Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Long An - “Rồng” Tây Nam Sài Gòn đang thức tỉnh
Như Loan - 19/04/2021 15:54
 
Sở hữu nhiều chỉ số tăng trưởng mạnh mẽ trong 5 năm qua và thu hút vốn FDI dẫn đầu Việt Nam trong quý I/2021, “con rồng” Long An đang thức tỉnh để vươn mình mạnh mẽ trong 2021-2025.

Long An - “miền đất lành” đang vươn mình trở thành nền kinh tế trọng điểm

So với Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An vẫn là vùng đất khá “trầm lặng” khi không có những đợt sóng đầu tư hùng hậu về FDI, bất động sản, cơ sở hạ tầng… Tuy nhiên, đây lại là địa phương sở hữu nhiều tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An cho thấy, địa phương có nhiều yếu tố tăng trưởng tích cực trong năm 2016-2020 với tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình ước đạt 9,11%/năm, quy mô kinh tế càng được mở rộng, năm 2020 ước đạt 130.507 tỷ đồng. Những con số tăng trưởng nhanh chóng chỉ trong vòng vài năm là kỳ vọng của rất nhiều địa phương ở nước ta.

Bên cạnh đó, hạ tầng kinh tế - xã hội như giao thông, trường học, bệnh viện… đã từng bước đáp ứng nhu cầu của sự phát triển xã hội ngày càng cao với việc huy động 162,6 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư xã hội, tăng 80% so với giai đoạn 2011-2015.

Long An đang vươn mình trở thành nền kinh tế trọng điểm Tây Nam Sài Gòn.

Từ những nền tảng đạt được, 5 năm tiếp theo (2021-2025) tỉnh Long An đã đặt ra mục tiêu sẽ tăng trưởng 9,2 - 10%. Trong đó, công nghiệp - xây dựng là khu vực tỉnh chú trọng phát triển với mục tiêu tăng 13-13,5%, chiếm 60,5% cơ cấu kinh tế, đi sau là thương mại - dịch vụ với mức tăng 6,5 - 7%, chiếm tỷ trọng gần 30% trong cơ cấu.

Ngoài ra, tỉnh còn chú trọng quá trình đô thị hóa cho các địa phương chủ chốt như Tân An, Đức Hòa, Cần Giuộc, Bến Lức… Đặc biệt là huyện Tân Trụ - địa phương duy nhất của tỉnh tiếp giáp 2 con sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây với định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp tại Vàm Cỏ Đông và khu dân cư - đô thị tại Vàm Cỏ Tây.

Đặc biệt, trong tháng 1/2021, Long An trở thành địa phương dẫn đầu về đầu tư khi thu hút dòng vốn FDI gần 3,2/10,2 tỷ USD của cả nước. Đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp tỉnh đón một cơn “sóng” tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, mở đường cho sự phát triển các ngành nghề khác, nhất là bất động sản đô thị thương mại 2 trong 1.

Bất động sản đô thị thương mại 2 trong 1 - Tân Trụ hưởng lợi

Đón tiềm năng tăng trưởng của tỉnh, hàng loạt "ông lớn" bất động sản đã bắt đầu xúc tiến nhiều dự án tiềm năng. Điển hình là sự xuất hiện của Thắng Lợi Group. Chỉ mới 3 tháng đầu năm 2021, Tập đoàn này đã rục rịch chuẩn bị ra mắt dự án The Sol City giai đoạn 2 và một dự án đô thị thương mại đang được nhiều nhà đầu tư “rỉ tai” nhau về tiềm năng lợi nhuận là West Market Lạc Tấn tọa lạc tại lõi Tân Trụ - Long An.

“Nếu Bình Dương, Đồng Nai đã đạt đến độ chín muồi để đầu tư thì Long An chính là bông lúa đang vào độ trổ đòng đòng chỉ chực chờ đến mùa gặt. Đầu tư thì cần phải vô vào những giai đoạn như thế này mới có quả ngọt, chị Mai Linh, một nhà đầu tư bất động sản đang tìm hiểu dự án cho biết.

"Với nền kinh tế đang phát triển mạnh của Long An, thay vì xuống tiền cho những bất động sản nhà ở thông thường thì tôi nghĩ những sản phẩm shophouse tọa lạc tại các dự án đô thị thương mại nhiều tiện ích là lựa chọn tốt nhất vì ngoài để ở nhà đầu tư còn có thể cho thuê hoặc buôn bán đều có lợi nhuận lớn. Đó cũng chính là lý do tôi đang nhắm đến West Market Lạc Tấn ngay khi khảo sát thị trường vì ngoài shophouse sầm uất, dự án này còn có Ki-ốt chợ và hàng loạt tiện ích hiện đại, đẳng cấp”, chị Mai Linh đánh giá.

West Market Lạc Tấn - Đô thị thương mại hiện đại đang được giới đầu tư quan tâm

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Trần Anh Huy, Giám đốc Kinh doanh Tiếp thị Galaxy Land - công ty trực thuộc Thắng Lợi Group, dự án chưa chính thức tung ra nhưng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư là nhờ công trình sở hữu 8 ưu điểm nổi bật.

Trong đó, vị trí “vàng” ngay mặt tiền 2 tuyến đường lớn nhất Tân Trụ là DT 833 và DT 835 - tâm điểm kết nối kinh tế và giải trí của toàn khu vực là yếu tố đầu tiên. Với định hướng mang đến cho chủ nhân tương lai một nơi an cư lạc nghiệp “chuẩn” hiện đại, Thắng Lợi Group còn bố trí công năng một cách khoa học với tiện ích nội và ngoại khu chuẩn mực “một chạm” là có thể đến quảng trường xanh mát, phố đi bộ thông thoáng, khu mua sắm náo nhiệt, trường học, bệnh viện…

Thiết kế theo lối kiến trúc thời thượng, 1 trệt 3 lầu, kết hợp 2 trong 1, shophouse đáp ứng đầy đủ không gian thanh tĩnh cho một tổ ấm gia đình 3 thế hệ, vừa là nơi “lạc nghiệp” bền vững với phố thị đông đúc.

Song song đó, dự án còn sử dụng nội thất bởi công ty Gỗ An Cường. Ngoài ra, dự án đã có pháp lý hoàn chỉnh là yếu tố giúp các nhà đầu tư yên tâm khi lựa chọn West Market Lạc Tấn.

Bất động sản Long An: Nhiều đại dự án xí phần
Hàng chục ngàn héc-ta đất được các doanh nghiệp thông báo phát triển dự án bất động sản, nhưng sau hơn 2 năm, đa phần các dự án vẫn đang trong...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư