-
Thêm một sàn tiền số "đóng băng" tính năng nạp, rút tiền tự động sau sự cố sàn ONUS -
Lâm Đồng yêu cầu quản lý chặt chẽ hóa đơn thuế đối với việc mua bán khoáng sản -
Hợp đồng “Sở hữu kỳ nghỉ" và “Thẻ tích điểm du lịch” gây thiệt hại lớn cho người dân -
Siết chặt kiểm soát buôn lậu xăng dầu tại cửa khẩu, cảng biển -
Thêm doanh nghiệp "được yêu cầu phối hợp điều tra" khi sàn ONUS "đóng băng" -
Nhiều chủ doanh nghiệp ở Đà Nẵng bị khởi tố vì mua bán trái phép hóa đơn
Tiếp nhận chỉ đạo này, UBND huyện Bảo Lâm đã giao UBND xã Lộc Lâm và UBND xã Lộc Bảo khẩn trương kiểm tra, lập biên bản xử lý nghiêm các trường hợp chiếm đất thuộc lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 3 và Thủy điện Đồng Nai 4 theo đúng quy định của pháp luật.
“Trường hợp vượt thẩm quyền thì chuyển hồ sơ về các phòng, ban chuyên môn của huyện để tham mưu cho UBND huyện xử lý theo đúng quy định của pháp luật” - ông Nguyễn Trung Thành, Phó chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm yêu cầu.
Trước đó, ngày 17/5, ông Nguyễn Tiến Chương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Phát điện 1 (thuộc Tập đoàn Điện lực VN) vừa báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng về thực trạng lấn chiếm lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4.
![]() |
| Một số trường hợp lấn chiếm đất tại khu vực bãi thải của dự án Thủy điện Đồng Nai 4 mà UBND xã Lộc Bảo phát hiện. |
Theo đó, diện tích đất lòng hồ Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 bao gồm một số đảo nổi trên mặt nước (tổng diện tích 22 đảo, diện tích khoảng 120 ha), hiện trạng là rừng phòng hộ. Hiện nay, giá đất trên địa bàn lên cao, tình trạng lấn chiếm, tranh chấp xảy ra khá phổ biến, nguy cơ dẫn đến phá rừng trên các đảo này.
Việc này vừa ảnh hưởng đến rừng phòng hộ của tỉnh, vừa có nguy cơ mất an toàn và an ninh trật tự trong khu vực, đặc biệt là mùa mưa lũ 2021 sắp đến. Vì vậy, Tổng Công ty Phát điện 1 mong muốn UBND tỉnh Lâm Đồng quan tâm, giải quyết.
Cũng trước đó, vào ngày 4/2, UBND xã Lộc Bảo đã có báo cáo UBND huyện Bảo Lâm về một số trường hợp lấn chiếm mặt bằng xây dựng công trình thủy điện Đồng Nai 4. Đây là khu vực đất được giao cho Ban quản lý dự án thủy điện 6 với thời hạn sử dụng 5 năm. Theo báo cáo của UBND xã Lộc Bảo, sau khi xây dựng xong nhà máy, Ban quản lý dự án thủy điện 6 đã để người dân lấn chiếm trồng cây nông nghiệp.
Ngày 3/2, UBND xã Lộc Bảo đã lập biên bản đối với ông Trương Ngọc Hải, là người làm thuê cho một người dân ở Mađagui nhưng không thấy chủ đất. UBND xã Lộc Bảo đã yêu cầu ông Hải báo cho chủ đất đến UBND xã để làm việc, và yêu cầu ngừng việc tác động trên vị trí đất lấn chiếm.
Ảnh: Một số trường hợp lấn chiếm đất tại khu vực bãi thải của dự án Thủy điện Đồng Nai 4 mà UBND xã Lộc Bảo phát hiện.
-
Thêm một sàn tiền số "đóng băng" tính năng nạp, rút tiền tự động sau sự cố sàn ONUS -
Lâm Đồng yêu cầu quản lý chặt chẽ hóa đơn thuế đối với việc mua bán khoáng sản -
Hợp đồng “Sở hữu kỳ nghỉ" và “Thẻ tích điểm du lịch” gây thiệt hại lớn cho người dân -
Siết chặt kiểm soát buôn lậu xăng dầu tại cửa khẩu, cảng biển
-
Thêm doanh nghiệp "được yêu cầu phối hợp điều tra" khi sàn ONUS "đóng băng" -
Nhiều chủ doanh nghiệp ở Đà Nẵng bị khởi tố vì mua bán trái phép hóa đơn -
HVA Group nói gì sau sự cố sàn tiền số Onus bị "đóng băng" -
Bùng nổ lừa đảo "lấy lại tiền" sau sự cố sàn giao dịch tiền số ONUS -
Gia Lai “thận trọng” trong phê duyệt dự án chăn nuôi mới -
Cựu lãnh đạo Vicem đề nghị tính lại thiệt hại vụ xây trụ sở -
Những lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
-
Khi văn hóa thiện nguyện trở thành nền tảng gắn kết nội bộ -
LA Home nhận chứng chỉ xanh EDGE, khẳng định tiêu chuẩn phát triển bền vững -
AMDI Group khởi công Swiss Eden: Đánh thức “Mỏ vàng” khoáng nóng Thanh Thủy, định hình chuẩn sống “Wellness” ven đô -
Cathay Life hướng đến cung cấp sản phẩm bảo hiểm ổn định và bền vững -
“Giải mã” chuỗi cung ứng cho SMEs: Từ điểm nghẽn vận hành đến bài toán tăng trưởng bền vững -
Xu hướng thiết kế nội thất Nhật Bản nổi bật đầu năm

