-
ĐHĐCĐ VPBankS: Đặt kế hoạch năm 2026 tham vọng, tự tin vào năng lực cho vay margin -
Chứng khoán phiên 20/4: VN30 tăng tốt, quay trở lại vùng trên 2.000 điểm -
Ngân hàng Nhà nước xem xét nới lỏng cách tính LDR: Hạ nhiệt thanh khoản và lãi suất -
BAOVIET Bank: Nhiều mảng kinh doanh tích cực trong quý đầu năm -
Vai trò của tài chính tiêu dùng đối với tăng trưởng kinh tế hai con số -
SJ Group (SJS) lãi trước thuế 453 tỷ đồng, trình cổ đông phương án tăng vốn
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản gửi Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú để thông báo về việc thực hiện huỷ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu APC. Nguyên nhân huỷ niêm yết là kết quả sản xuất kinh doanh của công ty bị lỗ 3 năm liên tục.
Trước đó, vào giữa tháng 1/2024, khi Chiếu xạ An Phú công bố báo cáo tài chính quý cuối năm 2023 với sô lỗ luỹ kế cả năm là 35 tỷ đồng, HoSE cũng ra có văn bản lưu ý về việc huỷ niêm yết.
Theo báo cáo tài chính của công ty, năm 2023, doanh thu thuần bàn hàng và cung cấp dịch vụ đạt xấp xỉ 118 tỷ đồng, giảm so với mức 135,7 tỷ đồng của năm trước. Công ty lãi gộp 25,4 tỷ đồng nhưng sau đó trừ chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp thì báo lỗ ròng 35,6 tỷ đồng. Đây là năm thứ ba liên tiếp công ty báo lỗ với mức lỗ ngày càng nặng hơn. Trước đó vào năm 2021 và 2022, mức lỗ sau thuế của công ty lần lượt là 1,6 tỷ đồng và 9 tỷ đồng.
Trong văn bản giải trình kết quả kinh doanh gửi HoSE, lãnh đạo Chiếu xạ An Phú không phân tích chi tiết nguyên nhân lỗ nặng mà chỉ cho biết kết quả này đến từ việc doanh thu giảm trong khi chi phí lãi vay tăng cao 22%.
Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu APC đang trải qua chuỗi giảm hai phiên liên tiếp nhưng biên độ giảm không lớn. Cổ phiếu này đóng cửa phiên giao dịch 22/3 tại 7.870 đồng. Vốn hơn 20 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hoá thị trường của công ty là 156 tỷ đồng.
Chiếu xạ An Phúc được thành lập năm 2003, hoạt động chính trong lĩnh vực chiếu xạ khử trùng các loại thuỷ sản, bảo quản rau quả đông lạnh. Công ty giao dịch phiên đầu tiên trên sàn chứng khoán vào năm 2010. Giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên lên đến 39.000 đồng. Giai đoạn hoàng kim của cổ phiếu này là khoảng cuối năm 2017 khi thị giá có thời điểm lên đến 82.000 đồng.
Theo số liệu tài chính gần nhất được công bố, công ty có tổng tài sản 890 tỷ đồng và nợ phải trả khoảng 300 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty là 590 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 260 tỷ đồng.
-
ĐHĐCĐ VPBankS: Đặt kế hoạch năm 2026 tham vọng, tự tin vào năng lực cho vay margin -
Chứng khoán phiên 20/4: VN30 tăng tốt, quay trở lại vùng trên 2.000 điểm -
Ngân hàng Nhà nước xem xét nới lỏng cách tính LDR: Hạ nhiệt thanh khoản và lãi suất -
BAOVIET Bank: Nhiều mảng kinh doanh tích cực trong quý đầu năm
-
Vai trò của tài chính tiêu dùng đối với tăng trưởng kinh tế hai con số -
SJ Group (SJS) lãi trước thuế 453 tỷ đồng, trình cổ đông phương án tăng vốn -
Thanh khoản quý II/2026 dự báo tiếp tục gặp nhiều áp lực -
SHB hợp tác chiến lược với Huawei: Bứt phá công nghệ, kiến tạo Ngân hàng tương lai -
VAMC rao bán khoản nợ xấu hơn 1.500 tỷ đồng -
MSB, Sacombank sẽ tiến hành thu giữ tài sản đảm bảo cho khoản nợ của Bamboo Airways -
Xu hướng lãi suất quý II/2026
-
Công bố Top 10 Khu công nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 -
Công bố Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 ngành Năng lượng - Dầu khí -
Công bố Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 ngành Bán lẻ -
Talkshow “Cùng người sáng lập” - Lan tỏa giá trị, kết nối các thế hệ tại Phan Vũ -
TDI CONS (TDI Group) vào Top 10 FAST500 2026: Khẳng định năng lực tăng trưởng bền vững -
Taste of Australia 2026: Liên doanh Việt - Úc ghi dấu dinh dưỡng chuẩn quốc tế
