Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Lãnh đạo Hà Nam tiếp và làm việc với đoàn công tác cấp cao của tỉnh U - Dom - Xay (Lào)
Mạnh Tùng - 12/05/2016 17:37
 
Sáng ngày 12/5/2016, đoàn công tác cấp cao của tỉnh U - Dom - Xay (Lào) do ông Phết Sa Khon Luông A Phay - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư kiêm Tỉnh trưởng tỉnh U - Dom - Xay làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hà Nam.

Ông Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam gửi lời chúc mừng về những thành tựu to lớn, toàn diện mà đất nước Lào đã đạt được trong các lĩnh vực.

"Chuyến thăm của đoàn đến Hà Nam sẽ là tiền đề để xây dựng, củng cố mối quan hệ giữa hai quốc gia nói chung và 02 tỉnh nói riêng; hy vọng tỉnh U - Dom - Xay và tỉnh Hà Nam có thể xây dựng mối quan hệ, chiến lược lâu dài để tận dụng và khai thác tiềm năng, thế mạnh của 02 tỉnh", ông Khang đánh giá.

Thay mặt UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Vũ Đại Thắng giới thiệu với đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam năm 2015 và giai đoạn 2011 - 2015.

Hà Nam có vị trí địa lý, hệ thống đường giao thông thuận lợi kết nối với các tỉnh lân cận trong khu vực. Bên cạnh đó, với sự đồng thuận, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Hà Nam đã đạt được những kết quả nổi bật.

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2015 tăng 15,1%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; tổng thu ngân sách 5 năm 2011-2015 đạt 13.900 tỷ đồng, gấp 3,6 lần so với giai đoạn 2006 - 2010; giá trị sản xuất công nghiệp trong 5 năm (2011-2016) đạt trên 75.950 tỷ đồng, bình quân tăng 21,3%/năm...

Mục tiêu của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020 là: Đổi mới định hướng đầu tư và mô hình tăng trưởng, trọng tâm là công nghiệp hóa nông nghiệp; mở rộng liên kết, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, khai thác tối đa mọi tiềm năng, lợi thế để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh nền kinh tế; phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đảm bảo môi trường an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, nhất là dân cư nông thôn; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh, bền vững.

Đại diện các sở, ngành của tỉnh U - Dom - Xay giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2015 và kế hoạch phát triển những năm tiếp theo. Theo đó, U - Dom - Xay là một tỉnh miền núi, có diện tích 3.750 km2, cách thủ đô Viêng Chăn 580 km, có dân số hơn 300.000 người; tốc độ tăng trưởng kinh tế 11%; thu nhập bình quân đầu người đạt 1.200 USD/năm; trong đó nông nghiệp chiếm 45%, công nghiệp chiếm 31% và dịch vụ chiếm 24%.

Bí thư kiêm Tỉnh trưởng U - Dom - Xay khẳng định, mục đích của đoàn trong chuyến công tác lần này là tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa 2 nhà nước và 2 tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội. Sau chuyến công tác tại tỉnh hà Nam,  U - Dom - Xay và tỉnh Hà Nam sẽ thiết lập và tạo dựng mối quan hệ hợp tác bền vững trong tương lai. Ông cũng bày tỏ mong muốn, Hà Nam sẽ giới thiệu những nhà đầu tư có tiềm năng đến để đầu tư vào tỉnh.

Sau cuộc họp, đoàn công tác cấp cao của tỉnh U - Dom -Xay đi tham quan tại Khu công nghiệp Đồng Văn và Khu Du lịch Tam Chúc - Ba Sao, Kim Bảng (Hà Nam).

Thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh
Cục Hải quan Hà Nam Ninh trực thuộc Tổng cục Hải quan để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn các tỉnh: Hà Nam, Nam...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư