-
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga -
Thủ tướng hội kiến Chủ tịch Duma Nga, thúc đẩy hợp tác nghị viện -
Nghệ An: Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II phải hoàn thành GPMB trước 30/9 -
Ninh Bình: Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 -
Việt Nam và EU mở rộng hợp tác chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững -
Hưng Yên chủ động bảo đảm nguồn cung xăng dầu trước biến động của thị trường thế giới
![]() |
| Ông Dean Garfield, Giám đốc điều hành của ITIC |
Trong lá thư gửi ông Mnuchin, ITIC - cơ quan đại diện cho các công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ cho biết, họ ủng hộ việc chính quyền Tổng thống Donald Trump điều tra việc lạm dụng sở hữu trí tuệ của Trung Quốc (theo Mục 301 của Luật Thương mại Mỹ năm 1974), nhưng thay vào việc tập trung vào thuế quan, nước Mỹ nên kêu gọi lập liên minh quốc tế do Mỹ đóng vai trò chủ đạo để gây áp lực đối với Bắc Kinh.
“Việc phản đối thuế quan của chúng tôi là quan điểm thực tế. Thuế quan sẽ không có tác dụng. Thay vì thuế quan, chúng tôi rất muốn chính quyền xây dựng một liên minh quốc tế để có thể tạo thách thức đối với Trung Quốc trong Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và cả ngoài khuôn khổ của tổ chức này. Nhiều nước chia sẻ mối quan ngại của Mỹ về Trung Quốc và những thực tiễn thương mại không cân bằng của nước này”, ông Dean Garfield, Giám đốc điều hành của ITIC viết.
Ông Garfield kêu gọi có một liên minh như vậy để nhanh chóng sang Trung Quốc đàm phán về điều kiện cho “mối quan hệ thương mại cân bằng, công bằng và cùng có lợi”.
Nhóm công ty công nghệ này không có ý kiến gì những hạn chế sắp tới của Bộ Tài chính Mỹ đối với việc doanh nghiệp Trung Quốc thâu tóm các hãng công nghệ của Mỹ.
Những hạn chế này là một phần của giải pháp đã được Đại diện Thương mại Mỹ đề xuất là điều tra đối với những yêu cầu bất hợp lý của Trung Quốc về chuyển giao công nghệ đối với các công ty Mỹ hoạt động tại Trung Quốc (theo Mục 301 của Luật Thương mại Mỹ năm 1974).
ITIC cho rằng, Trung Quốc đã lạm dụng những đặc ân của vị trí thành viên WTO. “Trung Quốc cam kết thương mại mở cửa và cân bằng, nhưng thay vào đó, nước này là ban hành các quy tắc, quy định và thực tế nhằm hạn chế các công ty không phải của Trung Quốc. Cách làm này không thể chấp nhận được”, ông Garfield viết.
-
Việt Nam và EU mở rộng hợp tác chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững -
Hưng Yên chủ động bảo đảm nguồn cung xăng dầu trước biến động của thị trường thế giới -
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bảo tàng Năng lượng Nguyên tử của Nga -
Việt Nam muốn học kinh nghiệm Nga trong phát triển metro đô thị -
Đà Nẵng hợp tác với Cơ quan Hợp tác, Phát triển Kinh tế AED về nhiều lĩnh vực -
Ninh Bình sẽ tổ chức hội nghị đối thoại, gỡ khó cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu -
Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
-
Khi văn hóa thiện nguyện trở thành nền tảng gắn kết nội bộ -
LA Home nhận chứng chỉ xanh EDGE, khẳng định tiêu chuẩn phát triển bền vững -
AMDI Group khởi công Swiss Eden: Đánh thức “Mỏ vàng” khoáng nóng Thanh Thủy, định hình chuẩn sống “Wellness” ven đô -
Cathay Life hướng đến cung cấp sản phẩm bảo hiểm ổn định và bền vững -
“Giải mã” chuỗi cung ứng cho SMEs: Từ điểm nghẽn vận hành đến bài toán tăng trưởng bền vững -
Xu hướng thiết kế nội thất Nhật Bản nổi bật đầu năm

