Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 30 tháng 07 năm 2024,
Lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc tăng tốc
Đông Phong - 28/07/2024 07:56
 
Lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc tăng nhanh hơn trong tháng 6, bất luận các công ty đang vật lộn với suy giảm tiêu dùng trong nước trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi không ổn định.

Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc hôm 27/7 công bố rằng lợi nhuận công nghiệp tháng 6 đã tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái, sau mức tăng 0,7% trong tháng 5.

Kết quả tháng 6 đưa lợi nhuận công nghiệp trong nửa đầu năm nay tăng 3,5%, cao hơn mức tăng 3,4% trong 5 tháng đầu năm.

Lợi nhuận của các công ty thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc đã tăng 0,3% trong nửa đầu năm 2024, còn các công ty tư nhân đạt tăng trưởng lợi nhuận là 6,8%. Ảnh: AFP
Lợi nhuận của các công ty thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc đã tăng 0,3% trong nửa đầu năm 2024, còn các công ty tư nhân đạt tăng trưởng lợi nhuận là 6,8%. Ảnh: AFP

Lợi nhuận công nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ là thông tin khá bất ngờ trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thấp hơn dự báo trong quý II/2024 vì nhu cầu tiêu dùng vẫn yếu trong lúc thị trường việc làm khó khăn và suy thoái bất động sản kéo dài.

Khoảng một nửa trong số hơn 10 công ty đồ uống có cồn niêm yết tại Trung Quốc dự kiến báo lỗ trong nửa đầu năm này.

Trái lại, bất chấp căng thẳng thương mại gia tăng với phương Tây, Zhongji Innolight và Suzhou TFC Optical Communication - hai nhà cung ứng của "gã khổng lồ" chip Nvidia (Mỹ) - ước tính lợi nhuận trong nửa đầu năm sẽ tăng gấp nhiều lần, vì họ hưởng lợi từ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu.

Theo phân tích dữ liệu của Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc, lợi nhuận của các công ty thuộc sở hữu nhà nước đã tăng 0,3% trong nửa đầu năm, còn các công ty tư nhân đạt tăng trưởng lợi nhuận là 6,8%. Đáng chú ý, các công ty nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc công bố lợi nhuận tăng 11%.

Các con số lợi nhuận công nghiệp trên được tổng hợp từ các công ty có doanh thu hàng năm ít nhất 20 triệu nhân dân tệ (2,75 triệu USD) từ các hoạt động chính của họ.

Trung Quốc đang nỗ lực đưa ra các biện pháp kích thích tiền tệ mạnh hơn để hỗ trợ nền kinh tế. Chỉ vài ngày trước, chính quyền Trung Quốc đã cắt giảm một số lãi suất cho vay cơ bản sau khi Hội nghị toàn thể lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX đã vạch ra các cải cách lớn của nước này.

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và Bộ Tài chính Trung Quốc hôm 25/7 đã công bố phân bổ 300 tỷ nhân dân tệ Trung Quốc (tương đương 41,5 tỷ USD) vào trái phiếu chính phủ đặc biệt siêu dài hạn để mở rộng chính sách hỗ trợ và nâng cấp thiết bị hiện có.

Kế hoạch trên sẽ tăng ít nhất gấp đôi số tiền trợ cấp cho người dân mua "xe xanh"và xe chạy bằng nhiên liệu truyền thống lên lần lượt là 20.000 nhân dân tệ và 15.000 nhân dân tệ mỗi chiếc.

Gói kích thích tiêu dùng cũng đưa ra các khoản trợ cấp cho một loạt việc nâng cấp thiết bị, từ những thiết bị dùng trong nông nghiệp đến thang máy chung cư. Giới chức Trung Quốc cho biết, khoảng 800.000 thang máy ở Trung Quốc đã được sử dụng trong hơn 15 năm và 170.000 trong số đó đã được sử dụng trong hơn 20 năm.

Chính sách này cũng đưa ra các khoản trợ cấp cụ thể cho việc cải tạo nhà cửa và hỗ trợ người tiêu dùng mua tủ lạnh, máy giặt, tivi, máy tính, điều hòa không khí và các thiết bị gia dụng khác. Theo đó, mỗi người tiêu dùng có thể nhận được trợ cấp lên tới 2.000 nhân dân tệ cho một lần mua hàng ở mỗi danh mục hỗ trợ.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Quốc gia, nền kinh tế này đạt tăng trưởng 4,7% trong quý II/2024, thấp hơn mức tăng 5,1% mà các nhà kinh tế dự báo với Reuters.

Doanh số bán lẻ tháng 6 của Trung Quốc cũng không đạt kỳ vọng khi chỉ tăng 2%, so với dự báo tăng trưởng 3,3%.

Kinh tế Trung Quốc phục hồi không đồng đều
Lợi nhuận công nghiệp tháng 11/2023 của Trung Quốc tăng trưởng hai con số, trong khi bất động sản tiếp tục suy giảm, nhu cầu nội địa cần...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư