-
Siết hậu kiểm, quản lý thực phẩm theo mức độ nguy cơ -
Bảo vệ trẻ trước nguy cơ bệnh hô hấp chuyển nặng -
Mở rộng hợp tác quốc tế, tăng năng lực tự chủ vắc-xin cho Việt Nam -
The Core Lab - “Phòng lab” online cho tín đồ skincare khoa học -
Tin mới y tế ngày 23/9: Việt Nam muốn trở thành điểm đến mới của du lịch y tế -
Khách sạn, nhà hàng vẫn là điểm nóng phơi nhiễm khói thuốc
Chiều tối ngày 22/1/2025, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 32 bệnh nhi từ TP. Tuyên Quang do nghi ngờ ngộ độc thuốc diệt chuột. Các em, chủ yếu là học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 trường Tiểu học Phú Bình, đã vô tình uống phải một hóa chất diệt chuột có chứa hoạt chất fluoroacetate.
![]() |
| Bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. |
Theo PGS-TS.Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ngay lập tức chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực để cấp cứu và phối hợp hội chẩn toàn bệnh viện nhằm đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho các bệnh nhi.
Theo thông tin từ các phụ huynh, các bệnh nhi cho biết họ đã uống dung dịch có mùi thơm như siro, nhưng khi thử uống thì thấy đắng nên nhổ ra.
Một số em đã uống khoảng 1 - 2 giọt, trong khi một số em khác uống từ 1/3 đến 1 ống. Những em uống nhiều hơn có các triệu chứng nặng như đau đầu, nôn mửa, chóng mặt, và có nguy cơ ngộ độc nặng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, các em đã được xét nghiệm, kiểm tra và theo dõi sát sao. Một số em có dấu hiệu tổn thương não và tim, trong khi các em còn lại có triệu chứng nhẹ hơn.
Về nguồn gốc hóa chất, các em cho biết vào sáng ngày 21/1, một học sinh đã tìm thấy một túi chứa nhiều ống nhựa màu đỏ và màu xanh bên ngoài khuôn viên trường, sau đó mang về trường và rủ các bạn cùng uống.
Các em cũng chia sẻ rằng buổi chiều, một em khác tìm thấy một túi chứa các ống hóa chất màu hồng từ bụi cây gần cổng trường và đã uống thử. Tất cả các em đều uống vào thời điểm phần lớn trong buổi chiều ngày 21/1.
Đến nay, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận và điều trị 32 trẻ tại Trung tâm Nhi khoa và Trung tâm Chống độc. Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đang điều trị 5 trẻ trong cùng vụ việc. Các bác sỹ đã tiến hành xét nghiệm nước tiểu và có kết quả dương tính với fluoroacetate từ Viện Pháp y quốc gia.
Các bác sỹ tại Bệnh viện Bạch Mai đã khẩn trương huy động nhân lực bác sỹ, điều dưỡng và phối hợp với Trung tâm Chống độc để phân loại, đánh giá và điều trị các bệnh nhi. Các em đều được kiểm tra, siêu âm tim, chụp cộng hưởng từ, và theo dõi sát sao.
TS. BS Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, cho biết: “Ngay khi tiếp nhận các bệnh nhi, Trung tâm Nhi khoa đã khẩn trương huy động nhân lực bác sỹ, điều dưỡng và phối hợp với Trung tâm Chống độc, đánh giá, phân loại bệnh nhi, đồng thời xin chỉ đạo thành lập hội đồng khoa học hội chẩn toàn bệnh viện.”
Theo TS.Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, chất lỏng màu đỏ mà các em uống có đặc điểm của fluoroacetate/fluoroacetamide, một hóa chất diệt chuột có nguồn gốc từ Trung Quốc, có độc tính rất cao đối với thần kinh.
Hóa chất này có thể gây co giật, hôn mê, tổn thương não nặng, tổn thương tim, viêm cơ tim cấp, suy tim cấp, loạn nhịp tim, sốc tim, cùng với biểu hiện đặc trưng là hạ canxi trong máu.
Những trường hợp ngộ độc nặng có thể gây tổn thương và suy đa tạng. Fluoroacetate đã bị cấm ở Việt Nam từ nhiều năm trước nhưng gần đây lại xuất hiện dưới dạng bán lén lút qua các kênh không chính thức, gây nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng.
Trung tâm Chống độc và Trung tâm Nhi khoa đã phối hợp với nhà trường để rà soát và thu gom toàn bộ các ống thuốc diệt chuột hoặc các chất hóa học nghi ngờ còn sót lại trong khuôn viên trường học.
Các bác sỹ cũng yêu cầu nhà trường và các cơ sở giáo dục lân cận rà soát nguy cơ ngộ độc và đề nghị nhập viện các em có nguy cơ. Đồng thời, cơ quan điều tra đã được thông báo để tìm ra nguồn gốc và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán trái phép hóa chất độc hại này.
TS.Nguyễn Trung Nguyên nhấn mạnh, vụ việc này một lần nữa cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn từ các hóa chất độc hại, và chúng ta cần phải chủ động hơn trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ em tại các trường học. Cần tăng cường giám sát để ngăn ngừa các sự cố ngộ độc tương tự, nhất là khi có nguy cơ từ các hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật hay các vật dụng độc hại khác.
Vụ ngộ độc này cũng là lời nhắc nhở về việc bảo vệ trẻ em khỏi các nguy cơ tiềm ẩn trong môi trường xung quanh, đặc biệt là trong khuôn viên trường học.
Các bác sỹ khuyến cáo phụ huynh và nhà trường cần luôn luôn giám sát và đảm bảo an toàn cho trẻ em, nhất là trước các nguy cơ ngộ độc từ hóa chất, thực phẩm không an toàn và các vật dụng nguy hiểm khác.
Công tác điều trị và theo dõi của các bệnh nhi vẫn đang được tiếp tục, và các bác sỹ sẽ thông báo tình hình sức khỏe của các em sau khi có kết quả đánh giá chi tiết hơn trong những ngày tới.
-
Tin mới y tế ngày 23/9: Việt Nam muốn trở thành điểm đến mới của du lịch y tế -
Khách sạn, nhà hàng vẫn là điểm nóng phơi nhiễm khói thuốc -
Chuyên gia quốc tế chia sẻ kỹ thuật điều trị khe hở môi - vòm miệng -
Đừng bỏ lỡ “thời gian vàng” để bảo vệ tính mạng -
Học sinh được khám, sàng lọc một số bệnh miễn phí ít nhất mỗi năm một lần -
Tin mới y tế ngày 22/9: Những bất thường dễ bị bỏ qua có thể là tín hiệu cảnh báo ung thư -
Mở rộng danh mục thuốc ngoại trú được kê tới 90 ngày, giảm áp lực cho người bệnh mạn tính
-
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 23/9/2026 -
Fujisu ra mắt CA08 - giải pháp mới cho nỗi lo ẩm chân tường trong công trình Việt -
Gần 400 doanh nghiệp Hải Phòng tham gia kết nối, giao thương tại TP.HCM -
Ngân hàng NCB hợp tác chiến lược với hệ sinh thái năng lượng hàng đầu Việt Nam -
Vietcombank tham dự ASEAN Exchanges Roadshow 2026 tại Bangkok, Thái Lan -
Vietcombank tham dự Hội thảo Ngày doanh nghiệp Việt Nam HOSE - Daiwa năm 2026 tại Singapore

