Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Một đại lý Việt Nam được Tập đoàn Ford Motor vinh danh do có nhiều cống hiến cho cộng đồng
Minh Hải - 10/03/2020 15:15
 
Tổng cộng có 6 đại lý từ khắp nơi trên thế giới đã được vinh danh vì những cống hiến cho xã hội, thông qua giải thưởng “Salute to Dealers" của Ford, trong đó có đại lý Bến Thành Ford tại Việt Nam.
Ông Phạm Ngọc Thân, Giám đốc Bến Thành Ford - Người cầm giấy chứng nhận giải thưởng “Salute to Dealers”

Giải thưởng thường niên “Salute to Dealers” của Tập đoàn Ford Motor lần thứ 20 vừa được tổ chức tại Triển lãm của Hiệp hội các nhà kinh doanh ô tô Hoa Kỳ (NADA) ở thành phố Las Vegas, Mỹ.

Giải thưởng của Ford năm 2019 đã vinh danh 6 đại lý của Tập đoàn Ford Motor vì những cam kết và đóng góp đáng kể tới sự phát triển của cộng đồng. Một trong số đó là đại diện đến từ Việt Nam - Bến Thành Ford.

Các đại lý nhận giải thưởng “Salute to Dealers":

1. Gail Miller, Đại lý Larry H. Miller, Sandy, Utah, Mỹ.

2. Jim Koons, Đại lý Koons Ford, Falls Church, Virginia, Mỹ.

3. Gregory F. Daunhauer, Đại lý Byerly Ford, Louisville, Kentucky, Mỹ.

4. José Abraão Vinhal, Đại lý Ford Caminho, São Paulo, Brazil.

5. André Quakernack, Đại lý Ford Autohaus Hagemeier gmbh,  Versmold, Đức

6. Bến Thành Ford, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

6 đại lý này được chọn ra từ 65 đại diện đến từ khắp các nước trên toàn cầu, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Brazil, khu vực châu Âu, châu Á Thái Bình Dương, Mexico và Trung Mỹ.

Đại lý Bến Thành Ford tại thành phố Hồ Chí Min do ông Ông Phạm Ngọc Thân làm giám đốc. Ông Phạm Ngọc Thân và các đồng nghiệp đã thể hiện sự quan tâm tới cộng đồng thông qua những hoạt động cải thiện đời sống của những mảnh đời khó khăn. Một trong số đó có thể kể đến hoạt động từ thiện tại một cô nhi viện ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng của toàn bộ nhân viên Bến Thành Ford, mang đến những món quà ý nghĩa và nụ cười hạnh phúc cho những trẻ em mồ côi tại đây, các nhân viên đều hy vọng sẽ góp phần truyền động lực và sức mạnh cho những mảnh đời này để vượt qua những khó khăn và thử thách. 

Bên cạnh đó, với việc thủy triều và mưa lớn thường xuyên gây ra lũ lụt nghiêm trọng trong và xung quanh thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Ngọc Thân và các đồng nghiệp của mình tại Bến Thành Ford thường xuyên dành thời gian đến thăm trẻ em, cũng như cung cấp thực phẩm và đồ dùng cần thiết cho người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Hơn thế nữa, ông Phạm Ngọc Thân còn giúp đỡ bệnh viện địa phương, thông qua việc hỗ trợ các ca phẫu thuật đục thủy tinh thể cho hàng trăm người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, đội ngũ nhân viên của Bến Thành Ford cũng thường tới các trung tâm bảo trợ xã hội, thăm nom các cụ già neo đơn, giúp đỡ họ cũng như quyên góp tiền và hiện vật như quạt, gạo…

Với những hoạt động từ thiện và sáng kiến đã cống hiến cho cộng đồng, ông Phạm Ngọc Thân và đội ngũ Bến Thành Ford thể hiện những nỗ lực không ngừng vì sự phát triển thịnh vượng của cộng đồng, cũng như tình yêu thương tới những người kém may mắn hơn.

“Hệ thống đại lý của Ford là những đối tác quý giá, đã đồng hành cùng chúng tôi xây dựng thương hiệu từ niềm tin và sự trung thành của khách hàng”, ông Edsel B. Ford II, Chủ tịch hội đồng giám khảo của giải thưởng “Salute to Dealers”, đồng thời là thành viên hội đồng quản trị Ford chia sẻ.

“Họ là những đại diện của Ford và Lincoln trong các cộng đồng trên toàn thế giới. Và hôm nay chúng tôi rất hoan nghênh và cảm ơn những cống hiến của họ trong việc xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển, lành mạnh và gắn kết hơn nữa”.

Tại lễ trao giải thưởng “Salute to Dealers" năm ngoái, ông Edsel Ford II đã giới thiệu con trai của ông - Henry Ford III, với tư cách là người chủ trì tương lai của Lễ trao giải thưởng “Salute To Dealers”.

Ông Henry Ford III bày tỏ mong muốn tiếp nối truyền thống mà người cha của ông đã xây dựng từ những ngày đầu.

“Cha tôi đã khởi xướng sáng kiến ​​này từ 20 năm trước đây, và tôi rất biết ơn khi có cơ hội tiếp nối hành trình ghi nhận những cống hiến mỗi ngày của tất cả các đại lý Ford trên toàn cầu đối với cộng đồng”, ông Henry Ford III chia sẻ.

Được biết, các đại lý của Tập đoàn Ford Motor đã hoạt động tích cực trên toàn cầu để góp phần giải quyết nhiều vấn đề khác nhau trong xã hội, từ việc gây quỹ từ thiện cho trẻ em, hoạt động vì môi trường, giáo dục, y tế, các khu bảo tồn thiên nhiên, đến dịch vụ cộng đồng và nỗ lực cứu trợ thiên tai. Trong số đó, trẻ em là đối tượng đang được quan tâm hàng đầu, với 76% đại lý tham gia khảo sát lựa chọn, theo sau đó là giáo dục và học bổng với 67%. Bên cạnh đó, hơn một nửa số đại lý cho biết hỗ trợ cựu chiến binh, các dịch vụ cộng đồng như cảnh sát, cứu hỏa, luôn nằm trong danh sách ưu tiên của họ.

Đại diện của 6 đại lý nhận giải thưởng “Salute To Dealers” trên được vẽ tặng một bức tranh nhằm tôn vinh những đóng góp của họ đối với cộng đồng. Bộ tranh này cùng với những đoạn phim giới thiệu sẽ được trưng bày ở triển lãm “Salute to Dealers” tại sảnh Trụ sở của Ford tại Dearborn, Michigan, Mỹ.

Ngoài ra, Quỹ Ford và các dịch vụ cộng đồng đã quyên góp 10.000 USD cho các quỹ từ thiện được lựa chọn bởi mỗi đại lý trên.

Một đại lý Việt Nam được Tập đoàn Ford Motor vinh danh do có nhiều cống hiến cho cộng đồng

 

Tổng cộng có 6 đại lý từ khắp nơi trên thế giới đã được vinh danh vì những cống hiến cho xã hội, thông qua giải thưởng “Salute to Dealers" của Ford, trong đó có đại lý Bến Thành Ford tại Việt Nam.

Giải thưởng thường niên “Salute to Dealers” của Tập đoàn Ford Motor lần thứ 20, được tổ chức tại Triển lãm của Hiệp hội các nhà kinh doanh ô tô Hoa Kỳ (NADA) thành phố Las Vegas, Mỹ.

Giải thưởng của Ford năm 2019 đã vinh danh 6 đại lý của Tập đoàn Ford Motor vì những cam kết và đóng góp đáng kể tới sự phát triển của cộng đồng. Một trong số đó là đại diện đến từ Việt Nam - Bến Thành Ford.

6 đại lý này được chọn ra từ 65 đại diện đến từ khắp các nước trên toàn cầu, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Brazil, khu vực châu Âu, châu Á Thái Bình Dương, Mexico và Trung Mỹ.

Đại lý Bến Thành Ford tại thành phố Hồ Chí Min do ông Ông Phạm Ngọc Thân làm giám đốc, ông Phạm Ngọc Thân và các đồng nghiệp đã thể hiện sự quan tâm tới cộng đồng thông qua những hoạt động cải thiện đời sống của những mảnh đời khó khăn. Một trong số đó có thể kể đến hoạt động từ thiện tại một cô nhi viện ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng của toàn bộ nhân viên Bến Thành Ford, mang đến những món quà ý nghĩa và nụ cười hạnh phúc cho những trẻ em mồ côi tại đây, các nhân viên đều hy vọng sẽ góp phần truyền động lực và sức mạnh cho những mảnh đời này để vượt qua những khó khăn và thử thách. 

Bên cạnh đó, với việc thủy triều và mưa lớn thường xuyên gây ra lũ lụt nghiêm trọng trong và xung quanh thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Ngọc Thân và các đồng nghiệp của mình tại Bến Thành Ford thường xuyên dành thời gian đến thăm trẻ em, cũng như cung cấp thực phẩm và đồ dùng cần thiết cho người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Hơn thế nữa, ông Phạm Ngọc Thân còn giúp đỡ bệnh viện địa phương, thông qua việc hỗ trợ các ca phẫu thuật đục thủy tinh thể cho hàng trăm người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, đội ngũ nhân viên của Bến Thành Ford cũng thường tới các trung tâm bảo trợ xã hội, thăm nom các cụ già neo đơn, giúp đỡ họ cũng như quyên góp tiền và hiện vật như quạt, gạo…

Với những hoạt động từ thiện và sáng kiến đã cống hiến cho cộng đồng, ông Phạm Ngọc Thân và đội ngũ Bến Thành Ford thể hiện những nỗ lực không ngừng vì sự phát triển thịnh vượng của cộng đồng, cũng như tình yêu thương tới những người kém may mắn hơn.

“Hệ thống đại lý của Ford là những đối tác quý giá, đã đồng hành cùng chúng tôi xây dựng thương hiệu từ niềm tin và sự trung thành của khách hàng”, ông Edsel B. Ford II, Chủ tịch hội đồng giám khảo của giải thưởng “Salute to Dealers”, đồng thời là thành viên hội đồng quản trị Ford, chia sẻ.

“Họ là những đại diện của Ford và Lincoln trong các cộng đồng trên toàn thế giới. Và hôm nay chúng tôi rất hoan nghênh và cảm ơn những cống hiến của họ trong việc xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển, lành mạnh và gắn kết hơn nữa”.

Tại lễ trao giải năm ngoái, Edsel Ford II đã giới thiệu con trai của ông - Henry Ford III, với tư cách là người chủ trì tương lai của Lễ trao giải thưởng Salute To Dealers. Với năm 2019 đánh dấu bước ngoặt chuyển giao lớn trong bộ máy lãnh đạo của dự án này, Henry Ford III bày tỏ mong muốn tiếp nối truyền thống mà người cha của ông đã xây dựng từ những ngày đầu.

“Cha tôi đã khởi xướng sáng kiến ​​này từ 20 năm trước đây, và tôi rất biết ơn khi có cơ hội tiếp nối hành trình ghi nhận những cống hiến mỗi ngày của tất cả các đại lý Ford trên toàn cầu đối với cộng đồng”, ông Henry Ford III chia sẻ.

Được biết, các đại lý của Tập đoàn Ford Motor đã hoạt động tích cực trên toàn cầu để góp phần giải quyết nhiều vấn đề khác nhau trong xã hội, từ việc gây quỹ từ thiện cho trẻ em, hoạt động vì môi trường, giáo dục, y tế, các khu bảo tồn thiên nhiên, đến dịch vụ cộng đồng và nỗ lực cứu trợ thiên tai. Trong số đó, trẻ em là đối tượng đang được quan tâm hàng đầu, với 76% đại lý tham gia khảo sát lựa chọn, theo sau đó là giáo dục và học bổng với 67%. Bên cạnh đó, hơn một nửa số đại lý cho biết hỗ trợ cựu chiến binh, các dịch vụ cộng đồng như cảnh sát, cứu hỏa, luôn nằm trong danh sách ưu tiên của họ.

Đại diện của 6 đại lý nhận giải thưởng trên được vẽ tặng một bức tranh nhằm tôn vinh những đóng góp của họ đối với cộng đồng. Bộ tranh này cùng với những đoạn phim giới thiệu sẽ được trưng bày ở triển lãm “Salute to Dealers” tại sảnh Trụ sở của Ford tại Dearborn, Michigan. Ngoài ra, Quỹ Ford và các dịch vụ cộng đồng đã quyên góp 10.000 USD cho các quỹ từ thiện được lựa chọn bởi mỗi đại lý trên.

 

 

Các đại lý khác được vinh danh: 

1.    Gail Miller, Đại lý Larry H. Miller, Sandy, Utah, Mỹ

2.    Jim Koons, Đại lý Koons Ford, Falls Church, Virginia, Mỹ

3.    Gregory F. Daunhauer, Đại lý Byerly Ford, Louisville, Kentucky, Mỹ

4.    José Abraão Vinhal, Đại lý Ford Caminho, São Paulo, Brazil

5.    André Quakernack, Đại lý Ford Autohaus Hagemeier gmbh,  Versmold, Đức

6.    Bến Thành Ford, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

 

Ford sử dụng nhiên liệu tái chế từ dầu ăn để bảo vệ môi trường
Tập đoàn Ford vừa phê duyệt việc sử dụng một dạng nhiên liệu mới - dầu thực vật tái sử dụng (Hydrotreated Vegetable Oil - HVO) dùng cho mẫu xe...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư