Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 05 năm 2024,
Không khởi tố vụ cháy gần 3.000 thùng hồ sơ hoạt động xe buýt của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM
Ngô Nguyên - 12/09/2019 08:12
 
Liên quan vụ cháy gần 3.000 thùng đựng hồ sơ hoạt động xe buýt vào ngày 2/5/2019 của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM, mới đây, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) quyết định không khởi tố vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) mới đây đã có kết quả điều tra, thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm và ra quyết định không khởi tố vụ án về liên quan việc cháy kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động xe buýt của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM vào ngày 2/5/2019.

Vụ cháy kho hồ sơ của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM
Vụ cháy kho hồ sơ của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM

Theo công an huyện Bình Chánh, nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do nước mưa gây ra hiện tượng rò rỉ, phóng điện tại nguồn điện vào máy tạo hạt nhựa gây cháy và phát triển thành đám cháy.

Vụ việc không có hành vi phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Theo kết quả điều tra, kho tại địa chỉ A10/40 ấp 1, xã Lê Minh Xuân huyện Bình Chánh có diện tích khoảng 1.500 m2 do ông Lê Minh Sang (59 tuổi, ngụ quận 8) đứng tên quyền sử dụng đất ở và nhà ở. Sau đó, ông Sang phân thành 4 kho và cho thuê lại.

Trung tâm quản lý giao thông công cộng thuê kho diện tích 240 m2 từ ngày 1/11/2018 để làm kho lưu hồ sơ lưu trữ. Còn lại nhiều tư nhân khác thuê  để sản xuất hạt nhựa, gia công cơ khí.

Vụ cháy ngày 2/5 đã làm cháy gần 3.000 thùng hồ sơ, tài liệu lưu trữ liên quan đến hoạt động xe buýt của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM.

Những hồ sơ sót lại sau vụ cháy
Những hồ sơ sót lại sau vụ cháy

Khi vụ cháy xảy ra tiêu hủy tài liệu như trên, không ít dư luận e ngai sẽ ảnh hưởng gì đến vấn đề thanh quyết toán số tiền hàng ngàn tỷ  đồng tiền trợ giá của ngân sách thành phố cho hoạt động xe buýt nhiều năm qua.

Tuy nhiên, theo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, qua đánh giá sơ bộ, phần lớn hồ sơ bị thiệt hại là các hồ sơ hết thời hạn lưu trữ đang được Trung tâm thực hiện rà soát, phân loại và đang đề xuất tiêu hủy theo quy định. Phần còn lại là lệnh vận chuyển, hồ sơ xử lý vi phạm…

Hơn thế nữa, lệnh vận chuyển vẫn còn bản lưu tại các đơn vị vận tải, bản chính các hồ sơ còn lại và hồ sơ quyết toán tổng hợp hiện được lưu trữ tại trụ sở chính của Trung tâm. Do đó, thiệt hại về hồ sơ tại vụ cháy không ảnh hưởng đến quá trình quyết toán kinh phí trợ giá đang thực hiện. 

Vụ cháy nhà máy Rạng Đông: Mặt trận Tổ quốc cần giám sát độc lập về môi trường
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, Mặt trận Tổ quốc cần phải tổ chức giám sát độc lập về môi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư