-
Hải Phòng tăng cường thu hút nguồn nhân lực và kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo -
Hà Nội miễn phí vé xe buýt, tàu điện 7 ngày dịp nghỉ lễ Gỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5 -
Lễ hội ẩm thực Vũ Thư (Hưng Yên): Điểm nhấn quảng bá văn hóa địa phương -
Hưng Yên: Phát huy giá trị văn học dân gian trong giáo dục truyền thống yêu nước -
Sinh viên xuất sắc vào khu vực công được hưởng phụ cấp 150% lương trong 5 năm -
Mở rộng diện miễn thi Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT 2026
Kim Kardashian vừa có cuộc trả lời phỏng vấn trên một kênh truyền hình của Úc cách đây ít ngày. Người đẹp siêu vòng ba đã có những chia sẻ khá bất ngờ về cuộc sống hàng ngày của mình.
![]() |
Bà mẹ bốn con thừa nhận cô có một lối sống rất "bảo thủ" để đảm bảo là sẽ luôn hoàn thành trách nhiệm là một nữ doanh nhân và bà mẹ bốn con. "Tôi đi ngủ khi bọn trẻ đi ngủ. Tôi không uống rượu, không đi chơi khuya."
"Tôi lên kế hoạch từng việc nhỏ mỗi ngày. Tôi thức dậy đúng giờ, tôi theo đuổi lịch trình của mình được sắp xếp sẵn cho hôm đó và tôi thực sự không muốn có bất cứ thay đổi gì," Kim nói.
Khi được hỏi việc theo học chương trình đào tạo luật như thế nào, Kim thú nhận rằng đôi khi cô phải vật lộn để xử lý khối lượng công việc, bài vở quá nhiều. "Việc đi học thực sự rất tốn thời gian. Có những lúc tôi nghĩ mình không thể xử lý được nhưng sau đó tôi phải dành một chút thời gian cho bản thân và tập trung trở lại."
Kim cho biết cô đã hy sinh rất nhiều để theo đuổi giấc mơ trở thành luật sư của mình. Cô còn thay đổi số điện thoại và hủy bỏ kế hoạch đi chơi với bạn bè. Trong một số ngày, cô thậm chí phá vỡ lịch trình nghiêm ngặt của mình bằng cách dành thời gian học bài sau khi các con đã đi ngủ. Kim sẽ bắt đầu tới tòa án thực hành vào năm 2022, cô giải thích: "Tôi phải tập trung và trau dồi việc học của mình trong bất kỳ thời gian rảnh nào tôi có."
Trò chuyện với tạp chí Vogue Ả Rập vào tháng 8, ngôi sao truyền hình thực tế này nói, cô biết nhiều người nghĩ cô không nghiêm túc học tập. "Có một người hiểu lầm rằng tôi thực sự không phải học và tôi đã mua bằng luật nhưng điều đó hoàn toàn không đúng sự thật."
-
Hải Phòng tăng cường thu hút nguồn nhân lực và kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo -
Hà Nội miễn phí vé xe buýt, tàu điện 7 ngày dịp nghỉ lễ Gỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5 -
Lễ hội ẩm thực Vũ Thư (Hưng Yên): Điểm nhấn quảng bá văn hóa địa phương -
Hưng Yên: Phát huy giá trị văn học dân gian trong giáo dục truyền thống yêu nước
-
Sinh viên xuất sắc vào khu vực công được hưởng phụ cấp 150% lương trong 5 năm -
Mở rộng diện miễn thi Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT 2026 -
Ưu tiên phân bổ vốn đầu tư cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi -
[Ảnh] TP.HCM ra mắt tủ sách “Huyền thoại Côn Đảo”, phát động hiến tặng tư liệu quý -
12 nhóm ngành đào tạo có số lượng sinh viên theo học cao nhất năm 2025 -
Rà soát gấp số người có công tại cơ sở nuôi dưỡng để chuẩn bị quà 30/4 -
Chăm lo đời sống người có công nhân Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
-
1
Nhà đầu tư chuyển hướng sang bất động sản dòng tiền -
2
Cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: Trả lời được câu hỏi giảm bao nhiêu thời gian, chi phí tuân thủ -
3
Quản lý ngoại hối với đầu tư nước ngoài vào Việt Nam: Góp vốn trước, cấp phép sau -
4
Kiến nghị cho doanh nghiệp vàng trang sức được nhập khẩu 50 tấn vàng/năm và vay vàng trong dân
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Lễ động thổ Block Selavia Aura 1-2 tại Dự án Selavia Phú Quốc -
Công bố Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 -
HPT hoàn thành 138% kế hoạch năm 2025, đạt Top 10 doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 -
FPT báo lãi hơn 2.800 tỷ đồng trong quý I, bám sát kế hoạch lợi nhuận năm 2026 -
Đầu tư phòng thí nghiệm: Vì sao thiết bị đắt tiền vẫn bị “đắp chiếu”?

