Thứ Ba, Ngày 07 tháng 10 năm 2025,
Hưng Yên: Bứt phá từ quy hoạch công nghiệp đến điểm sáng thu hút đầu tư
Phương Liên - 07/10/2025 20:31
 
Giai đoạn 2020 - 2025, Hưng Yên chuyển mình mạnh mẽ trong tiến trình công nghiệp hóa. Với quy hoạch đồng bộ, thu hút đầu tư hiệu quả và hệ sinh thái doanh nghiệp phát triển, tỉnh từng bước tiến tới trung tâm công nghiệp năng động, tăng trưởng bền vững và thịnh vượng.

Quy hoạch mở lối công nghiệp

Giai đoạn 2020 - 2025 ghi dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh trên hành trình công nghiệp hóa. Nếu trước đây, các khu công nghiệp (KCN) chủ yếu tập trung tại một vài địa bàn trọng điểm, thì nay bản đồ phát triển công nghiệp đã được mở rộng, phủ khắp toàn tỉnh phản ánh tầm nhìn quy hoạch dài hạn, khoa học và có chiều sâu.

Chỉ trong một nhiệm kỳ, tỉnh đã thành lập mới 11 KCN và 26 cụm công nghiệp (CCN), nâng tổng số KCN đang hoạt động lên 21 khu, với diện tích gần 5.500 ha, cùng 75 CCN quy mô hơn 4.000 ha. Đây không chỉ là những con số ấn tượng, mà còn là minh chứng cho tốc độ triển khai, sự quyết liệt trong hành động và khả năng đón bắt cơ hội phát triển công nghiệp của địa phương.

Nhà máy Keystone Electrical Việt Nam sản xuất các loại dụng cụ điện cầm tay và linh kiện kim loại tại KCN Liên Hà Thái (Khu kinh tế Thái Bình).

Điểm nhấn quan trọng nằm ở sự đổi mới tư duy quy hoạch. Các KCN thế hệ mới không còn dừng ở việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật đơn thuần cho sản xuất, mà được định hình theo mô hình gắn kết công nghiệp - đô thị - dịch vụ, hướng đến phát triển bền vững. Những tên tuổi như Liên Hà Thái, Hưng Phú, Yên Mỹ, Thăng Long II, Hải Long... đang dần trở thành biểu tượng của làn sóng đầu tư mới nhờ hạ tầng xanh, sạch, thông minh, đón đầu xu thế công nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn.

Chính quy hoạch bài bản, quỹ đất sạch và tầm nhìn chiến lược dài hạn đã giúp tỉnh chủ động đón dòng vốn dịch chuyển toàn cầu, biến lợi thế địa lý thành động lực phát triển, nâng cao vị thế trong cuộc đua thu hút đầu tư vùng đồng bằng sông Hồng.

Quy hoạch công nghiệp giai đoạn 2020 - 2025 không chỉ mở rộng về quy mô, mà quan trọng hơn, đã đặt nền móng vững chắc cho tỉnh trong tiến trình phát triển theo chiều sâu, hướng tới một nền công nghiệp hiện đại, thân thiện và bền vững.

Dòng vốn liên tục đổ về

Không phải ngẫu nhiên mà những năm gần đây, tỉnh liên tục được nhắc đến như một “điểm sáng” trên bản đồ công nghiệp miền Bắc. Sức hút ấy không chỉ thể hiện ở quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hiện đại mà còn ở dòng vốn đầu tư ngày càng đổ về mạnh mẽ, minh chứng rõ ràng cho sự chuyển mình về chất của môi trường đầu tư.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 3.908 dự án còn hiệu lực, trong đó 898 dự án FDI với tổng vốn 16,23 tỷ USD. Con số này không đơn thuần là thước đo quy mô, mà phản ánh tầm vóc mới của tỉnh trong chiến lược thu hút đầu tư quốc tế khi nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực điện tử, cơ khí chính xác, năng lượng sạch, công nghệ cao đã chọn nơi đây làm cứ điểm sản xuất.

Chỉ riêng 9 tháng đầu năm 2025, Hưng Yên đã thu hút 253 dự án mới, 209 lượt dự án tăng vốn, với tổng vốn đầu tư cấp mới và bổ sung đạt 127.788 tỷ đồng và 1,588 tỷ USD. Tỉnh cũng cấp mới 4.142 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 56.530 tỷ đồng. Dòng vốn FDI và các dự án công nghệ cao đổ về không ngừng, tạo nên “cú hích kép” cho tăng trưởng và tái cơ cấu công nghiệp, đưa tỉnh vươn lên nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút FDI.

Đằng sau những con số ấn tượng ấy là bước đi chiến lược trong phát triển hạ tầng công nghiệp. Nhiều nhà đầu tư hạ tầng lớn đã đặt niềm tin và gắn bó lâu dài. KCN Liên Hà Thái do Công ty cổ phần Green i-Park phát triển, là một ví dụ điển hình: sau 4 năm triển khai, nơi đây đã trở thành biểu tượng của công nghiệp xanh, với hơn 30 dự án FDI, tổng vốn 1,6 tỷ USD. KCN Phố Nối A, nhờ lợi thế kết nối cao tốc, chỉ trong 8 tháng năm 2025 đã ghi nhận 5 dự án mới, tổng vốn gần 30.000 tỷ đồng và 1,236 tỷ USD. Những dự án quy mô lớn này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư không đến từ lời hứa, mà từ năng lực thực thi và nền tảng hạ tầng đồng bộ, vững chắc.

KCN Phố Nối A thu hút gần 30.000 tỷ đồng và 1,236 tỷ USD vốn đầu tư chỉ sau 8 tháng đầu năm 2025.

Tuy nhiên, sức hút đầu tư của tỉnh không chỉ đến từ “hạ tầng cứng”, mà còn nhờ “hạ tầng mềm” - sự đồng hành của chính quyền. Việc rút ngắn quy trình, tinh giản thủ tục, đẩy mạnh cải cách hành chính và số hóa các dịch vụ đầu tư đã mang lại thay đổi thực chất. Năm 2024, tỉnh lần đầu tiên lọt Top 10 cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) - một kết quả không chỉ mang tính xếp hạng, mà là sự ghi nhận của cộng đồng doanh nghiệp về tinh thần phục vụ, trách nhiệm và hiệu quả.

Giữa dòng chảy cạnh tranh thu hút đầu tư, tỉnh đã chọn cho mình hướng đi khác biệt - kết hợp giữa hạ tầng hiện đại, cơ chế linh hoạt và tinh thần phục vụ doanh nghiệp. Chính sự kết hợp hài hòa ấy đã và đang tạo nên bản sắc riêng cho công nghiệp địa phương: năng động, bền vững và đầy triển vọng trong hành trình hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu.

Công nghiệp mở lối, doanh nghiệp vươn tầm

Sự mở rộng không gian phát triển cùng làn sóng đầu tư mạnh mẽ trong những năm gần đây đã tạo nên một diện mạo kinh tế sôi động, nơi doanh nghiệp trở thành trung tâm của chuyển động công nghiệp. Nếu trước đây lực lượng doanh nghiệp còn mỏng và tập trung ở một vài lĩnh vực, thì nay, bức tranh kinh tế tỉnh đã phủ đầy sắc màu mới - với sự tham gia của hàng chục nghìn doanh nghiệp ở đủ quy mô, đủ ngành nghề.

Chỉ trong 5 năm, tỉnh đã cấp mới giấy chứng nhận cho 4.813 doanh nghiệp, mức tăng hơn 75% so với cùng kỳ trước. Tính đến nay, toàn tỉnh có 34.501 doanh nghiệp đang hoạt động, cùng 8.227 chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh, tổng vốn đăng ký gần 600.000 tỷ đồng. Đó không chỉ là những con số tăng trưởng, mà là biểu hiện sinh động của một “hệ sinh thái doanh nghiệp” đa tầng và vững mạnh - nơi các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp trong nước, khu công nghiệp hiện đại và làng nghề truyền thống cùng tồn tại và cộng hưởng.

Từ dòng vốn đầu tư lan tỏa, hàng trăm nghìn việc làm mới được tạo ra, thu nhập người lao động tăng lên, và đời sống đô thị, thương mại, dịch vụ, logistics cùng chuyển động theo hướng hiện đại. Công nghiệp không chỉ thay đổi cơ cấu kinh tế, mà còn thay đổi cơ cấu xã hội - khi người dân có thêm cơ hội học nghề, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được thụ hưởng hạ tầng, giáo dục, y tế và dịch vụ đô thị ngày càng hoàn thiện.

Thực tế cho thấy, khi các nguồn lực phát triển trở nên đa dạng, nền kinh tế càng có sức chống chịu tốt hơn trước biến động toàn cầu. Sự hiện diện của các ngành điện tử, cơ khí, dệt may, năng lượng, dịch vụ hậu cần... không chỉ giúp tỉnh tránh phụ thuộc vào một trụ cột duy nhất, mà còn xây dựng nền tảng phát triển cân bằng, bền vững và linh hoạt.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, công nghiệp không chỉ mang lại những khu công nghiệp tầm vóc, những dòng vốn đầu tư quy mô, mà quan trọng hơn, đã mở ra một thời kỳ phát triển toàn diện, nơi doanh nghiệp trở thành trụ cột, người dân là trung tâm và phát triển bền vững là đích đến.

Với nền tảng đã được định hình và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, công nghiệp tiếp tục là bệ phóng, là “đường băng” cho Hưng Yên cất cánh, hướng tới vị thế trung tâm công nghiệp năng động, hiện đại và đáng sống của vùng đồng bằng sông Hồng.

Hưng Yên năm 2030: Công nghiệp hiện đại, đô thị văn minh, kinh tế biển mạnh
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hưng Yên đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới. Tỉnh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư