-
Sửa đổi Luật Chứng khoán: Bổ sung cơ chế sandbox, cắt giảm hàng loạt thủ tục hành chính -
7 tháng đầu năm, huy động vốn trái phiếu Chính phủ đạt trên 201.000 tỷ đồng -
Sửa Luật Chứng khoán: 6 nhóm nội dung sửa đổi đáng chú ý -
Lãi suất hạ nhiệt, tín dụng bất động sản vẫn căng -
Vốn đắt, ngân hàng đau đầu vì chi phí lãi tăng cao -
Lợi nhuận 6 tháng của Nam A Bank tăng 25%, hướng tới mục tiêu tăng trưởng mới
VN-Index kết phiên ngày 25/7 ở mức 1.233,19 điểm giảm 0,43%, khối lượng giảm mạnh 36,04% và bằng 55% mức trung bình. Trong khi đó, VN30 dừng ở mức 1272,18 điểm giảm 0,65%, khối lượng giảm 28,8% so với phiên trước. Thể hiện áp lực bán ngắn hạn đang gần cạn kiệt với nhiều mã luân phiên phục hồi sau áp lực bán mạnh đột biến.
Bước sang phiên giao dịch ngày 26/7, diễn biến thị trường có phần tích cực khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn tăng giá và giúp kéo các chỉ số lên trên mốc tham chiếu. Dù đôi lúc có những áp lực rung lắc nhưng VN-Index đều duy trì được sắc xanh xuyên suốt cả phiên giao dịch.
Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý ở phiên hôm nay là dù các chỉ số tăng điểm tốt nhưng thanh khoản thị trường lại duy trì ở mức rất thấp. Tổng khối lượng giao dịch trên sàn HoSE chỉ đạt 458,8 triệu cổ phiếu (giảm khoảng 5% so với phiên trước), tương ứng giá trị giao dịch chỉ là 11.854 tỷ đồng. Giá trị giao dịch trên HNX và UPCoM chỉ đạt lần lượt 797 tỷ đồng và 503 tỷ đồng.
Dòng tiền phiên hôm nay tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, có tính trụ đỡ cho thị trường. Tại nhóm VN30 chỉ có 3 mã giảm giá trong khi có đến 22 mã tăng. MSN đứng đầu về tác động tốt đến VN-Index với 1,1 điểm đóng góp, chốt phiên, MSN tăng đến 4,23%. FPT cũng tăng 2,4% và đóng góp 1,06 điểm. Các mã như BCM, CTG, MBB hay PLX đều tăng giá tốt ở phiên hôm nay.
Chiều ngược lại, hai cổ phiếu “nhà” Vingroup là VRE và VHM có biến động không tốt và đều kết thúc trong sắc đỏ. VRE giảm 2,03% còn VHM giảm 0,13%. Hai cổ phiếu này lấy đi lần lượt 0,22 điểm và 0,05 điểm của VN-Index. Trong khi đó, LPB tiếp tục bị bán mạnh và có thời điểm mất đến gần 4,8%, nhưng sau đó được lực cầu đỡ cuối phiên tốt nên mức giảm còn 3,3%. LPB là cổ phiếu tác động xấu nhất đến VN-Index khi lấy đi 0,62 điểm. Ngoài ra, các mã như NVL, FRT, VGC… cũng giao dịch khá tích cực ở phiên hôm nay.
Tại nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, DBC gây bất ngờ khi tăng đến 5,6%. Ở nhóm chứng khoán, sau khi chịu áp lực lớn trong phiên thì đến cuối giờ, hàng loạt cổ phiếu thuộc nhóm ngành này có sự hồi phục mạnh. MBS tăng 1,6%, SHS tăng 1,2%, VCI tăng 1%. VDS sau khi bị bán rất mạnh cũng hồi phục về đứng ở mốc tham chiếu.
Tương tự, nhóm bất động sản cũng ghi nhận nhiều cổ phiếu bị bán trong phiên nhưng lại được kéo trở lại. DIG chốt phiên ở mốc tham chiếu dù có lúc giảm 2,5%, DXG cũng có sự “rút chân” và đóng cửa giảm 1,4%.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 8,92 điểm (-0,72%) xuống 1.242,11 điểm. Toàn sàn có 284 mã tăng, 129 mã giảm và 80 mã đứng giá. HNX-Index tăng 1,41 điểm (0,6%) lên 236,66 điểm. Toàn sàn có 97 mã tăng, 65 mã giảm và 64 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng 0,67 điểm (0,71%) lên 95,18 điểm.
Cổ phiếu khớp lệnh mạnh nhất phiên hôm nay là VIX với 20,2 triệu đơn vị. VIX chốt phiên giảm 1,8% xuống 13.800 đồng/cp. Tiếp sau đó, LPB và VRE khớp lệnh lần lượt 14,4 triệu đơn vị và 14,3 triệu đơn vị.
Khối ngoại mua ròng trở lại 380 tỷ đồng ở riêng sàn HoSE. Tuy nhiên, dòng vốn này tập trung mua ròng mạnh nhất mã KDC với 466 tỷ đồng và hầu hết thực hiện qua phương thức thỏa thuận. Tiếp sau đó, VCB cũng được mua ròng 107 tỷ đồng. Các mã như BID, MSN hay BCM cũng được khối ngoại mua ròng tốt. Ở chiều ngược lại, khối ngoại vẫn bán ròng ở nhiều cổ phiếu. DGC tiếp tục bị bán ròng 87 tỷ đồng. MWG và SSI bị bán ròng lần lượt 84 tỷ đồng và 73 tỷ đồng.
-
Vốn đắt, ngân hàng đau đầu vì chi phí lãi tăng cao -
Lợi nhuận 6 tháng của Nam A Bank tăng 25%, hướng tới mục tiêu tăng trưởng mới -
Chứng khoán phiên 14/8: VN-Index giảm về 1.729 điểm -
VietinBank 6 tháng đầu năm 2026: Làm chủ năng lực chuyển đổi số, giữ đà tăng trưởng bền vững -
Doanh nghiệp bất động sản liên quan đến Tập đoàn Lã Vọng liên tục báo lỗ -
Lợi nhuận tín dụng tiêu dùng tăng, nợ xấu vẫn đáng lo -
Giá vàng hôm nay (14/8): Đứt chuỗi 4 phiên tăng giá, hơn 3 tỷ USD chảy ròng vào các quỹ ETF
-
1
Hơn 1.000 dự án đã được khởi công, tổng vốn đầu tư vượt 5,7 triệu tỷ đồng -
2
TP.HCM đồng loạt khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026 -
3
Thủ tướng yêu cầu giảm lãi vay thực chất, không coi định hướng tăng trưởng tín dụng 15% là "trần cứng" -
4
TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD
-
FPT và SAP đồng hành cùng doanh nghiệp ngành gỗ tối ưu vận hành, tăng tốc ra quyết định -
Acecook Việt Nam đồng hành nuôi dưỡng ước mơ của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với "Chuyến đi Hạnh phúc 2026" -
SeABank thông báo mời thầu -
Bus 2 tầng Hà Nội - Vietnam Sightseeing và dấu ấn trong định hướng phát triển du lịch xanh -
Nature’s Way được vinh danh Top Performance Mall 2026: Từ sức mạnh thương hiệu đến tăng trưởng trực tiếp trên TikTok Shop -
Cổ phiếu SSB của SeABank được lựa chọn vào rổ MSCI Frontier Markets Index
