Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Hôm nay, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án tối cao tuyên thệ nhậm chức
Nguyễn Lê - 26/07/2021 06:30
 
26/7 là một ngày đặc biệt của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV khi có đến ba trong bốn chức danh theo Hiến pháp tuyên thệ nhậm chức tiến hành nghi thức này.
.
Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá XV sẽ bế mạc vào chiều 28/7.

Ngay đầu phiên họp buổi sáng, Chủ tịch nước sẽ thực hiện tuyên thệ sau khi có kết quả bỏ phiếu và Quốc hội thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Trước đó, vào cuối tuần trước, nhân sự duy nhất được đề cử để bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ này là Chủ tịch nước đương nhiệm Nguyễn Xuân Phúc.

Hơn ba tháng trước, phát biểu nhậm chức tại Quốc hội khoá XIV, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hứa trước trước Quốc hội và Nhân dân cả nước "sẽ không ngừng tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, tận tâm, tận lực, trách nhiệm, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước được hiến pháp và pháp luật quy định; phối hợp, cộng tác chặt chẽ với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; gần gũi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời mong nhận được sự ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của cả hệ thống chính trị, đồng bào, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài để hoàn thành tốt nhất trọng trách được giao".

Sau khi tái đắc cử, Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Nghi lễ tuyên thệ của Thủ tướng sẽ diễn ra vào chiều cùng ngày.

Ngày 5/4/2021 phát biểu nhậm chức tại Quốc hội khoá XIV, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, nhất là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Tăng cường phân cấp, phân quyền, đồng thời xác định rõ trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành.

Người cuối cùng tuyên thệ nhậm chức trong ngày đầu tuần là Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Đây là chức danh duy nhất trong bốn chức danh thực hiện tuyên thệ chưa được kiện toàn tại kỳ họp cuối cùng Quốc hội khoá XIV.

Sau khi nhậm chức, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ mới sẽ trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ trình Quốc hội cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ ngay chiều nay.

Chiều 28/7 Quốc hội sẽ phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín, trước khi bế mạc kỳ họp.

Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội, tuyên thệ nhậm chức
Nghị quyết bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV giữ chức Chủ tịch Quốc hội khoá XV đã...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư