Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng đón nhận bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
Quỳnh Nga - 03/08/2023 17:49
 
Sáng 3/8, huyện Vĩnh Bảo tổ chức Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng- tiền thân của Đảng bộ huyện (8/8/1938 – 8/8/2023), 185 năm thành lập Huyện (1838 - 2023) và đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Nhân dịp này huyện Vĩnh Bảo vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Tại buổi lễ, bà Phạm Tuyên Dương, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo cho biết, trong những năm qua, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Bảo luôn chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, xây dựng huyện huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh. Kinh tế của huyện phát triển, tăng trưởng khá cao, bình quân 5 năm (2015 - 2020) đạt 13,02%; năm 2022 đạt 14,64%. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng mang lại hiệu quả, trở thành điểm sáng trong sản xuất nông nghiệp của thành phố. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển khá, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động, tăng thu nhập cho người dân.

Bà Phạm Tuyên Dương, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo phát biểu tại buổi lễ.

Các công trình dự án trọng điểm và thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được đầu tư xây mới, nâng cấp đưa vào sử dụng như: Trung tâm văn hoá Nguyễn Bỉnh Khiêm, cầu Đăng, cầu Hàn, cầu Hóa, đường vào khu di tích Quốc gia đặc biệt đền thờ Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường từ cầu Nhân Mục đến Lạng Am; Quốc lộ 10, Quốc lộ 37; tuyến đường cầu Lạng Am nối đường bộ ven biển, đẩy nhanh tiến độ GPMB cụm công nghiệp Giang Biên- Dũng Tiến… đã tạo động lực thúc đẩy kết cấu hạ tầng của huyện.

Là huyện nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam, có vị trí quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố Hải Phòng. Với diện tích 180 km2, dân số gần 19 vạn người. Bao bọc xung quanh huyện là sông Luộc, sông Hoá, sông Thái Bình, đồng thời là ranh giới tự nhiên với huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ (Hải Dương), Quỳnh Phụ, Thái Thuỵ (Thái Bình), Tiên Lãng (Hải Phòng). Quá trình hình thành vùng đất của huyện gắn liền với sự phát triển của hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình.

Đến nay, huyện đã hoàn thành 100% đường xã, thôn, ngõ xóm, đường trục chính nội đồng, với tổng chiều dài là 1.246 km đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất và đời sống của Nhân dân. Có 03 xã Tân Liên, Tam Đa, Hòa Bình đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, 07 xã đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm 2023. Sản xuất phát triển, đời sống của Nhân dân được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng (năm 2022 gấp 4,43 lần so với năm 2010), hộ nghèo giảm nhanh, năm 2017 là 2,97%, năm 2022 còn 1,44 %. Tỷ lệ nhà đạt chuẩn của Bộ xây dựng trên địa bàn các xã xây dựng nông thôn mới năm 2022 là 94,3%, tăng 5,6% so với năm 2015. Diện mạo nông thôn đổi thay nhiều, sáng, xanh, sạch đẹp hơn; diện mạo của huyện có nhiều đổi mới.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng phát biểu tại buổi lễ.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng biểu dương, ghi nhận những kết quả to lớn mà huyện Vĩnh Bảo đạt được trong thời gian qua. Huyện Vĩnh Bảo là địa phương có truyền thống cách mạng, bề dày lịch sử. Trong các năm gần đây, kinh tế của huyện phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt hơn 13%/năm. Đến nay, toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 3 xã Nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, huyện đã được Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Bảo. 

Để Vĩnh Bảo tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Đảng bộ huyện cần tiếp tục nâng cao công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung cao xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, phát triển đảng viên, để tập trung lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Bên cạnh đó, huyện Vĩnh Bảo cần tập trung xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, đặc biệt là công tác GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn. Tập trung đầu tư xây dựng thêm một số khu, cụm công nghiệp; tiếp tục duy tu, nâng cấp các cơ sở văn hóa, lịch sử; xây dựng thêm một số trường học và bệnh viện...

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, bảo đảm tiến độ đề ra. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới đã đạt được, phấn đấu đến năm 2025 có 100% số xã và huyện đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng trao bằng công nhận Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ tới lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo.

Tại lễ đón nhận, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành đã tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới; UBND huyện Vĩnh Bảo tặng Giấy khen cho 73 tập thể và cá nhân tiêu biểu. Nhân dịp này, UBND huyện Vĩnh Bảo phát động phong trào thi đua tới các ngành, địa phương, đơn vị trong huyện, theo đó trọng tâm là thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Hải Phòng đề xuất doanh nghiệp Đài Loan đầu tư vào khu phi thuế quan, vận tải, logistics
Sáng nay (26/7), ông Lê Trung Kiên, Trưởng ban Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đã có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo các quỹ đầu tư và doanh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư