-
Hai dự án lớn tại Gia Lai gặp vướng mắc liên quan đến quy hoạch -
TP.HCM gỡ nút thắt tại các dự án lớn để tăng giải ngân đầu tư công -
Đề xuất đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Lai Châu -
Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu nhận diện “điểm nghẽn” tại các dự án hạ tầng trọng điểm -
Hà Nội khẳng định vị thế trung tâm, dẫn dắt phát triển vùng phía Bắc -
Hà Nội gỡ “nút thắt” giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh hai tuyến Vành đai trọng điểm
| Lễ cắt băng khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt-Trung. (Ảnh: An Đăng/TTXVN) |
Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt-Trung là công trình thể hiện tình hữu nghị, hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước cũng như nhân dân bản Pô Tô (Việt Nam) và bản Cửa Cải (Trung Quốc); góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Thượng tướng Phạm Trường Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc; các đại biểu trong đoàn cán bộ cấp cao của Bộ Quốc phòng và Đại sứ quán hai nước Việt Nam và Trung Quốc dự và cắt băng khánh thành Nhà Văn hóa.
Buổi lễ còn có sự tham gia của đông đảo cán bộ, bà con nhân dân bản Pô Tô (Việt Nam), bản Cửa Cải (Trung Quốc).
Sau khi cắt băng khánh thành, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Trường Long đã cùng trồng cây hữu nghị Việt-Trung tại cổng Nhà văn hóa.
Thực hiện chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc về xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; từ năm 2014 đến nay, bản Pô Tô (Việt Nam) và bản Cửa Cải (Trung Quốc) đã tổ chức kết nghĩa nhằm tăng cường giao lưu tình cảm láng giềng, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, cùng nhau bảo vệ đường biên giới chung của hai nước.
Thông qua Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nội dung kết nghĩa, hai bản Pô Tô và Cửa Cải có cơ hội đánh giá kết quả hợp tác đã đạt được trong thời gian qua; thống nhất nội dung, biện pháp phối hợp; làm sâu sắc thêm các hoạt động kết nghĩa trong thời gian tới.
Ông Cao Hải, Bản trưởng bản Cửa Cải (trấn Kim Thuỷ Hà, Trung Quốc) cho biết hoạt động kết nghĩa giữa hai bản Pô Tô và Cửa Cải đã giúp tăng cường, thắt chặt tình cảm, quan hệ đoàn kết, hữu nghị giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, cùng chung sức phát triển, bảo vệ đường biên giới.
Ba năm qua, hai thôn bản đã nỗ lực đạt được một số kết quả chung như duy trì mối quan hệ đoàn kết, cùng nhau xây dựng đường biên giới; giúp đỡ nhau trồng trọt, hỗ trợ cây giống, tiêu thụ chuối và các sản phẩm nông nghiệp khác; phát huy những phong tục tập quán tốt, tuyên truyền văn hóa truyền thống hai bên trong những ngày lễ, tết lớn; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, giao lưu hữu nghị, bảo vệ môi trường sinh thái biên giới bền vững. Đời sống kinh tế của nhân dân hai thôn bản được nâng cao. Các hộ nghèo ngày càng giảm.
Để xây dựng Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt-Trung, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã tặng toàn bộ công trình Nhà văn hóa và toàn bộ bàn ghế trong hội trường.
Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long tặng Nhà văn hóa hệ thống âm thanh. Thay mặt cán bộ, nhân dân hai thôn bản kết nghĩa, ông Cao Hải - Bản trưởng bản Cửa Cải và ông Lý A Khớ - Trưởng bản Pô Tô đã nhận quà do hai Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam và Trung Quốc trao tặng.
Sau Hội nghị sơ kết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long đã cùng các đại biểu tham quan khuôn viên Nhà văn hóa và giao lưu với nhân dân hai bản.
Cũng trong chiều 23/9, Đoàn đại biểu tham dự Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 4 đã chứng kiến cuộc Diễn tập liên hợp chống khủng bố “Nậm Na-2017” giữa Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và Bộ đội biên phòng khu vực Mông Tự (Trung Quốc).
Cuộc diễn tập gồm một số nội dung như đánh bắt đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, đánh bắt đối tượng ở khu vực mốc 652 và ở trung tâm thương mại; bộ đội biên phòng hai bên phối hợp khắc phục hậu quả theo đặc thù địa hình cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và trấn Kim Thuỷ Hà, huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)./.
-
Hà Nội khẳng định vị thế trung tâm, dẫn dắt phát triển vùng phía Bắc -
Hà Nội gỡ “nút thắt” giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh hai tuyến Vành đai trọng điểm -
Khánh Hòa xây dựng 9 khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao -
Bí thư Đắk Lắk thúc tiến độ Khu công nghiệp Hòa Tâm và Bến cảng Bãi Gốc -
Lai Vung tập trung phát triển kinh tế gắn với tiềm năng ven sông Hậu -
Lấy nguồn lực công làm “vốn mồi”, kích hoạt tổng lực đầu tư cho quy hoạch quốc gia -
Đà Nẵng thu hút hơn 70.800 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước
-
Củng cố vai trò cầu nối, Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng bước vào giai đoạn mới -
Masan Group ước lãi 4.600 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, MSR góp phần giảm nợ vay -
Nutifood tài trợ 9,3 tỷ đồng cho đội Bóng chuyền nữ TP.HCM, tiếp sức trở lại đỉnh cao -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 6/5/2026 -
Xe máy điện Việt Nam: Ai hiểu người dùng sẽ thắng -
Ambience: Từ chỗ ở đến không gian sống đa trải nghiệm
