Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 30 tháng 03 năm 2024,
Kỷ niệm 30 năm ra số báo Nông thôn ngày nay đầu tiên
Hải Hà - 18/05/2014 10:00
 
Sáng 17/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Nông thôn ngày nay đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 – 7/5/2014) và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.
TIN LIÊN QUAN

Xuất bản số báo đầu tiên vào ngày 7/5/1984 dưới tên bản tin “Nông dân mới”, sau 30 năm xây dựng, phát triển, Báo Nông thôn ngày nay đã phát triển thành một trong những tờ báo ngày hàng đầu về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn với tần suất phát hành 6 số/tuần, lượng phát hành của báo là 70.000 bản/ngày, đến hơn 10.000 xã, phường, thị trấn và đến tận thôn, ấp, bản làng, phum sóc…

  Kỷ niệm 30 năm ra số báo Nông thôn ngày nay đầu tiên  
  Báo Nông thôn ngày nay đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 – 7/5/2014) và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba  

Ngoài tờ báo điện tử Dân Việt ra đời từ năm 2010, Nông thôn ngày nay còn xuất bản các ấn phẩm chuyên đề: Làng Cười, Dòng Đời, Thế giới & Hội nhập (nay là Thế giới Tiếp thị) và ấn phẩm Trang Trại Việt.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng biên tập Lưu Quang Định khẳng định, trong 30 năm gắn bó, đồng hành với nhà nông và đất nước, báo Nông thông ngày nay đã bền bỉ hỗ trợ tiếng nói của nhà nông, thúc đẩy điều chỉnh các chính sách chưa sát với cuộc sống; kiên trì với nhiệm vụ “bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của nông dân”...

Đến dự lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Vũ Đức Đam đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của Báo trong tiến trình phát triển đất nước cũng như trong tổng thể sự phát triển của báo chí Việt Nam.

Đồng chí Vũ Đức Đam cũng nhấn mạnh: “30 năm kỷ niệm báo Nông thôn ngày nay trùng hợp với 30 năm đổi mới của đất nước. Thế và lực của Việt Nam đã thay đổi, đội ngũ nông dân đã phát triển. Việt Nam trở thành một trong những quốc gia hàng đầu xuất khẩu nông sản. Do đó, với việc phản ánh đối tượng chính là nông dân thì tờ báo ngoài việc phố biến kiến thức cho người dân, tiếp thu ý kiến của nông dân, đóng góp vào việc xây dựng chính sách tạo sự đồng thuận trong xã hội thì tờ báo cũng phải vươn tầm xứng với quy mô phát triển xuất khẩu nông sản Việt Nam nhưng vẫn làm sao giữ được cốt cách của người nông dân Việt.”

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư