-
Truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 đồng phạm -
Triệt xóa nhiều nhóm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp tại Phú Thọ -
Thêm một sàn tiền số "đóng băng" tính năng nạp, rút tiền tự động sau sự cố sàn ONUS -
Lâm Đồng yêu cầu quản lý chặt chẽ hóa đơn thuế đối với việc mua bán khoáng sản -
Hợp đồng “Sở hữu kỳ nghỉ" và “Thẻ tích điểm du lịch” gây thiệt hại lớn cho người dân -
Siết chặt kiểm soát buôn lậu xăng dầu tại cửa khẩu, cảng biển
Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 3 vụ án liên quan đến hoạt động thu gom, giết mổ và buôn bán thịt lợn chết, thịt lợn nhiễm bệnh với quy mô lớn, diễn ra tại nhiều địa điểm trên địa bàn Hà Nội.
Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 12/7, Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Tươi (sinh năm 1994, trú tại xã Thường Tín, TP. Hà Nội); Nguyễn Thị Thư (sinh năm 1998, vợ bị can Tươi); Đặng Văn Huy (sinh năm 1987, trú tại phường Tùng Thiện, TP. Hà Nội); Dư Đình Hợi (sinh năm 1983) và Nguyễn Viết Chiếm (sinh năm 1987, cùng trú tại xã Hòa Xá, TP. Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.
![]() |
| Cơ quan tố tụng làm việc với đối tượng "tuồn" thịt lợn nhiễm bệnh ra thị trường. Ảnh: CA Hà Nội |
Trước đó, ngày 30/6, một tổ công tác liên ngành gồm Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, Cục Quản lý thị trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ do Lê Văn Tươi làm chủ tại xã Thường Tín.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 45 con lợn sống có biểu hiện nhiễm dịch tả lợn châu Phi, cùng hơn 1 tấn thịt lợn đã giết mổ (1.050 kg) và 450 kg nội tạng không rõ nguồn gốc.
Làm việc với cơ quan điều tra, Lê Văn Tươi khai nhận đã thu mua lợn chết, lợn bệnh từ các đầu mối với giá từ 35.000 - 40.000 đồng/kg hơi. Mỗi đêm, hai vợ chồng giết mổ từ 40 đến 50 con lợn, sau đó đưa ra các chợ đầu mối để tiêu thụ với giá 55.000 - 60.000 đồng/kg thịt.
Nguồn cung chủ yếu của cơ sở này là từ đối tượng Đặng Văn Huy, người chuyên thu gom lợn chết, lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh từ khu vực ngoại thành Hà Nội rồi vận chuyển về giao cho Tươi.
![]() |
| Đối tượng Lê Thị Thư, chủ lò mổ chuyên thu gom lợn bệnh, mỗi ngày cung cấp hàng tấn thịt ra thị trường. Ảnh: CA Hà Nội |
Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 1/7, tổ công tác phát hiện thêm hai điểm tiêu thụ thịt lợn nghi nhiễm bệnh tại chợ Phùng Khoang (phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội)
Tại ki-ốt của Dư Đình Hợi, lực lượng chức năng thu giữ 367 kg thịt lợn đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối. Hợi khai nhận đã mua lợn chết từ các vùng ven Hà Nội và tỉnh Phú Thọ với giá khoảng 20.000 đồng/kg, mang về nhà riêng tại xã Hòa Xá để giết mổ, sau đó vận chuyển ra chợ tiêu thụ.
Để đánh lừa người mua và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Hợi sử dụng tiết lợn tẩm lên miếng thịt để tạo cảm quan "tươi mới".
Tại cùng khu chợ, tổ công tác phát hiện thêm 426 kg thịt lợn nghi nhiễm bệnh tại ki-ốt của Nguyễn Viết Chiếm. Đối tượng này thừa nhận đã áp dụng thủ đoạn tương tự như Hợi để đưa thịt lợn không đảm bảo an toàn ra thị trường. Mỗi ngày, Chiếm tiêu thụ gần 1 tấn thịt lợn, chủ yếu tại các chợ dân sinh và qua mối buôn nhỏ lẻ.
Theo đánh giá của cơ quan điều tra, các đối tượng đã hình thành một đường dây khép kín: từ khâu thu gom lợn chết, lợn nhiễm bệnh, đến giết mổ, vận chuyển và phân phối thịt ra thị trường tiêu thụ. Hoạt động này diễn ra có hệ thống, với sản lượng lớn và trong thời gian dài, gây nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.
Lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ các mắt xích còn lại trong chuỗi vi phạm, đồng thời tiến hành các biện pháp kiểm tra, rà soát hoạt động giết mổ, vận chuyển thực phẩm tại nhiều chợ đầu mối, chợ dân sinh trên địa bàn.
Hiện, hồ sơ vụ án đã được chuyển cho các cơ quan tiến hành tố tụng để xử lý theo quy định của pháp luật.
-
Thêm một sàn tiền số "đóng băng" tính năng nạp, rút tiền tự động sau sự cố sàn ONUS -
Lâm Đồng yêu cầu quản lý chặt chẽ hóa đơn thuế đối với việc mua bán khoáng sản -
Hợp đồng “Sở hữu kỳ nghỉ" và “Thẻ tích điểm du lịch” gây thiệt hại lớn cho người dân -
Siết chặt kiểm soát buôn lậu xăng dầu tại cửa khẩu, cảng biển
-
Thêm doanh nghiệp "được yêu cầu phối hợp điều tra" khi sàn ONUS "đóng băng" -
Nhiều chủ doanh nghiệp ở Đà Nẵng bị khởi tố vì mua bán trái phép hóa đơn -
HVA Group nói gì sau sự cố sàn tiền số Onus bị "đóng băng" -
Bùng nổ lừa đảo "lấy lại tiền" sau sự cố sàn giao dịch tiền số ONUS -
Gia Lai “thận trọng” trong phê duyệt dự án chăn nuôi mới -
Cựu lãnh đạo Vicem đề nghị tính lại thiệt hại vụ xây trụ sở -
Những lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
-
Khi văn hóa thiện nguyện trở thành nền tảng gắn kết nội bộ -
LA Home nhận chứng chỉ xanh EDGE, khẳng định tiêu chuẩn phát triển bền vững -
AMDI Group khởi công Swiss Eden: Đánh thức “Mỏ vàng” khoáng nóng Thanh Thủy, định hình chuẩn sống “Wellness” ven đô -
Cathay Life hướng đến cung cấp sản phẩm bảo hiểm ổn định và bền vững -
“Giải mã” chuỗi cung ứng cho SMEs: Từ điểm nghẽn vận hành đến bài toán tăng trưởng bền vững -
Xu hướng thiết kế nội thất Nhật Bản nổi bật đầu năm


