-
Công bố 62 thủ tục hành chính thuộc 8 lĩnh vực quản lý của Bộ Nội vụ -
Hà Nội: Dừng thi công nhà ở khi cảnh báo rủi ro thiên tai từ cấp 2 -
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Lào Cai -
Hà Nội gắn kết quả hài lòng về dịch vụ công với đánh giá, thi đua -
Bộ Nội vụ đề nghị các hội rà soát, tinh gọn tổ chức trực thuộc -
Chỉ huy Trung đoàn Tên lửa bắn rơi B52 nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Trên cơ sở Tờ trình số 5871/TTr-BNN-VPĐP ngày 24/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 13/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1045/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Ba Vì (Thành phố Hà Nội) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.
![]() |
| Huyện Ba Vì đạt nhiều thành tựu trong quá trình xây dựng nông thôn mới. |
Việc xét công nhận huyện Ba Vì đạt chuẩn nông thôn mới được thực hiện căn cứ Quyết định số 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới; và Quyết định số 18/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Ba Vì tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí, trong đó chú trọng tiêu chí sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.
Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, Ba Vì không chỉ cải thiện về diện mạo, vững về kinh tế mà đời sống văn hóa của người dân còn được nâng lên, an ninh nông thôn được ổn định, giữ vững. Đặc biệt, sau hơn một năm phát động và triển khai phong trào “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng xanh sạch đẹp, an toàn”, nhân dân Ba Vì đã chung sức, đồng lòng cùng kiến thiết lại làng quê với số tiền huy động xã hội hóa trên 130 tỷ đồng bào gồm tiền mặt và các vật chất có giá trị khác.
Trong đó, phong trào hiến đất mở rộng đường hiếm có địa phương nào, bà con hưởng ứng như ở Ba Vì, tính riêng từ tháng 4 năm 2022, đến hết tháng 6 năm 2023, đã có 2.088 hộ dân trên địa bàn huyện hiến 46.471 m2 đất thổ cư và đất nông nghiệp. Nhiều tuyến đường thôn, ngõ, xóm được mở rộng, nhiều đoạn tường bao, hàng rào được chỉnh trang, tu sửa đảm bảo mỹ quan.
Hiện nay, huyện Ba Vì đã có 138 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP (riêng khu vực 7 xã miền núi chiếm 70% tổng số các sản phẩm được công nhận OCOP). Riêng trên địa bàn huyện có 20 làng nghề được Thành phố công nhận trong đó khu vực miền núi có 16 làng nghề đạt 80% số làng nghề của toàn huyện. Qua đó tạo nhiều việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.
Ông Nguyễn Văn Chí, Phó chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội cho biết, với việc huyện Ba Vì được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn, đến nay, 18/18 huyện, thị xã của Thành phố đã về đích nông thôn mới. Trong năm 2023, Hà Nội phấn đấu đưa 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm, Đan Phượng.
-
Hà Nội gắn kết quả hài lòng về dịch vụ công với đánh giá, thi đua -
Bộ Nội vụ đề nghị các hội rà soát, tinh gọn tổ chức trực thuộc -
Chỉ huy Trung đoàn Tên lửa bắn rơi B52 nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân -
Hoiana trao hơn 1 tỷ đồng học bổng, tiếp sức học sinh khó khăn tại Đà Nẵng -
Không cấm học viên thạc sỹ chính quy làm việc toàn thời gian -
Quy tập 666 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng -
Tiêu chuẩn xét tặng Danh hiệu "Cờ thi đua của Chính phủ"
-
Herbalife Việt Nam tiếp sức cộng đồng runner tại VnExpress Marathon Grand Tour Nghệ An 2026 -
Coway Vina ra mắt VILLAEM 3 với 48 tùy chọn lấy nước tại Việt Nam -
Giải mã hiểu lầm về dậy thì sớm, Hội Đồng Dinh Dưỡng Khoa Học trở thành “màng lọc” thông tin đáng tin cậy cho cha mẹ -
Một lần trả chậm có thể để lại dấu vết thế nào trên lịch sử tín dụng? -
SeABank: Từ hành trình kiến tạo đến khát vọng vươn mình cùng đất nước
-
Năng lực sản xuất đứng sau lợi thế cạnh tranh của Hải Anh

