-
Metro Hà Nội trang bị máy sốc tim tự động tại nhà ga -
Điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu ngay trong quý I/2026 -
“Xây Tết 2026” về với 1.100 công nhân trên công trường trọng điểm Thủ đô -
200 hồ sơ đăng ký tuyển chọn “Tài năng đua xe nhí 2026” của Honda Racing Vietnam -
Điều kiện sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe -
Xã Vũ Thư (Hưng Yên): Dấu ấn nổi bật trong năm đầu vận hành mô hình mới
- Báo chí Indonesia đặt kỳ vọng với dự án nhà máy xe điện VinFast
- Người nước ngoài cần làm thủ tục gì để được cấp thị thực điện tử vào Việt Nam?
- Nhà đầu tư nước ngoài sẽ được cấp thị thực theo mức vốn góp
- Việt Nam tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh từ 18/3
- Mỹ sẽ hạn chế cấp thị thực du lịch cho phụ nữ mang thai
![]() |
| Để được cấp thị thực thời hạn 5 năm, các nhà đầu tư cá nhân cần thành lập công ty trị giá 2,5 triệu USD. Ảnh: AFP |
Tổng thống Joko Widodo cho biết, chương trình này sẽ cung cấp thị thực dài hạn lên đến 10 năm cho các nhà đầu tư, tạo cơ hội để họ tiếp cận và tham gia vào quá trình phát triển kinh tế của Indonesia.
Chương trình "Thị thực vàng" mang lại nhiều lợi ích hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Đầu tiên, họ sẽ được cấp quyền cư trú dài hạn, cho phép gia đình họ cũng được bảo lãnh đi kèm. Ngoài ra, nhà đầu tư sẽ nhận được trợ cấp nhập cảnh nhiều lần và có tiềm năng hoàn vốn đầu tư. Đây là những lợi ích thiết thực nhằm thu hút các nhà đầu tư chất lượng cao và nhân tài từ khắp nơi trên thế giới.
Đối với các nhà đầu tư cá nhân, để được cấp thị thực thời hạn 5 năm, họ cần thành lập một công ty trị giá 2,5 triệu USD. Nếu muốn có thị thực thời hạn 10 năm, giá trị công ty cần đạt mức tối thiểu 5 triệu USD. Những người không muốn thành lập công ty có thể đầu tư 350.000 USD vào trái phiếu Chính phủ Indonesia hoặc cổ phiếu công ty đại chúng để có thị thực 5 năm, và 700.000 USD để có thị thực 10 năm.
Các nhà đầu tư là doanh nghiệp cũng có cơ hội tham gia chương trình này. Họ cần đầu tư 25 triệu USD để ban giám đốc được cấp thị thực 5 năm và 50 triệu USD cho thị thực 10 năm. Đặc biệt, nếu đầu tư vào khu vực thủ đô mới Nusantara đang xây dựng trên đảo Borneo, chỉ cần 5 triệu USD cho thị thực 5 năm và 10 triệu USD cho thị thực 10 năm.
Việc giới thiệu chương trình "Thị thực vàng" không chỉ là một bước tiến quan trọng đối với Indonesia, mà còn thể hiện sự cam kết của nước này trong việc trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp và nhân tài quốc tế. Chương trình này không chỉ giúp thu hút vốn đầu tư mà còn mở ra cơ hội chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Từ khi bắt đầu thử nghiệm vào năm 2023, Indonesia đã cấp "Thị thực vàng" cho gần 300 người đăng ký và thu về 123 triệu USD. Đây là một con số ấn tượng, cho thấy tiềm năng to lớn của chương trình này trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm.
Dù vậy, Indonesia sẽ phải đối mặt với thách thức từ các quốc gia khác cũng có chương trình thị thực đầu tư tương tự. Một số quốc gia như Canada, Anh, Singapore đã hủy bỏ các chương trình này do không đạt được mục tiêu tạo ra việc làm và lo ngại về rủi ro đầu cơ. Nhưng với chiến lược và điều kiện ưu đãi, "Thị thực vàng" của Indonesia có tiềm năng lớn trong việc thu hút đầu tư dài hạn.
-
200 hồ sơ đăng ký tuyển chọn “Tài năng đua xe nhí 2026” của Honda Racing Vietnam -
Điều kiện sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe -
Xã Vũ Thư (Hưng Yên): Dấu ấn nổi bật trong năm đầu vận hành mô hình mới -
UNIS Hanoi tiếp nhận hồ sơ học bổng toàn phần 100% năm học 2026-2027 -
Người dân TP.HCM bắt đầu di dời, bàn giao mặt bằng dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm -
Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định sách giáo khoa các môn học được chỉnh sửa -
Nhiều ngành ghi nhận lương quản lý ở mức trên 100 triệu đồng/tháng
-
Agribank trao thưởng 1 tỷ đồng cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm -
Big Group Holdings đạt lãi kỷ lục hơn 36 tỷ đồng trong năm 2025 -
KSB lãi gấp ba lần trong năm 2025, đạt hơn 154 tỷ đồng
-
TTC World - Tà Cú: Điểm đến sinh thái tâm linh và văn hóa đặc sắc -
Japfa Việt Nam tổ chức Hội nghị Khách hàng 2026: Hợp lực vươn tầm - tiến bước kỷ nguyên xanh
-
The Parkland trong chiến lược đầu tư dài hạn trên trục FDI phía Đông Hà Nội

