Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Kinh tế Hong Kong giảm sâu, chứng khoán vẫn lội ngược dòng
Lê Quân - 05/05/2020 15:38
 
Đi theo Phố Wall, nhiều chỉ số chứng khoán lớn trên thị trường châu Á đón sắc xanh trong phiên giao dịch 5/5.
Chỉ số Hang Seng của Hong Kong quay đầu và nhích 0,54% trong phiên giao dịch chiều nay 5/5. Ảnh tư liệu: AFP
Chỉ số Hang Seng của Hong Kong quay đầu và nhích 0,54% trong phiên giao dịch chiều nay 5/5. Ảnh tư liệu: AFP

Sau cú hụt hơi mất điểm hơn 4% trong phiên hôm qua 4/5, chỉ số Hang Seng của Hong Kong hôm nay quay đầu và nhích 0,54% dù nền kinh tế này sụt giảm mạnh trong quý I/2020.

Theo công bố mới đây của chính quyền Hong Kong, nền kinh tế này trong quý I/2020 đã giảm 8,9% so với cùng kỳ năm trước, mức giảm kỷ lục kể từ năm 1974.

Người đứng đầu Cơ quan tài chính Hong Kong Paul Chan cho biết, dù tình hình dịch Covid-19 tại Hong Kong gần như được kiểm soát, nhưng môi trường bên ngoài “vẫn là thách thức lớn” đối với Hong Kong. "Trong quý II/2020, chúng tôi cho rằng ngay cả khi tình hình được cải thiện, thì mức độ cải thiện sẽ không nhiều và chậm", Chan nói thêm.

Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 tăng 1,32% trong phiên giao dịch chiều nay khi cổ phiếu của các ngân hàng lớn như Commonwealth và Westpac tăng mạnh sau khi Ngân hàng Trung ương Australia công bố quyết định duy trì ổn định chính sách tiền tệ.

"Trên toàn cầu, các thị trường tài chính đang hoạt động hiệu quả hơn so với tháng trước, dù điều kiện hiện nay chưa trở lại mức bình thường", Thống đốc Ngân hàng Trung ương Australia Philip Lowe khẳng định trong tuyên bố chính sách tiền tệ hôm 5/5.

Theo đó, Ban quản trị Ngân hàng Trung ương Australia sẽ không tăng tỷ lệ tiền mặt cho đến khi thị trường lao động và tỷ lệ người lao động có việc trở lại mức bình thường và lạm phát sẽ được duy trì trong phạm vi mục tiêu từ 2-3%.

Chứng khoán Singapore hôm nay cũng ghi nhận sắc xanh với chỉ số Straits Times nhích 0,78%, còn thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục, Nhật Bản và Hàn Quốc đóng cửa nghỉ lễ. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 0,66%.

Tăng trưởng GDP quý I/2020 của Indonesia là thông tin kinh tế đang chú ý trên thị trường hôm nay. Theo Reuters, GDP quý I/2020 của Indonesia tăng 2,97% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức 4,04% mà các chuyên gia kinh tế dự báo.

Tại Mỹ, chứng khoán Phố Wall đêm qua cũng ghi nhận sắc xanh với chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 26,07 điểm lên 23.749,76 còn chỉ số S&P 500 nhích 0,42% để đóng phiên với 2.842,74 điểm và Nasdaq Composite tăng 1,23% lên 8.710,72 điểm.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác trượt nhẹ từ mức 99,5 về 99,465. Đồng yên Nhật Bản lên giá và giao dịch 106,62 JPY/USD, trong khi đó đô la Australia suy yếu so với tuần trước và quy đổi 1 AUD/0,6443 USD.

Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay tăng mạnh, với dầu thô Brent giao kỳ hạn tăng 4,78% và giao dịch ở mức 28,50 USD/thùng còn giá dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ tăng cao hơn với 6,67% lên 21,75 USD/thùng.

Thị trường chứng khoán: Cơ hội của dòng tiền lỏng
TTCK Việt Nam khép lại tháng 4/2020 với một cái kết đẹp khi VN-Index tăng nhẹ, lên mức 770 điểm. Trong tháng, hàng loạt cổ phiếu trong lĩnh vực vật...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư