Thứ Năm, Ngày 01 tháng 10 năm 2026,
Khắc phục thêm hậu quả, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp tục được đề nghị giảm án
Huệ Nguyễn - 01/10/2026 16:40
 
Sau khi nộp thêm 1,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả chung, ngoài khoản 108,5 tỷ đồng đã khắc phục hậu quả như tòa sơ thẩm quy kết, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế được đề nghị giảm thêm 1 năm tù.

Theo kế hoạch, chiều 1/10, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ ra phán quyết đối với 10 bị cáo trong vụ án liên quan tới sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Phiên tuyên án này đã được lùi 1 ngày so với dự kiến, khi chiều ngày 30/9, một số luật sư, bị cáo mong muốn có thêm thời gian để tác động tới gia đình nộp thêm tiền khắc phục hậu quả.

Theo Hội đồng xét xử, đến chiều nay, 1/10, có 9 bị cáo đã nộp khắc phục thêm 1,7 tỷ đồng, trong đó cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp 1,1 tỷ đồng; còn người nộp ít nhất là 20 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá, tại phiên tòa ngày 26/9, Viện đã đề nghị giảm án cho nhiều bị cáo, song đến nay một số bị cáo đã nộp thêm tiền khắc phục hậu quả vụ án, có bị cáo đã nộp khắc phục đủ số tiền mà bản án sơ thẩm đã quy kết.

Trên cơ sở số tiền mà các bị cáo nộp khắc phục thêm và thái độ thành khẩn khai báo, Viện Kiểm sát thấy có căn cứ để đề nghị lại mức án với các bị cáo, do đó đề nghị giảm 24-30 tháng tù cho bị cáo Trần Văn Sinh, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế.

Đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (bị tòa sơ thẩm phạt 6 năm tù), đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giảm từ 18-24 tháng tù, giảm thêm 1 năm so với đề nghị giảm 6 tháng đến 1 năm tù trước đó.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc BQL Dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế cũng được đề nghị giảm từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù. Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị giữ nguyên mức án sơ thẩm 25 năm tù.

Sau khi xem xét trình bày của các bị cáo, luật sư và quan điểm giải quyết vụ án, Hội đồng xét xử xét thấy cần có thêm thời gian nghị án, nên tiếp tục lùi thời gian tuyên án vào chiều ngày 7/10.

Trước đó, bản án sơ thẩm xác định, các bị cáo trong vụ án đã có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến còn nhận 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới trong tổng số khoảng 100 tỷ đồng “bôi trơn” mà các nhà thầu chi cho Ban Quản lý dự án.

Cấp dưới Nguyễn Chiến Thắng, được xác định giữ vai trò đứng đầu Ban Quản lý dự án, sai phạm xảy ra xuyên suốt từ khâu lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế nước ngoài, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu đến thi công xây dựng, nên bị cáo phải chịu trách nhiệm cao nhất, do đó bị tuyên phạt 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng đã làm việc với các doanh nghiệp, thỏa thuận việc tạo điều kiện để được trúng thầu. Sau khi được tạm ứng hoặc thanh toán, các nhà thầu phải chi cho Ban Quản lý dự án khoản tiền tương ứng 5% giá trị trước thuế.

Qua đó, Thắng đã nhận gần 88,5 tỷ đồng từ các nhà thầu; người kế nhiệm là bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn tiếp tục nhận tiền theo “lệ cũ”, với tổng số hơn 12 tỷ đồng.

Xin giảm tiền khắc phục nhưng cựu Bộ trưởng Y tế vẫn nộp đủ 108 tỷ đồng
Kháng cáo xin được hưởng án treo và giảm số tiền phải khắc phục sau khi bị tuyên án sơ thẩm 6 năm tù, buộc nộp 108 tỷ đồng, song cựu Bộ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư