Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 03 tháng 05 năm 2024,
Kinh doanh vàng tài khoản, nguy cơ vỡ nợ lớn
Thùy Liên - 16/01/2015 09:24
 
Ngân hàng Nhà nước một lần nữa lên tiếng khuyến cáo nhà đầu tư về kinh doanh vàng ảo.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Vụ sàn vàng ảo HGI: Bắt khẩn cấp 6 đối tượng
Bắt lô vàng lậu trị trá 1 triệu USD
Sàn vàng ảo HGI bị đánh sập, 3.000 người hoang mang
Sàn giao dịch vàng âm thầm đóng cửa
NHNN: Phá sàn vàng là lời cảnh báo với nhà đầu tư lớn
Thêm sàn vàng 24Gold bị đánh sập

Liên quan đến vụ sàn vàng HGI vừa bị đánh sập mới đây, ông Nguyễn Ngọc Cảnh- Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, NHNN khuyến cáo:

“Hoạt động kinh doanh vàng tài khoản tiềm ẩn rủi ro rất cao, đặc biệt cho chính bản thân nhà đầu tư, phần lớn nhà đầu tư tham gia giao dịch trên sàn giao dịch vàng, nói cách khác là kinh doanh vàng tài khoản đều bị thua lỗ và nguy cơ vỡ nợ là rất lớn do được sử dụng đòn bẩy tài chính cao.  Do đó, NHNN khuyến cáo người dân không tham gia giao dịch trên sàn giao dịch vàng và thực hiện kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài”.

Kinh doanh vàng tài khoản, nguy cơ vỡ nợ lớn
Ông Nguyễn Ngọc Cảnh- Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, NHNN 

Theo ông Nguyễn Ngọc Cảnh, khoản 9 Điều 4 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định rõ: “Tổ chức, cá nhân chỉ được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh vàng khác sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép và được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép”.

Do đó, căn cứ Nghị định 24/2012/NĐ-CP, hoạt động kinh doanh sàn giao dịch vàng, kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước và nước ngoài đều là hoạt động kinh doanh thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh.

Đến nay, Thủ tướng Chính phủ chưa cho phép và NHNN cũng chưa cấp Giấy phép cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào được thực hiện các hoạt động kinh doanh vàng khác (gồm cả sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản).

Như vậy, mọi tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch vàng hay kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước và nước ngoài khi chưa được phép đều vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Như vậy, từ năm 2014 đến nay, cơ quan điều tra đã "đánh sập" 5 công ty kinh doanh sàn vàng "ảo" trái phép, bao gồm: VGX, Khải Thái, 24Gold Duệ Bác, HungKee và HGI.

Hôm qua, gày 14/1, Lực lượng chức năng- Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) – Công an TP Hà Nội đã triệu tập thêm 3 đối tượng gồm Phạm Thị Mỹ Linh - giám đốc CN HGI tại Đà Nẵng; Phạm Hoàng Quốc Bảo - kế toán CN HGI Đà Nẵng và Nguyễn Thái Văn - nhân viên kỹ thuật tại TP. Hồ Chí Minh về Hà Nội để làm rõ vai trò của các đối tượng này trong việc kinh daonh trái phép của công ty HGI.

Trước đó, ngày 12/1, cơ quan công an đã triệu tập 9 đối tượng để phục vụ điều tra, gồm Phùng Quốc Huy - tổng giám đốc; Nguyễn Thị Phương Thảo - chủ tịch hội đồng quản trị; Trần Việt Hưng; Đặng Thị Kim Dung; Nguyễn Đức Chung; Lưu Thị Thanh Trà; Trần Thị Lan; Vũ Văn Linh và Lưu Quang Tùng.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, công ty HGI được thành lập từ tháng 5/2009 và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ năm 2009 đến nay.

Ngày 15-1, Cơ quan CSĐT –CATP Hà Nội cho biết, đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng giữ vai trò chủ chốt trong Công ty CP đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (gọi tắt là HGI), có trụ sở tại tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, về hành vi kinh doanh trái phép.

Tổng Giám đốc công ty HGI Phùng Quốc Huy (SN 1985, ở phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và 5 đối tượng khác nằm trong Hội đồng quản trị và giữ các chức vụ quan trọng trong công ty, gồm Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1976, ở Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội), Đặng Thị Kim Dung (SN 1977, ở Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội), Trần Việt Hưng (ở Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội), Nguyễn Đức Chung (ở Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) và Phạm Thị Mỹ Linh – Giám đốc chi nhánh HGI tại Đà Nẵng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư