-
KBank dành 1.120 tỷ đồng để phát triển bất động sản công nghiệp -
Chỉ nên coi vàng là mặt hàng có tính thương mại hơn là có tính chất tiền tệ -
Tổng giám đốc SJC: Độc quyền vàng miếng không mang lợi đến cho SJC? -
Nợ xấu trên 3%, ngân hàng không được tăng vốn tại công ty con -
Tín dụng cải thiện, lãi suất tiết kiệm thoát “đáy” -
Gần 200 lãnh đạo doanh nghiệp xuất nhập khẩu hội tụ tại sự kiện của VietinBank
TIN LIÊN QUAN | |
Người Việt thích tiết kiệm, ngại đầu tư | |
Ngân hàng “tỉnh lẻ” lo đầu vào cao, đầu ra thấp | |
Gửi tiết kiệm vẫn hưởng lãi thực dương |
Vốn huy động tăng đều
Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Trương Đình Long, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Phương Đông (OCB) cho biết, trong tháng 1/2015, huy động vốn của Ngân hàng tăng hơn 6% so với tháng trước đó. Còn trong năm 2014, tăng trưởng huy động tiền gửi tiết kiệm của OCB đạt mức tăng trưởng tới 40% so với năm 2013.
Lãi suất giảm, song nguồn tiền nhàn rỗi gửi ngân hàng vẫn tăng trưởng tốt. Ảnh: Đức Thanh |
Theo ông Long, nguồn tiền nhàn rỗi vào ngân hàng vẫn tăng trưởng đều đặn trong thời gian qua, cho dù lãi suất tiền gửi tiết kiệm có điều chỉnh giảm nhẹ. Lý do là, các kênh đầu tư khác (bất động sản, chứng khoán, vàng và ngoại tệ) chưa thực sự khởi sắc, nên nhà đầu tư chưa mạnh dạn rót vốn đầu tư, mà vẫn nhờ ngân hàng giữ hộ vốn nhàn rỗi. Hơn nữa, dù lãi suất tiền gửi có điều chỉnh giảm, song với diễn biến thị trường ổn định như hiện nay, gửi tiết kiệm với lãi suất 6 - 6,5%/năm vẫn được xem là khá hấp dẫn.
Phó tổng giám đốc Nam A Bank, ông Trần Ngọc Tâm cũng cho hay, nguồn tiết kiệm vào ngân hàng vẫn tốt trong những tháng cận Tết, dù đây là thời điểm người dân có nhu cầu chi tiêu và doanh nghiệp có nhu cầu chi lương, thưởng Tết. Mặc dù cầu về vốn của khách hàng có tăng trong những tháng cận Tết, song do thanh khoản dồi dào, nên không lo thiếu nguồn cung.
Thêm vào đó, các ngân hàng cũng tăng khuyến mãi, nhằm tri ân khách hàng dịp cuối năm…, nên nguồn tiết kiệm tiếp tục đổ vào ngân hàng.
Tiết kiệm vẫn có lợi
Theo TS. Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh (Trường đại học Ngân hàng TP.HCM), so với lạm phát năm 2014 và lạm phát kỳ vọng năm nay ở mức 5%, thì gửi tiết kiệm với lãi suất bình quân 5,5 - 6%/năm như hiện nay, người gửi tiền vẫn được hưởng lãi suất thực dương. Vì thế, nguồn tiết kiệm vẫn đổ vào ngân hàng.
Các chuyên gia của Ngân hàng ANZ dự báo, lạm phát Việt Nam trong năm nay có thể chỉ ở mức 3%, do mức giá xăng dầu giảm mạnh. Vì thế, việc lãi suất tiền gửi tiết kiệm ở mức 5 - 6%/năm là rất có lợi cho người gửi tiền. Đó cũng chính là lý do dòng tiết kiệm chưa rút khỏi ngân hàng.
Thực tế, chỉ riêng khu vực TP.HCM, tăng trưởng huy động tiết kiệm của các ngân hàng trên địa bàn trong năm qua tăng trên 14%.
Phân tích theo loại tiền gửi, ông Tô Duy Lâm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM cho biết, trong năm qua, tiền gửi VND đạt 1.132.138 tỷ đồng, chiếm 84,2% trong tổng huy động vốn và tăng 15,1% so với cuối năm 2013. Trong khi đó, tiền gửi ngoại tệ đạt 211.697 tỷ đồng, chiếm 15,8% trong tổng tiền gửi và tăng 13,1% so với cuối năm 2013.
Còn phân tích theo tính chất tiền gửi, thì tiền gửi tiết kiệm dân cư vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao và chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tiền gửi. Theo đó, tiền gửi tiết kiệm dân cư đạt 722.445 tỷ đồng, chiếm 53,8% và tăng 14,3% so với cuối năm 2013.
Trong khi đó, tiền gửi của tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 607.987 tỷ đồng, chiếm 45,2% và tăng 19,5%; bộ phận tiền gửi qua phát hành giấy tờ có giá đạt 13.403 tỷ đồng, chiếm 1% và giảm 54,8% so với năm 2013.
Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM, nhu cầu rút tiền chi lương, thưởng Tết của doanh nghiệp không có gì đột biến, trong khi thanh khoản của các ngân hàng khá dồi dào.
Chuyên gia tài chính - ngân hàng, TS. Cấn Văn Lực nhận định, với lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, dư địa để giảm lãi suất vẫn còn, song lãi suất sẽ khó có thể giảm mạnh hay tăng trở lại trong thời gian tới. Vì thế, xu hướng của khách hàng hiện nay là chọn kỳ hạn tiền gửi dài ngày, thay vì ngắn hạn như trước. Việc này sẽ tạo điều kiện hỗ trợ ngân hàng trong việc cơ cấu nguồn vốn cho vay trung và dài hạn.
Doanh nghiệp vẫn than phiền về lãi suất ngân hàng () Trong khi lãi suất huy động ngày càng thấp, lạm phát thấp, giá dầu giảm kỷ lục thì doanh nghiệp vẫn phải chấp nhận lãi suất cho vay ở mức cao. |
Kích cầu sức mua góp phần khơi thông dòng chảy tín dụng () Chuyên gia kinh tế, TS. Lê Xuân Nghĩa đưa ra dự báo, khả năng lạm phát năm nay chỉ ở mức 3% và cao nhất là 3,3%. Lạm phát không phải là lo ngại trong năm 2015, nên theo TS. Nghĩa, cần thiết giảm thêm lãi suất cả huy động và cho vay. |
Cuối năm, lãi suất cho vay giảm nhỏ giọt Trần lãi suất được điều chỉnh giảm thêm 0,5%/năm là động lực để các ngân hàng giảm lãi suất đầu ra, song xem ra doanh nghiệp cũng không hào hứng trước thông tin này vì cho rằng, vốn rẻ chỉ dành cho doanh nghiệp tốt, trong khi các doanh nghiệp này lại không có nhu cầu, do sức tiêu thụ thị trường yếu. |
Thùy Vinh
-
Nợ xấu trên 3%, ngân hàng không được tăng vốn tại công ty con -
Tín dụng cải thiện, lãi suất tiết kiệm thoát “đáy” -
Gần 200 lãnh đạo doanh nghiệp xuất nhập khẩu hội tụ tại sự kiện của VietinBank -
Tỷ giá ngân hàng giảm sâu theo diễn biến quốc tế -
Tín dụng tại TP.HCM tăng 1,31% trong 4 tháng đầu năm 2024 -
Tín dụng bất động sản tăng trong quý đầu năm 2024 -
Tỷ giá chưa hết áp lực trong thời gian tới
- Nutifood tặng 1.000 phần quà dinh dưỡng cho hộ gia đình nghèo huyện Cần giờ
- 4 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất của EVNGENCO3 vượt kế hoạch 26,8%
- Thêm cầu, Bắc Sài Gòn đón sóng tăng trưởng
- Ahamove tiếp tục ghi dấu tiên phong với công nghệ GenAI trợ lý ảo
- Top 5 máy đánh giày văn phòng Kumisai ưa chuộng nhất hiện nay
- OGC ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ