-
NCB đồng hành kiến tạo điểm chạm số toàn diện cho du lịch Việt Nam -
Ra mắt nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam - “cú hích” cho du lịch Việt ttrong kỷ nguyên số -
Băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan Sapa -
Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025 tôn vinh di sản ẩm thực Thủ đô -
Quảng Ninh: “Giải cơn khát” về nguồn cung phòng lưu trú cao cấp tại Vân Đồn -
Ra mắt chuỗi hoạt động đêm “Hà Nội Đẹp Sound” tại Phố Sách
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Việt Nam là điểm đến an toàn
Tại Hội nghị Báo cáo kết quả Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch cấp tỉnh của Việt Nam (VTCI) cho 15 tỉnh, thành phố năm 2021, do Tổng cục Du lịch và Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB) phối hợp tổ chức mới đây, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng thông tin, chỉ trong 2 tháng thí điểm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vắc-xin, ngành du lịch Việt Nam đã đón 7.800 lượt khách quốc tế.
Bộ trưởng khẳng định: “Việc thí điểm đón khách quốc tế đạt hệ số an toàn rất cao, du khách đáp ứng được nhu cầu du lịch trong điều kiện an toàn với dịch bệnh. Qua đó tiếp tục khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn trong khu vực”.
“Với sự quan tâm của Chính phủ, Quốc hội, đồng thời tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin của Việt Nam nằm trong top 6 nước cao nhất trên thế giới, sẽ là cơ sở giúp ngành du lịch vượt qua khó khăn”, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng tin tưởng.
Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, trong lúc khó khăn này, du lịch nội địa đang là “lối thoát” của ngành du lịch. Tuy nhiên, muốn phục hồi bền vững, ngành kinh tế xanh phải “đi bằng hai chân”, tức là vừa phát triển thị trường nội địa, vừa mở cửa toàn bộ thị trường quốc tế để hoạt động du lịch sớm trở lại bình thường.
“Liệu chúng ta có thể đề xuất Chính phủ mở cửa vào dịp 30/4 năm nay được không? Đây là câu hỏi không hề đơn giản, đòi hỏi phải tiếp tục điều nghiên trên cơ sở khoa học, thực tiễn và đáp ứng được an toàn với dịch bệnh. Tuy nhiên, việc này không thể chờ đợi lâu và phải có bước đi, lộ trình phù hợp. Để đẩy nhanh lộ trình mở cửa quốc tế, ngoài việc tiếp tục thí điểm đón khách quốc tế tới 7 địa phương đã được cho phép, Bộ VHTT&DL sẽ sớm trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch mở cửa toàn bộ thị trường du lịch quốc tế. Tốt nhất là vào dịp 30/4 này”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết.
Khả thi mở toàn bộ du lịch quốc tế
Bày tỏ vui mừng với việc cần phải sớm mở cửa hoàn toàn thị trường du lịch quốc tế, ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh, thành viên Ban IV cho rằng, thành công của chương trình thí điểm đón khách quốc tế vừa qua, cùng với tỷ lệ tiêm chủng cao, việc mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế là khả quan.
“Để có thể mở cửa chính thức vào ngày 30/4 thì các doanh nghiệp du lịch, ngành hàng không phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Bộ VHTT&DL nên đề xuất với Chính phủ để sớm công bố ngày mở cửa chính thức, qua đó thu hút được truyền thông thế giới. Việc mở cửa cũng cần phải thông tin sớm với du khách và đối tác quốc tế, xúc tiến thị trường, dỡ bỏ các quy định hạn chế đi lại và nối lại các đường bay quốc tế”, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh nhấn mạnh.
Đồng quan điểm, ông Trương Gia Bình, Trưởng ban Ban IV cho biết, hoàn toàn ủng hộ đề xuất mở cửa du lịch quốc tế của Bộ VHTT&DL và mở toàn bộ vào dịp 30/4 là đúng thời điểm nhất. Ban IV sẵn sàng góp một tiếng nói với Chính phủ về kiến nghị, đề xuất này. “Tôi sẵn sàng ký vào đề xuất gửi Thủ tướng Chính phủ về việc mở cửa đón khách du lịch quốc tế trong dịp 30/4 năm nay”, ông Bình bày tỏ.
Mong muốn Chính phủ sớm có quyết định mở cửa chính thức du lịch quốc tế, TP. Đà Nẵng cho biết, sẽ nỗ lực phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng một điểm đến an toàn cũng như xây dựng kế hoạch dài hạn đón khách quốc tế trong những năm tiếp theo. Trong năm nay, Đà Nẵng sẽ đăng ký xúc tiến các đường bay khu vực châu Á đến với Đà Nẵng nhân sự kiện Năm du lịch quốc gia tại Quảng Nam.
Về việc mở rộng cánh cửa đón du khách quốc tế, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thủy khẳng định, việc mở cửa thị trường quốc tế đón khách vào Việt Nam hiện nay hết sức thuận lợi ở các địa phương đã được tham gia giai đoạn thí điểm. Thời gian tới, Tổng cục Du lịch sẽ tham mưu Bộ VHTT&DL tăng cường quảng bá du lịch tới các thị trường khách quốc tế.
Ông Thủy cũng đề nghị các địa phương, doanh nghiệp chủ động chuẩn bị các điều kiện để mở cửa du lịch quốc tế; thống nhất các quy định từ Trung ương tới địa phương và giữa các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để phục hồi du lịch nội địa, mở cửa du lịch quốc tế…
Khẳng định việc tiếp tục mở cửa đón du khách quốc tế sẽ mang đến nhiều cơ hội, nhưng cũng vô cùng gian nan, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Tổng cục Du lịch khẩn trương xin ý kiến các bộ, ngành liên quan về thời điểm cũng như điều kiện để mở cửa chính thức du lịch quốc tế. Cùng với đó, đánh giá lại mức độ sẵn sàng của các địa phương trước khi trình xin ý kiến Chính phủ. Ngay từ bây giờ, các địa phương, doanh nghiệp cần nghiên cứu và xây dựng những sản phẩm mới an toàn, hấp dẫn, hiệu quả để nâng cao sức cạnh tranh cho du lịch Việt Nam.
-
Quảng Ninh: “Giải cơn khát” về nguồn cung phòng lưu trú cao cấp tại Vân Đồn -
Ra mắt chuỗi hoạt động đêm “Hà Nội Đẹp Sound” tại Phố Sách -
Khánh Hòa lấy du lịch là cực tăng trưởng thúc đẩy các trụ cột kinh tế -
Khi Cột Cờ Hà Nội kể lại lịch sử bằng trải nghiệm -
“Hà Nội Đẹp Sound” tăng trải nghiệm du lịch đêm giàu bản sắc cho Thủ đô -
Đà Nẵng triển khai hợp tác chiến lược giữa hàng không và du lịch -
Cuộc thi “Ấn tượng Du lịch Việt Nam” tạo dấu ấn truyền thông số
-
SABECO thắng lớn tại loạt giải thưởng bia quốc tế, củng cố chiến lược nâng cấp sản phẩm và mở rộng thị phần cao cấp -
BIM Group khởi công 3 dự án gần 10.000 tỷ đồng tại Quảng Ninh -
Khởi công dự án công nghiệp xanh trọng điểm của Lâm Đồng: Nhà xưởng xây sẵn HLI EcoHub Nam Hà -
DPKT bảo đảm hệ thống nhiên liệu cho sân bay Long Thành -
Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả kinh doanh -
VietinBank dành 30.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão lũ

