Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Khởi tố nguyên Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Trần Việt Thái
Huệ Nguyễn - 05/01/2023 20:20
 
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố ông Trần Việt Thái, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Malaysia và Nguyễn Hoàng Linh, cán bộ Đại sứ quán.

Mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố, mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã công bố Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Trần Việt Thái (sinh năm 1974), nguyên Đại sứ Việt Nam tại Malaysia.

Ông Trần Việt Thái, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Malaysia bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trọng khi thi hành công vụ".

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra cũng đã công bố Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Hoàng Linh (sinh năm 1986), nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia.

Cả hai bị can trên cùng bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với bị can Trần Việt Thái; tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét đối với bị can Nguyễn Hoàng Linh.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 24, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2021 - 2026, qua đó nhận thấy: Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Ngoại giao và nhiều tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tham mưu, tổ chức thực hiện các chuyến bay giải cứu, đưa công dân về nước trong đại dịch Covid-19; một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Trần Việt Thái, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia; cảnh cáo ông Nguyễn Hoàng Linh, Nhân viên Đại sứ quán; và khai trừ ra khỏi Đảng Nguyễn Lê Ngọc Anh, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia

Qua hơn một năm điều tra vụ án trên, đến nay, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam gần 40 bị can thuộc Bộ Ngoại giao, Vụ Quan hệ quốc tế, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, các công ty du lịch… về tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, liên quan chuyến bay giải cứu
Cục Điều tra chống buôn lậu đã khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa để điều tra vụ vận chuyển trái phép hàng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư