Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
IDS Equity Holdings tham gia đầu tư, thành lập Đại học Quản lý châu Âu tại Việt Nam
K.H - 08/11/2021 14:47
 
Đại diện các đại học châu Âu và IDS Equity Holdings ký kết Bản ghi nhớ hợp tác thành lập Đại học Quản lý châu Âu tại Việt Nam dưới sự chứng kiến của chính phủ hai quốc gia Việt – Pháp.

Bà Bùi Thu Hương, đại diện IDS Equity Holdings tại lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác tại Paris ngày 4/11/2021

Trong chuyến công du của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, nhóm các nhà đầu tư châu Âu gồm các trường Đại học Kinh doanh ESCP Europe, Đại học Paris Dauphine, Trường IAE de Paris thuộc Đại học tổng hợp Sorbones, Đại học Kinh doanh IESEG và KEDGE (Pháp), Đại học Kinh doanh Solvay thuộc Đại học Libre de Brussels (Bỉ), Tổ chức kiểm định châu Âu EFMD… và nhà đầu tư Việt Nam là IDS Equity Holdings đã thực hiện ký kết Bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của chính phủ và cơ quan của hai nước tại Diễn đàn Đầu tư Việt – Pháp.

Tiếp nối thành công của CFVG và Solvay Việt Nam, Dự án Trường Đại học Quản lý châu Âu tại Việt Nam (European Management University) có mục tiêu đào tạo các sinh viên tinh hoa của Việt Nam và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học, sau đại học tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Đề xuất đầu tư xây dựng Trường đại học quản lý châu Âu tại Việt Nam là một nỗ lực tích cực của Liên minh châu Âu, Pháp, Bỉ, Ý và Việt Nam.

Tháng 9/2017, dự án đã nhận được cam kết đầu tư của Liên minh châu Âu; đến tháng 3/2018, dự án được ủng hộ trong tuyên bố chung của Việt Nam – Pháp nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Cộng hoà Pháp.

Tháng 6/2021, Đại sứ châu Âu tại Việt Nam đã gửi công hàm tới UBND Thành phố Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị hỗ trợ Dự án. Các Đại sứ châu Âu, Pháp, Bỉ, và Ý đã có buổi gặp và trao đổi với Lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài về việc hỗ trợ các nhà đầu tư Dự án chuẩn bị hồ sơ đầu tư theo qui định của Luật Việt Nam.

Tuyên bố chung giữa Lãnh đạo Chính phủ hai nước nhân chuyến thăm của Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính tới Pháp vào tháng 11 năm nay cũng cam kết cần tăng cường các dự án hợp tác chất lượng cao như Đại học Quản lý châu Âu. 

Buổi gặp mặt giữa các Đại sứ các quốc gia châu Âu cùng IDS Equity Holdings và Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh ngày 16/6/2021

Các nhà đầu tư thuộc khối Liên minh châu Âu và IDS Equity Holdings đã nỗ lực đàm phán, trao đổi; đến nay, đã cơ bản thống nhất các nội dung chính của đề xuất dự án để hoàn thiện hồ sơ trình các bộ ngành và xin phê duyệt của Chính phủ Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Đại học Quản lý châu Âu (EMU) sẽ là trường đại học phi lợi nhuận, không chia cổ tức mà dành toàn bộ nguồn thu để tái đầu tư nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học và sau đại học tại Việt Nam. Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến khoảng 70 - 100 triệu USD để xây dựng và vận hành hai cơ sở trường đại học tại Hà Nội và TP.HCM.

Quảng Nam: Lập quy hoạch Đại học Đà Nẵng với quy mô 39.200 sinh viên
Với diện tích được phê duyệt 190ha, dự án Đại học Đà Nẵng thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam sẽ có quy mô gồm 39.200 sinh viên và 2.500...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư