-
Giữ cấu trúc ổn định, đề Toán vào lớp 10 Hà Nội vẫn đủ sức phân loại thí sinh -
Đề Tiếng Anh vào 10 ở Hà Nội: Không "đánh đố" nhưng khó đạt điểm tuyệt đối -
Hà Nội: Giáo viên đánh giá đề Văn vào lớp 10 ổn định, phát huy năng lực học sinh -
“Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh” phát hàng nghìn vé miễn phí cho khán giả -
Công khai đường dây nóng 24/7 để xử lý bạo lực học đường -
Chủ tịch Hà Nội: Không đánh đổi môi trường sống lấy tăng trưởng kinh tế
Chung tay giữ gìn môi trường từ những hành động giản dị
Từ đầu tháng 8, không khí tổng vệ sinh, chỉnh trang diện mạo nông thôn trở nên sôi động ở hầu khắp các xã ngoại thành Hà Nội. Tại Phúc Lộc, hàng trăm cán bộ, đảng viên, hội viên và người dân tập trung đông đủ tham dự lễ phát động “Chỉnh trang cảnh quan, tổng vệ sinh môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.
Ngay sau lễ phát động, các nhóm tỏa đi khắp thôn xóm, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, cắt tỉa cây xanh, dọn rác, chỉnh trang biển hiệu quảng cáo. Con đường làng, những hàng cây, góc phố khoác lên mình diện mạo mới, sạch sẽ và gọn gàng.
Bà Nguyễn Thị Huy, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Phúc Xuyên, vừa thoăn thoắt nhổ cỏ vừa cười vui: “Tôi tự giác dọn từ nhà ra ngõ, để cả xã cùng đẹp lên”. Tinh thần tự nguyện ấy đã trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, biến những hành động nhỏ thành sức mạnh lớn.
Không riêng Phúc Lộc, tại Thanh Trì, từ đầm Quang Lai đến tuyến đường Nguyễn Bặc, các nhóm thanh niên, hội viên phụ nữ cùng nhau phát quang lề đường, khơi thông hệ thống thoát nước. Ông Vũ Hoài Sơn, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Trì chia sẻ: “Xã đã thành lập các tổ vệ sinh môi trường cộng đồng ở từng thôn xóm, duy trì hoạt động thường xuyên, hình thành mạng lưới tự quản bền vững. Đây là cách để mỗi người dân tự giác bảo vệ môi trường, coi đó là trách nhiệm chung với cộng đồng”.
![]() |
| Phụ nữ phường Sơn Tây ra quân "Ngày cuối tuần xanh". |
Tại phường Sơn Tây, những buổi “Ngày cuối tuần xanh” đã trở thành điểm hẹn quen thuộc. Mỗi sáng thứ bảy, tiếng loa truyền thanh vang lên, rồi từ ngõ nhỏ đến trục đường chính, người dân lại hào hứng cùng nhau ra quân. Thanh niên đảm nhận phát quang bụi rậm, nhóm phụ nữ trồng và chăm hoa, còn các cụ cao tuổi nhẹ nhàng quét dọn sân đình, cổng làng. Ai cũng tự giác, không ai đùn đẩy công việc cho ai, nhờ sự đồng lòng ấy, những con đường ở phường luôn sạch sẽ, thoáng mát, điểm xuyết những khóm hoa rực rỡ, tạo diện mạo khang trang, văn minh cho vùng nông thôn mới của phường Sơn Tây.
Tại xã Xuân Mai, trên 36 khu dân cư, hơn 300 cán bộ, đoàn viên, hội viên và hàng nghìn người dân đồng loạt ra quân tổng vệ sinh cuối tuần. Nhóm người phát cỏ, nhóm thu gom rác, nhóm nạo vét mương cống, nhóm bóc xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép. Trên các cánh đồng, chính quyền xã còn đẩy mạnh thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn bà con xử lý chất thải nông nghiệp bằng chế phẩm sinh học, vừa bảo vệ môi trường, vừa giữ gìn hệ sinh thái đồng ruộng.
Ở xã Phú Nghĩa, phong trào “Ngày chủ nhật xanh” cũng được duy trì đều đặn. Tổ tự quản môi trường cùng các đoàn thể như Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên đảm nhận các tuyến đường tự quản, trang trí khẩu hiệu sinh động, kêu gọi người dân cùng tham gia.
Gắn kết phong trào với mục tiêu xây dựng nông thôn mới
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, hưởng ứng Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 24/7/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác vệ sinh môi trường và quản lý trật tự đô thị, từ sáng 2/8, toàn bộ 126 xã, phường trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt ra quân tổng vệ sinh với quy mô lớn. Hoạt động còn được duy trì vào các ngày cuối tuần, tạo nên sự đồng bộ, lan tỏa khắp từ nội đô đến ngoại thành.
Tại Xuân Mai, chính quyền xã đã lập cơ chế giám sát và đánh giá định kỳ tại từng tổ dân cư. Nhóm Zalo cộng đồng và loa truyền thanh xã được tận dụng để tuyên truyền, nhắc nhở. Nhiều hộ dân tự nguyện chia nhau công việc, chủ động mua dụng cụ, làm sạch đường làng, ngõ xóm mà không chờ đợi chỉ đạo từ chính quyền.
Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc Lê Văn Thu khẳng định, hoạt động tổng vệ sinh không những để chào mừng các ngày lễ lớn như Quốc khánh 2/9 hay đại hội Đảng các cấp, mà còn là cách người dân thể hiện tình yêu, trách nhiệm với quê hương. “Chúng tôi sẽ duy trì phong trào này vào sáng thứ bảy hàng tuần, để việc dọn vệ sinh trở thành nếp văn hóa, góp phần nâng tầm diện mạo nông thôn”, ông Thu nhấn mạnh.
Các địa phương cũng kết hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân bằng cách lồng ghép thông điệp bảo vệ môi trường trong các buổi sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp thôn, hoạt động đoàn thể. Lực lượng công an xã, dân quân tự vệ tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, xả rác bừa bãi, bảo đảm trật tự và vệ sinh môi trường.
Theo ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, chính sự đồng lòng của người dân đã mang lại những đổi thay trong diện mạo nông thôn. “Hà Nội đang từng bước xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn về hạ tầng, sáng - xanh - sạch - đẹp về cảnh quan và văn minh về nếp sống. Sức mạnh ấy không đến từ mệnh lệnh hành chính, mà từ tinh thần tự giác, trách nhiệm của mỗi người dân”, ông Đại nhấn mạnh.
Nhìn rộng hơn, phong trào tổng vệ sinh còn góp phần định hình lối sống văn minh, nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn. Khi ý thức cộng đồng được nâng cao, mỗi người dân trở thành một “tình nguyện viên” tích cực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, để Thủ đô không chỉ đẹp trong mắt người dân mà còn trở thành điểm đến văn minh, thân thiện với du khách.
-
Giữ cấu trúc ổn định, đề Toán vào lớp 10 Hà Nội vẫn đủ sức phân loại thí sinh -
Đề Tiếng Anh vào 10 ở Hà Nội: Không "đánh đố" nhưng khó đạt điểm tuyệt đối -
Hà Nội: Giáo viên đánh giá đề Văn vào lớp 10 ổn định, phát huy năng lực học sinh -
“Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh” phát hàng nghìn vé miễn phí cho khán giả
-
Triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí -
Công khai đường dây nóng 24/7 để xử lý bạo lực học đường -
Chủ tịch Hà Nội: Không đánh đổi môi trường sống lấy tăng trưởng kinh tế -
Chủ tịch Hà Nội đối thoại với công nhân: Ưu tiên an sinh và kỹ năng số -
Hà Nội phân loại 126 đơn vị hành chính cấp xã -
TP.HCM sắp có vườn hoa nhà kính lớn nhất thế giới, “vượt mặt” biểu tượng du lịch nổi tiếng của Singapore -
Đề xuất nâng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng
-
FPT ký 6 thỏa thuận hợp tác chuyển đổi AI với các tập đoàn lớn tại Thái Lan và Singapore -
Căn hộ cao cấp Vân Bay: Cơ hội vàng đầu tư đón sóng đặc khu kinh tế Vân Đồn -
Phú Thọ đẩy mạnh xúc tiến đầu tư với loạt cam kết hỗ trợ doanh nghiệp -
Vì sao nhân sự nhiều năm ngành bất động sản, ngân hàng… chuyển sang tư vấn bảo hiểm? -
Agribank được vinh danh 2 giải thưởng Sao Khuê 2026 với hai giải pháp công nghệ số tiêu biểu
-
Ra mắt Hội đồng Dinh dưỡng Khoa học Ứng dụng, giúp chuẩn hóa thông tin cho cộng đồng

