dân sự, Thảm họa và Nhân đạo nước ngoài thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (ODACA) tài trợ, phối hợp với các tỉnh miền trung Việt Nam trong việc xây dựng các Trung tâm Quản lý Thảm họa, nhằm ứng phó tốt hơn khi có thảm họa xảy ra. …  

Công trình chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 có mức đầu tư 10 tỷ đồng gồm: toà nhà 3 tầng, rộng 420m 2. Giai đoạn 2, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống Đài Thông tin truyền thông liên lạc kết nối giữa các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi Lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Văn Bình cảm ơn sự sự hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ đã quan tâm đầu tư xây dựng cho tỉnh Ninh Thuận Trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai. Đồng thời mong muốn Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Ninh Thuận về cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị và kinh nghiệm thực tiễn, nhằm giúp tỉnh nâng cao năng lực quản lý rủi ro, thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ninh Thuận đặt mục tiêu thu hút 1,8 triệu lượt khách du lịch năm 2017
Tiếp nối thành công trong những năm qua, năm 2017, ngành Du lịch tỉnh Ninh Thuận đề ra mục tiêu phấn đấu đạt 1,8 triệu lượt du khách với doanh thu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư