
-
Tỷ giá trung tâm trở lại vượt 25.000 VND/USD
-
Chia lửa chất vấn, Thống đốc cảnh báo huy động vốn phải tính toán khả năng trả nợ
-
CEO Standard Chartered Việt Nam: Trung tâm tài chính quốc tế tạo cơ hội cho doanh nghiệp
-
Vàng chững lại trước thềm họp Fed, tỷ giá hạ nhiệt nhưng vẫn neo trần
-
Thẻ ATM sử dụng công nghệ từ bị ngừng giao dịch từ ngày 1/7/2025 -
Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm rời Hội đồng quản trị Sacombank kể từ ngày 17/6
Tăng lãi suất không phải do thanh khoản
Ngày 24/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 và diễn biến của lãi suất là một trong những nội dung được nhiều ngân hàng và doanh nghiệp quan tâm.
Từ cuối tháng 5 đến nay, hàng loạt ngân hàng như ACB, Eximbank, BIDV, VietinBank… đã đồng loạt tăng lãi suất huy động, cả kỳ hạn ngắn lẫn kỳ hạn dài. Tuy nhiên, xu hướng tăng lãi suất này đang dần hạ nhiệt. Phát biểu với báo giới, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó thống đốc NHNN nhận định, việc một số ngân hàng tăng lãi suất là diễn biến mới, nhưng không phải là xu hướng phổ biến.
![]() |
Còn phát biểu tại Hội nghị sơ kết, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho rằng, mặt bằng lãi suất hiện đang ở mức hợp lý, thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại tiếp tục được duy trì tốt; lãi suất huy động giảm 0,2 - 0,5%/năm, chủ yếu ở các kỳ hạn dài trên 6 tháng, tạo điều kiện hỗ trợ cho việc giảm lãi suất cho vay trung và dài hạn. Lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng giảm 0,2 - 0,3%/năm, trong đó lãi suất cho vay trung và dài hạn đã giảm 0,3%/năm.
Dù một số ngân hàng tăng lãi suất, song theo NHNN, điều này không có nghĩa là thanh khoản đang gặp vấn đề.
Ông Bùi Quốc Dũng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) nhận xét, hiện thanh khoản của hệ thống ngân hàng ổn định và có dư thừa, thị trường liên ngân hàng hoạt động thông suốt.
Tuy tín dụng 6 tháng đầu năm đã tăng khá mạnh (tính đến ngày 18/6, tín dụng tăng hơn 6%) và cao hơn tốc độ tăng trưởng huy động vốn (4,74%), song hệ số sử dụng vốn của các ngân hàng chưa đến 90%, thấp hơn so với trước đây.
Bên cạnh đó, lạm phát thấp cũng là lý do khiến lãi suất huy động khó tăng trở lại. Báo cáo 6 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2015 tăng 0,35% so với tháng trước, tăng 0,55% so với tháng 12/2014, cách rất xa mục tiêu 5% mà Quốc hội đề ra cho năm nay.
Đại diện Tổng cục Thống kê nhận định, khi CPI giữ được ở mức ổn định, NHNN sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ, các doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận với nguồn vốn vay tín dụng, mở rộng sản xuất, giảm giá thành, kích thích nhu cầu tiêu dùng.
NHNN cam kết giữ ổn định lãi suất 6 tháng cuối năm
Việc một số ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động trong vòng một tháng gần đây khiến nhiều doanh nghiêp lo ngại lãi suất cho vay sẽ tăng trở lại trong 6 tháng cuối năm.
Tuy nhiên, Thống đốc NHNN khẳng định, trong 6 tháng cuối năm, ngành ngân hàng phấn đấu ổn định lãi suất huy động, giảm các mức lãi suất cho vay, đặc biệt phấn đấu giảm lãi suất cho vay trung và dài hạn thêm từ 1,0 đến 1,5%/năm.
Phó thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết thêm, dù lãi suất của các tổ chức tín dụng phụ thuộc vào cung cầu thị trường, song NHNN sẽ điều hành bơm hút tiền kịp thời, sẵn sàng thông qua tái cấp vốn để hỗ trợ cho các tổ chức tín dụng trong trường hợp cần thiết.
Cam kết ổn định lãi suất được NHNN đưa ra dựa trên những nhận định về lạm phát năm nay. Theo thông tin của Báo Đầu tư, đầu tuần này, Hội đồng Tư vấn tài chính- tiền tệ quốc gia đã nhóm họp, đánh giá về tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2015. Theo đó, các ý kiến đều nhận định, lạm phát năm nay chỉ ở mức 3-3,5%.
Tuyên bố của bà Hồng cũng cho thấy, NHNN điều hành không để lãi suất dâng cao trong điều kiện lạm phát dự báo ở mức thấp. Nếu tổ chức tín dụng nào có dấu hiệu thiếu thanh khoản, NHNN sẽ hỗ trợ thông qua tái cấp vốn.
Trên thực tế, hiện nay, dù tín dụng tăng nóng trở lại, song các ngân hàng đều đang “khát” khách hàng tốt. Tình trạng tranh cướp khách hàng của nhau giữa các ngân hàng đang xảy ra tại nhiều địa phương. Trong bối cảnh này, các ngân hàng cũng không muốn và không thể dâng lãi suất lên cao.
Chưa kể, dù tín dụng có dấu hiệu ấm lên, song các ngân hàng cũng bị kiểm soát khá chặt. Ngay từ đầu năm 2015, NHNN đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức 13 - 15%. “Khác các năm trước, năm 2015, việc đặt ra con số trên là nhằm hạn chế tín dụng. Trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, NHNN chỉ nới chỉ tiêu này lên tối đa 17%”, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình khẳng định.
Liên quan đến động thái bơm, hút tiền thời gian gần đây, lãnh đạo NHNN cho biết, xét trong tương quan để điều hành tiền tệ, tỷ giá, NHNN đã thực hiện việc bơm, hút tiền một cách linh hoạt, làm sao đưa mặt bằng lãi suất trên thị trường liên ngân hàng ở mức hợp lý, phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ, tỷ giá.

-
Thẻ ATM sử dụng công nghệ từ bị ngừng giao dịch từ ngày 1/7/2025 -
Thiếu kênh đầu tư vượt trội, dòng tiền vẫn chảy vào ngân hàng -
Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm rời Hội đồng quản trị Sacombank kể từ ngày 17/6 -
Gần 43% ngân hàng trung ương có kế hoạch “ôm” thêm vàng dự trữ năm tới -
FE CREDIT chinh phục gen Z với ứng dụng tài chính đa nhiệm FE ONLINE 2.0 -
Tỷ giá được kỳ vọng giảm dần về cuối năm -
Vàng quốc tế quanh ngưỡng 3.400 USD/ounce, giá vàng SJC niêm yết 119,6 triệu đồng/lượng
-
Vietbank tạo sức hút tại Ngày hội Việc làm và Đào tạo VCTF Vietnam 2025
-
Vĩnh Phúc tăng tốc hội nhập quốc tế: Xúc tiến đầu tư chiến lược tại châu Âu
-
Ngày hội việc làm và đào tạo Việt Nam 2025: Kết nối tương lai nghề nghiệp
-
Cán bộ nhân viên SeABank chung tay làm sạch 11 bãi biển vì môi trường xanh
-
Thương hiệu sữa tỷ đô dẫn đầu danh sách “Được chọn mua nhiều nhất” với 13 năm liên tục
-
Tháo gỡ nút thắt tài chính cho doanh nghiệp thuê, mua bất động sản khu công nghiệp