Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Khí hậu Trái Đất tiến gần đến điểm nhân loại "không thể quay đầu"
T.T - 28/09/2022 18:30
 
Khí hậu Trái Đất đang thay đổi nhanh đến mức nhân loại không còn cơ hội để cứu vãn điều này. Đây là cảnh báo của nhà khoa học người Anh Jane Goodall, đồng thời là nhà hoạt động tích cực vì môi trường trong hàng thập kỷ qua.
ũng nước đọng tại đầm lầy Storflaket ở Norrbotten, Thụy Điển. Storflaket là khu vực được ưu tiên nghiên cứu của các nhà khoa học châu Âu về tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu đối với tầng đất đóng băng vĩnh cửu. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Vũng nước đọng tại đầm lầy Storflaket ở Norrbotten, Thụy Điển. Storflaket là khu vực được ưu tiên nghiên cứu của các nhà khoa học châu Âu về tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu đối với tầng đất đóng băng vĩnh cửu. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bà Jane Goodall cho rằng không còn nhiều thời gian để ngăn chặn tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu do hoạt động của con người gây ra. Bà nhấn mạnh thế giới đang tiến gần đến điểm "không thể quay đầu" theo nghĩa đen.

Bà Goodall, 88 tuổi, được biết đến với công trình nghiên cứu tiên phong về hành vi của tinh tinh ở Tanzania kéo dài 6 thập kỷ qua. Bà Goodall bắt đầu nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường khi làm việc ở Mông Cổ vào những năm 1980 của thế kỷ trước.

Bà nhận ra rằng nếu không giúp nông dân nghĩ cách mưu sinh mà không phải phá rừng để trồng trọt, môi trường sống của tinh tinh và các loài động vật khác sẽ bị đe dọa. Bà cho biết mặc dù đã có một số thay đổi tích cực trong những thập kỷ gần đây, song thế giới vẫn cần nhanh chóng hành động để đảo ngược những tác động đối với môi trường.     

Jane Goodall là nhà linh trưởng học, tập tính học và nhân chủng học người Anh và là sứ giả hòa bình của Liên hợp quốc. Bà được xem là chuyên gia hàng đầu thế giới về tinh tinh với hàng chục năm nghiên cứu về các mối quan hệ xã hội và gia đình của tinh tinh hoang dã trong vườn quốc gia Gombe Stream, Tanzania. Năm 2021, bà được vinh dự trao Giải thưởng Templeton trị giá 1,3 triệu USD.

Đây là giải thưởng thường niên dành cho những người có đóng góp lớn cho khoa học để tìm kiếm lời giải đáp cho những câu hỏi mà nhân loại phải đối mặt. Số tiền thưởng đã được chuyển đến Viện Jane Goodall, một tổ chức bảo tồn động vật hoang dã và môi trường toàn cầu, điều hành các chương trình dành cho thanh, thiếu niên ở 66 quốc gia.

Triển khai giải pháp trọng tâm để tăng sức chống chịu biến đổi khí hậu
Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo 231/TB-VPCP kết luận Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư