-
Xiaomi Việt Nam lĩnh phạt 290 triệu đồng vì loạt vi phạm bảo vệ quyền lợi người dùng -
“Mua bán” giấy phép tại Sở Y tế Hà Nội -
Nhiều vi phạm khi giải phóng mặt bằng dự án Thủy điện Bảo Lạc A -
TP.HCM: Chặn thổi giá vật liệu xây dựng để bảo đảm triển khai dự án trọng điểm -
Làm giả fanpage Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo -
TP.HCM: Bắt đối tượng đập phá hàng loạt tủ đổi pin xe điện Vinfast
![]() |
| Bức tường trái phép "treo" trên đầu dân ở thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng |
Người dân xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa vừa phản ánh đến phóng viên Báo điện tử Đầu tư - baodautu.vn, bày tỏ quan ngại về sự “vững chắc khó hiểu” của 2 bức tường “khổng lồ” được xây dựng trái phép trên khu đất phân lô tại một ngọn núi ở thôn Phước Hạ.
Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 19/2/2021, UBND TP Nha Trang có văn bản số 1081, phê duyệt kế hoạch số 36 (ngày 7/1/2021) của UBND xã Phước Đồng về việc cưỡng chế 2 bức tường trên.
Trả lời cử tri xã Phước Đồng trong năm 2021, UBND TP Nha Trang đã khẳng định: “Dự kiến hoàn thành việc cưỡng chế công trình vi phạm nêu trên trong quý IV/2021”.
Thế nhưng, nay đã hết quý IV (năm 2021), việc cưỡng chế theo “hứa hẹn” của chính quyền TP Nha Trang vẫn đang “treo” trên giấy.
![]() |
| Nhìn từ trên cao, khu đất phân lô nằm ở lưng chừng núi và bên dưới là 2 bức tường trái phép xây để giữ đất. Ảnh: Nhiệt Băng |
Trong khi trước đó, vào tháng 10/2019, một trong 2 bức tường này đã sạt lở xuống bên dưới khiến nhiều người dân một phen khiếp vía. Thế nhưng, sau đó, chủ đất vẫn tiếp tục gia cố, xây dựng lại. Đến tháng 9/2020, sạt lở lại tiếp tục tái diễn. Hàng khối đất đá đổ sập xuống phía dưới, uy hiếp khu dân cư hiện hữu.
Đến ngày 18/9/2020, UBND xã Phước Đồng chủ trì, phối hợp với Công an TP Nha Trang, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra xác minh, làm rõ vụ việc theo đơn thư phản ánh của người dân.
Kết quả kiểm tra cho thấy vị trí bức tường cao từ 3,5m đến 7m, chiều dài 90m đến 100m, có kết cấu đá núi tự nhiên, xếp chồng các lớp lên nhau, phía trên có dầm giằng bê tông trên là bức tường gạch không nung cao khoảng 1,2m đến 1,5m. Chủ nhân xây dựng bức tường này sau đó bị UBND tỉnh Khánh Hòa xử phạt hơn 100 triệu đồng. Người bị xử phạt là ông Nguyễn Đức Phán.
Còn theo UBND TP Nha Trang, “sản phẩm” trái phép do ông Phán xây dựng có hiện trạng: “Lắp dựng bức tường bằng đá núi tự nhiên (kích thức tường đá cao từ 3,5 đến 7m, rộng 5m, dài 90m), xây dựng 4 đường bê tông (rộng 4m, dài 200m)”.
![]() |
| Công trình trái phép mọc lên trên khu đất phân lô của ông Nguyễn Đức Phán. Ảnh: Nhiệt Băng |
Đáng nói là, vào ngày 20/11/2020, UBND TP Nha Trang đã ban hành Quyết định số 6821 về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và ra Quyết định số 7275 (ngày 14/12/2020) cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Phán.
Tuy nhiên, ông Phán vẫn chưa chấp hành thực hiện theo các quyết định của UBND TP Nha Trang. Điều này buộc chính quyền phải xây dựng kế hoạch cưỡng chế công trình.
Việc xử lý 2 bức tường này kéo dài từ năm này sang năm khác, khiến dư luận hoài nghi, có hay không dấu hiệu bảo kê của cơ quan chức năng đối với cá nhân vi phạm?
-
Làm giả fanpage Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo -
TP.HCM: Bắt đối tượng đập phá hàng loạt tủ đổi pin xe điện Vinfast -
Nhiều cựu lãnh đạo Vicem được giảm án trong vụ tháp nghìn tỷ bỏ hoang -
Hải quan phát hiện 325.000 bao thuốc lá ESSE giả -
Tổng hợp vướng mắc, kiến nghị chính sách gửi các bộ, ngành trước ngày 5/6 -
Khi tội phạm công nghệ cao “săn đuổi” các tổ chức kinh tế - Bài 4: AI trở thành công cụ của tội phạm mạng -
TP.HCM: Phát hiện 3 cơ sở dùng hoá chất độc hại sản xuất 1.000 tấn giá đỗ
-
Dreame Việt Nam khẳng định giá trị thương hiệu 11 năm tuổi qua sự tin dùng của hàng triệu gia đình -
Tập đoàn TTC được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp phát triển Bất động sản Công nghiệp hàng đầu Việt Nam -
Becamex Tokyu ra mắt dịch vụ xe điện theo yêu cầu tại phường Bình Dương -
Fenica: Căn hộ 4 mặt tiền đón sóng hạ tầng TP.HCM -
Carlsberg Việt Nam hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững qua những hành động thiết thực
-
Hoàn thiện mô hình tổ chức và vận hành phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia



