-
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát -
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sớm đưa cao tốc vào hoạt động tránh lãng phí nguồn lực
-
Cục Hàng không yêu cầu khẩn trương ứng phó sau hàng loạt chuyến bay đi Trung Đông bị hủy -
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng -
Đà Nẵng cần phát huy động lực tăng trưởng mới từ Trung tâm tài chính quốc tế -
Xung đột Trung Đông: Lưu ý đối với công dân Việt Nam tại Israel, Iran và cùng lân cận
Khi chứng khoán Mỹ có phiên rung lắc và các cổ phiếu vốn hoá lớn sụt giảm mạnh, cổ phiếu của Meta Platforms Inc (công ty mẹ của Facebook) giảm gần 25% riêng trong phiên ngày 27/10. Trong bối cảnh này, một số nhà đầu tư tự nhủ cần nhìn vào diễn biến cổ phiếu trong dài hạn. Tuy nhiên, điều này dường như cũng không chính xác.
Nếu nhà đầu tư mua cổ phiếu Meta cách đây 5 năm - thời điểm công ty vẫn giao dịch dưới tên gọi Facebook cho tới nay, thì giá cổ phiếu đã giảm khoảng 49%. Trong khi cùng giai đoạn, chỉ số S&P 500 tăng 45%. Theo đó, cổ phiếu Meta không chỉ xoá sạch đà tăng trong 2 năm đại dịch, gạt bỏ thành quả khi chuyển mình từ một doanh nghiệp mạng xã hội sang công ty công nghệ, mà còn quay trở lại mức năm 2015.
Meta là một thành phần của nhóm FAANG, các công ty công nghệ khổng lồ, tưởng chừng không thể đánh bại bao gồm Meta (Công ty mẹ của Facebook), Amazon, Apple, Netflix và Alphabet (Công ty mẹ của Google). Dù giá cổ phiếu của nhóm này luôn ở mức cao, nhiều nhà đầu tư vẫn xem đây là tài sản an toàn, bởi các ông lớn này đang chiếm một phần quan trọng của nền kinh tế, từ bán lẻ, giải trí cho tới thiết bị thông minh. Trong khi đó, nền tảng tài chính của các doanh nghiệp cũng rất tích cực, với dòng tiền tốt, doanh thu, lợi nhuận vượt trội so với các đối thủ khác trên thị trường.
Hiện tại, dù nhóm 5 cổ phiếu này vẫn chiếm tới hơn 13% giá trị của chỉ số S&P 500, nhưng “hào quang” dường như đã thuộc về quá khứ.
Diễn biến giá cổ phiếu nhóm FAANG kể từ năm 2021 tới nay
Trước tiên, giới đầu tư có cái nhìn dè dặt hơn với Meta, nhất là về tham vọng của CEO Mark Zuckerberg khi tập trung vào thế giới ảo (metaverse). Cùng với đó, nhà đầu tư thay đổi suy nghĩ về tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn của doanh nghiệp, nhất là khoản lợi nhuận có thể mang lại trong vài quý tới.
Nếu như giá cổ phiếu Meta đã giảm tới 72% trong 12 tháng qua, thì các cổ phiếu còn lại của nhóm FAANG cũng trải qua quãng thời gian đầy thử thách, với mức giảm 40%-60%. Chỉ riêng Apple Ince là khá khẩm hơn cả.
“Nhà đầu tư đang trải qua khủng hoảng về mức độ tự tin với tăng trưởng của doanh nghiệp”, Gene Munster, đồng sáng lập Loup Ventures, hãng đầu tư công nghệ nói và cho biết thêm, nhiều người tin rằng, xu hướng đi xuống của các gã khổng lồ công nghệ có thể kéo dài nhiều năm.
Thực tế, không phải mới đây nhà đầu tư mới lo lắng về Meta. Tháng 2/2022, Meta lập kỷ lục “bốc hơi” vốn hoá trong lịch sử chứng khoán Mỹ, khi vốn hoá giảm hơn 251 tỷ USD chỉ trong 1 phiên, sau khi công bố báo cáo lượng người dùng Facebook giảm sút. Phiên giao dịch ngày 27/10 được xem là lịch sử lặp lại, khi nhà đầu tư lo lắng việc Công ty đang tiêu quá nhiều tiền sản xuất các thiết bị phần cứng, đầu tư nghiên cứu công nghệ phục vụ tham vọng xây dựng thế giới ảo.
Thông điệp từ các cổ đông, nhà đầu tư của Facebook là rất rõ ràng: Họ không muốn đánh cược vào một điều “to tát” nhưng có thể phải trả giá cao trong nhiều năm ròng. Điều nhà đầu tư muốn là hoạt động kinh doanh khởi sắc hơn tại mảng chủ chốt: mạng xã hội. Đây là tâm lý bình thường của giới đầu tư, nơi lợi nhuận mang lại là yếu tố tiên quyết. Tuy nhiên, điều này trở nên khó khăn khi áp dụng với các công ty công nghệ lớn, nơi mà việc thử nghiệm và tiên phong trong các lĩnh vực kinh doanh mới là ưu tiên hàng đầu.
Chẳng hạn, Netflix là công ty tiên phong trong lĩnh vực DVD qua mail, rồi tới streaming, là đối thủ của Walt Disney Co trong lĩnh vực truyền hình. Hay Amazon từ bán sách, các thiết bị gia dụng cho tới mọi thứ. Facebook từng chỉ là trang cá nhân của các sinh viên đại học trở thành mạng xã hội khổng lồ, thâu tóm mảng tin nhắn, ảnh và video và trở thành Meta.
“Facebook là ví dụ điển hình của một doanh nghiệp thành công, bắt đầu từ con số không và đạt được rất nhiều thành tựu. Nhưng câu hỏi đặt ra là, họ có thể lặp lại kỳ tích này hay không? Vẫn có rất nhiều ý kiến lo ngại, tiêu cực về câu chuyện kinh doanh mới của Meta”, Marshall Front, giám đốc đầu tư tại Front Barnett Associates chia sẻ.
Chưa kể, hiện tại, mảng kinh doanh cốt lõi của Meta đang chậm lại. Trong giai đoạn 2013-2021, tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm của Meta đạt khoảng 42%. Tuy nhiên năm nay, doanh số bán hàng của Công ty dự kiến sẽ giảm 1%, theo ước tính của các chuyên gia do Bloomberg thực hiện.
Một nguyên nhân khác khiến giới đầu tư bi quan với cổ phiếu của các công ty công nghệ chính là việc lãi suất đang được nâng lên. Lãi suất cao hơn ảnh hưởng mạnh tới các công ty công nghệ, bởi giá trị của nhóm này được tính toán dựa trên triển vọng lợi nhuận trong tương lai. Trong khi đó, khi lãi suất càng cao, thì mức lợi nhuận kỳ vọng trong tương lai càng giảm sức hút trong hiện tại. Và lãi suất cao hơn cũng khiến giới đầu tư ít sẵn lòng đánh cược vào những câu chuyện còn mơ hồ trong tương lai.
Lạm phát tiếp tục leo thang và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tỏ ra rất cứng rắn với chủ trương nâng lãi suất. Nhiều điều có thể thay đổi cùng với bức tranh vĩ mô, tuy nhiên hiện tại, nhà đầu tư cảm thấy cần dè chừng hơn với nhóm công nghệ, Scott Kessler, người đứng đầu bộ phận đầu tư lĩnh vực công nghệ tại Third Bridge chia sẻ quan điểm.
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sớm đưa cao tốc vào hoạt động tránh lãng phí nguồn lực
-
Cục Hàng không yêu cầu khẩn trương ứng phó sau hàng loạt chuyến bay đi Trung Đông bị hủy -
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng -
Đà Nẵng cần phát huy động lực tăng trưởng mới từ Trung tâm tài chính quốc tế
-
Xung đột Trung Đông: Lưu ý đối với công dân Việt Nam tại Israel, Iran và cùng lân cận -
Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột leo thang phức tạp tại Trung Đông -
Phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026 -
Năm xu hướng chuyển đổi trong mô hình phát triển và hệ thống quản trị quốc gia -
Gia Lai tăng tốc giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku -
Khẩn trương hoàn tất thủ tục để thu phí 5 cao tốc Bắc - Nam từ ngày 2/3/2026 -
Các chỉ tiêu tài chính phấn đấu đến năm 2030
-
1
TP.HCM chi 3.563 tỷ đồng đầu tư tuyến đường 6 làn xe để giảm tải Quốc lộ 1 -
2
Cao tốc Sơn La - Cửa khẩu Tây Trang 23.252 tỷ đồng; khởi công 3 dự án tại Phú Quốc tổng vốn 1.238 tỷ đồng -
3
Nghiên cứu mở rộng đối tượng được mua nhà ở xã hội; Đề xuất phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp -
4
Khẩn trương xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh quốc tế Sân bay Long Thành
-
Xổ số kiến thiết miền Nam đặt mục tiêu doanh thu gần 173 ngàn tỷ đồng trong năm 2026 -
INTECH E&C vinh dự đồng hành triển khai nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn đầu tiên do người Việt làm chủ -
VietinBank năm 2025: Cải thiện hiệu quả, tăng trưởng bền vững -
EVNGENCO1 bứt phá trong thách thức -
Mảnh ghép cuối cùng của lõi CBD Sài Gòn: One Central Saigon và câu chuyện tái định vị trung tâm Quận 1 -
Phú Gia Group ra mắt thương hiệu Tập đoàn - công bố chiến lược 2026 và bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo cấp cao
