Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Kiên định mục tiêu ổn định vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng cao hơn 6,2%
Nguyên Đức - 30/03/2015 20:04
 
Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên bộ về phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô quý I/2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo phải kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn 6,2%.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Dịch chuyển cơ cấu giúp tăng năng suất lao động
Chính phủ: Kinh tế không có dấu hiệu giảm phát
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Giá dầu giảm lợi nhiều hơn hại
Yên tâm hơn với lạm phát, tập trung hơn cho tăng trưởng

Chiều tối nay, Ban chỉ đạo liên bộ về phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô đã có phiên họp thường kỳ quý I/2015. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp.

Phiên họp thường kỳ quý I/2015 của Ban chỉ đạo liên bộ về phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô

Phát biểu tại phiên họp, Tổ trưởng Tổ công tác liên bộ về quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô Cao Viết Sinh cho biết, kinh tế vĩ mô quý I/2015 tiếp tục xu thế ổn định và tốt hơn nhiều năm, với tăng trưởng GDP quý I ước đạt 6,03%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10% so với cùng kỳ năm 2014, nếu loại trừ yếu tố giá vẫn tăng 9,2%.

“Con số này cao hơn nhiều so với mức tăng 5,1% của cùng kỳ năm trước, cho thấy tổng cầu tiêu dùng có mức hồi phục đáng kể, xấp xỉ bằng mức tăng của những năm có tăng trưởng cao trước đây, như  giai đoạn 2004 - 2006”, chuyên gia Cao Viết Sinh nói.

Tại phiên họp, các thành viên Ban chỉ đạo liên bộ đã đánh giá cao kết quả này của nền kinh tế trong quý I/2015.

“Kinh tế quý I/2015 đã hồi phục, kinh tế vĩ mô cũng ổn định vững chắc hơn. Nếu như quý I đã tăng trưởng 6,03% thì thì kỳ vọng năm nay, tăng trưởng kinh tế sẽ cao hơn mục tiêu đề ra là 6,2%”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nhấn mạnh.

Có cùng quan điểm, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã khẳng định việc nền kinh tế đạt được tốc độ tăng trưởng này chủ yếu là do sự hồi phục của khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo.

“Dự báo quý II, lĩnh vực công nghiệp sẽ tiếp tục đà tăng trưởng, với việc nhiều nhà máy như Phân đạm Hà Bắc, các nhà máy điện Mông Dương 2, Vũng Áng… đi vào hoạt động. Khi năng lực sản xuất tăng thêm thì chỉ số sản xuất công nghiệp sẽ tăng cao hơn”, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói.

Khá lạc quan, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho rằng, kịch bản giá dầu chỉ 40 USD đã không xảy ra, sang quý II, mức giá này sẽ vào khoảng 60 USD/thùng. Dưới tác động của giá dầu, theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, sản xuất công nghiệp chắc chắn sẽ tiếp tục hồi phục, nhất là khi nhiều dự án lớn của các nhà đầu tư nước ngoài sẽ đi vào hoạt động.

Tốc độ tăng trưởng 6,03% của quý I/2015 khiến các thành viên Ban chỉ đạo liên bộ đều thống nhất cho rằng, tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ đạt mục tiêu đề ra, thậm chí ở mức cao hơn, khoảng 6,3  - 6,5%.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định, nền kinh tế có phát triển bền vững hay không phụ thuộc rất lớn vào việc ổn định kinh tế vĩ mô.

Dù đánh giá cao việc kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã ổn định vững chắc hơn song Thủ tướng chỉ đạo, thời gian tới, phải tiếp tục kiên định mục tiêu điều hành theo hướng ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng GDP năm nay ở mức cao hơn mục tiêu đề ra là 6,2%.

“Để tăng trưởng cao hơn, phải tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời phấn đấu tăng trưởng xuất khẩu 10%, kiềm giữ nhập siêu ở mức 5%. Bên cạnh đó, tiếp tục theo dõi và điều hành tỷ giá, kết hợp chính sách tiền tệ và tài khóa một cách linh hoạt”, Thủ tướng chỉ đạo.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư